S&P 500, Nasdaq Composite giảm điểm do cổ phiếu công nghệ
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 22/6, chỉ số S&P 500 giảm 0,37% xuống 7.473 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 1,32%, kết thúc ở mức 26.167 điểm. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng thêm 148 điểm, tương đương 0,29%, lên 51.713 điểm, dẫn đầu là cổ phiếu Caterpillar đi lên gần 4%.
Những tên tuổi công nghệ lớn đã kéo thị trường vào vùng tiêu cực. Cổ phiếu của Alphabet (Google) giảm 5% do lo ngại về sự ra đi của nhân AI. Amazon và Meta (Facebook) lần lượt mất 4,8% và 2,3%. Cổ phiếu của Microsoft cũng giảm 3%. SpaceX cũng nối đuôi khi giảm 16%, đánh dấu phiên giao dịch tiêu cực thứ 3 liên tiếp.
Tuy nhiên, Micron Technology là một trong những cổ phiếu có thành tích vượt trội, tăng gần 7%. Ngoài ra, các nhà sản xuất chip, bao gồm Advanced Micro Devices (AMD) và Intel cũng tăng lần lượt 2% và 5%.
Giá dầu Brent tương lai hạ nhiệt sau khi các nhà hòa giải Qatar và Pakistan cho biết các quan chức Mỹ và Iran đã đồng ý về lộ trình đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Giá dầu sau đó giao dịch quanh mức thấp trong phiên sau khi Bộ Tài chính cho phép bán dầu của Iran trong 60 ngày.
Giá dầu thô Brent giao tháng 8 giảm 3,31%, đóng cửa ở mức 77,9 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu WTI cho tháng 7 đóng cửa giảm 2,32%, xuống 74,82 USD/thùng.
Một phép thử quan trọng đối với thị trường trong tuần này sẽ là số liệu chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) tháng , dự kiến công bố vào ngày 25/6. Theo các nhà kinh tế được FactSet thăm dò, khi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, PCEPI cốt lõi dự kiến sẽ tăng so với tháng 4.
Sau cuộc họp với nhiều quan điểm diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần trước, kỳ vọng về việc tăng lãi suất đã được đẩy lên ngay sau tháng 10. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung các chỉ số lạm phát có thể báo hiệu ngân hàng trung ương Mỹ sớm bắt đầu tăng lãi suất.
Ngay cả với áp lực mới nhất trên thị trường chứng khoán, ông Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư quốc gia của U.S. Bank Asset Management Group, vẫn tin rằng các điều kiện đang thuận lợi, đặc biệt đối với các cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ.
“Thị trường có nhiều tiền bạc, sự minh bạch và lợi nhuận nhất vẫn là Mỹ, vì thực tế xung đột [Trung Đông] chưa kết thúc, và dòng chảy [dầu] vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, đồng thời Mỹ vẫn có nguồn cung cấp năng lượng của riêng mình”, ông Hainlin nói.
Ông cho biết thêm: “Miễn là người tiêu dùng kiếm được tiền và tin tưởng vào công việc, họ sẽ muốn chi tiêu. Cũng như miễn là các doanh nghiệp cho rằng nền kinh tế đang ở trạng thái tốt và đang mở rộng cho tương lai, thì nền kinh tế vẫn trong trạng thái khá tốt”.
TRỰC TIẾP