|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV OIL thoát lỗ quý III

18:50 | 27/10/2021
Chia sẻ
Quý III, PV OIL vẫn có lãi sau thuế 57 tỷ đồng nhưng con số này chỉ bằng 20% - 30% so với mức lợi nhuận của ba quý trước đó dưới tác động của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4.

Hoạt động giãn cách xã hội kéo dài trong quý III ở nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam và Hà Nội đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp chế biến và phân phối xăng dầu.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL - Mã: OIL), doanh nghiệp chiếm khoảng 17% thị phần phân phối xăng dầu tại thị trường nội địa đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III.

Quý III, sản lượng tiêu thụ của công ty mẹ PV OIL tăng 19% so với mức nền thấp của cùng kỳ năm ngoái nên doanh thu thuần tăng gần 9% so với quý III/2020.

Giá dầu Brent bình quân quý III năm nay (73,5 USD/thùng) tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái (42,94 USD/thùng) đã góp phần giúp PV OIL báo lãi sau thuế gần 57 tỷ đồng trong khi quý III/2020 lỗ gần 17 tỷ. Lãi ròng quý III chỉ đạt 43 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với ba quý trước đó.

Lợi nhuận ròng (mặt trước) và doanh thu thuần (click vào ảnh để xem mặt sau) của PV OIL qua các quý. (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các quý).

Trước đó, tính riêng tháng 7 và tháng 8, PV OIL cho biết đã lỗ trước thuế 17 tỷ đồng. Với khoản lãi trước thuế 80 tỷ quý III như vậy PV OIL đã có lãi 97 tỷ trong tháng 9.

9 tháng đầu năm, PV OIL ghi nhận 37.801 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7,6% còn lãi sau thuế 521 tỷ đồng trong khi cùng kì năm ngoái lỗ 367 tỷ.

Năm nay, với giả định giá dầu bình quân năm là 45 USD/thùng, tổng công ty đặt mục tiêu 55.750 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 320 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã đạt 68% chỉ tiêu doanh thu và vượt 63% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản cuối tháng 9 đạt 25.907 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Chỉ tiêu ghi nhận sự biến động mạnh là hàng tồn kho khi tăng 76% so với đầu năm lên gần 3.224 tỷ. So với cuối quý II, khoản mục này cũng tăng gần 39%.

Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất là tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn với giá trị 10.120 tỷ đồng tại ngày 30/9; tăng 665 tỷ so với đầu năm.

Tổng nợ đi vay cuối quý III là 5.483 tỷ, chủ yếu là vay ngắn hạn và tăng 34% so với đầu năm.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hoàng Kiều

UOB lý giải vì sao VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD và Fed tăng lãi suất
Theo UOB, áp lực từ nhập siêu và việc Fed tăng lãi suất chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng tỷ giá. Dòng vốn FDI, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng các nguồn ngoại tệ khác đang góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định.