|
 Thuật ngữ VietnamBiz

[PhotoStory] Phố Tây Nha Trang 'ngủ đông' giữa mùa hè

17:28 | 10/08/2020
Chia sẻ
Ngành du lịch Khánh Hòa vừa sôi động được hơn một tháng nhờ các gói kích cầu thì lại đón một đợt dịch COVID-19 mới. Hàng loạt đoàn hủy hoãn tour, các nhà hàng, khách sạn,... phải đóng cửa, phố Tây Nha Trang trở lại trạng thái "ngủ đông" giữa mùa hè...
Phố Tây Nha Trang 'ngủ đông' giữa mùa hè - Ảnh 1.

Ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều khách sạn, cửa hàng, nhà hàng tại phố Tây Nha Trang đồng loạt đóng cửa.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, tháng 7/2020, Khánh Hòa đón khoảng 154.000 lượt khách lưu trú, bằng 19% so với cùng kì năm 2019, trong đó có 150.000 khách nội địa và 4.000 khách quốc tế.

Tuy lượng khách không bằng các kì của những năm trước nhưng đã tăng nhiều so với tháng 6 với 44.000 lượt khách.

Lượng khách tăng nhưng do số lượng phòng lưu trú quá lớn nên công suất phòng lưu trú chỉ đạt 9,7%, trong đó các cơ sở lưu trú hạng 3 - 5 sao đạt 13,05%, hạng 1 - 2 sao đạt 6,5%. Tổng doanh thu từ khách du lịch trên địa bàn ước đạt 603 tỉ đồng, bằng 12,5% so với cùng kì năm 2019.

Theo những người trong ngành du lịch đây là mức tăng trưởng tốt trong giai đoạn dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau ca dương tính xuất hiện tại Đà Nẵng, tiếp đó là Khánh Hòa khiến một lượng khách lớn đã hủy tour đến địa phương này.

Chính quyền Khánh Hòa ngay sau đó cũng nâng cấp độ phòng, chống dịch bệnh bằng các biện pháp cấm tụ tập quá 20 người, ngừng hoạt động karaoke, massage, pud, vũ trường...

Phố Tây Nha Trang 'ngủ đông' giữa mùa hè - Ảnh 2.

Cuối tháng 7, khách sạn Havana đã đón nhiều đoàn khách nội địa nhưng hiện nay đã trở lại trạng thái như giai đoạn giãn cách xã hội.

Phố Tây Nha Trang 'ngủ đông' giữa mùa hè - Ảnh 3.

Đặc biệt, tại khu vực phố Tây Nha Trang (đường Hùng Vương, Biệt Thự, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quang Khải, Tuệ Tĩnh...) nhiều khách sạn, cửa hàng, nhà hàng... vẫn đóng cửa.

Hàng loạt nhà hàng đóng cửa tại khu phố Tây Nha Trang.

Phố Tây Nha Trang 'ngủ đông' giữa mùa hè - Ảnh 5.

Nhiều cửa hàng trả mặt bằng, đến nay chủ nhà vẫn chưa tìm được người thuê mới.

Phố Tây Nha Trang 'ngủ đông' giữa mùa hè - Ảnh 6.

Quán cà phê góc Nguyễn Thiện Thuật - Biệt Thự luôn đông khách nhưng thời gian qua thường vắng vẻ vì ảnh hưởng dịch COVID-19.

Phố Tây Nha Trang 'ngủ đông' giữa mùa hè - Ảnh 7.

Ngày 10/8, Khánh Hòa chính thức cấm các quán bar, pub, karaoke... ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Phố Tây Nha Trang 'ngủ đông' giữa mùa hè - Ảnh 8.

Nhiều người thu dọn đồ đạt để đóng cửa hoạt động khi chính quyền Khánh Hòa nâng cấp độ phòng, chống dịch bệnh.

Phố Tây Nha Trang 'ngủ đông' giữa mùa hè - Ảnh 9.

Theo những người kinh doanh tại khu vực phố Tây Nha Trang, chưa bao giờ họ gặp phải tình cảnh này khi khách nội và khách ngoại đều giảm tối đa.

Phố Tây Nha Trang 'ngủ đông' giữa mùa hè - Ảnh 10.

Phố Tây Nha Trang đìu hiu khi hàng loạt cửa hàng kinh doanh, phục vụ khách du lịch đóng cửa, trả mặt bằng.

Phố Tây Nha Trang 'ngủ đông' giữa mùa hè - Ảnh 11.

Thậm chí, những khu vực đắc địa từng được các chuỗi cà phê lớn tranh nhau thuê nhưng đến nay vẫn treo bảng cho thuê.


Khải An

ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.