|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

[Infographic] Tham vọng 1.000 tỷ USD của ông Đặng Lê Nguyên Vũ 'khủng' cỡ nào?

15:27 | 17/08/2018
Chia sẻ
Chủ tịch CTCP Tập đoàn Trung Nguyên - ông Đặng Lê Nguyên Vũ mới đây tiết lộ tham vọng đem về 1.000 tỷ USD từ cà phê cho Việt Nam; trong khi doanh thu hiện tại của Tập đoàn ở mức 190 triệu USD.

Với xuất phát điểm như hiện tại, Trung Nguyên sẽ mất bao nhiêu năm để có thể đạt được con số nói trên. Hay liệu có một cú đại nhảy vọt nào đó từ phía ông Vũ và những "người anh em" của ông để có thể thúc đẩy Trung Nguyên tiến lên?

Trong một lần trao đổi với báo chí, khi được hỏi về chiến dịch tặng sách 5 tỷ USD sẽ được tiến hành ra sao, nguồn tài chính từ đâu, ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch CTCP Tập đoàn Trung Nguyên thậm chí đã tiết lộ tham vọng còn lớn hơn rất nhiều.

"Qua có kế hoạch lấy về cho Việt Nam 1.000 tỷ USD. Qua tính cho từng quốc gia một, hơn 210 quốc gia, tính trên từng quy mô dân số. Mọi thứ qua đều chuẩn bị hết, qua chuẩn bị cho những nhà lãnh đạo. Đó là khoa học tuyệt đối", ông Vũ cho biết.

infographic tham vong 1000 ty usd cua ong dang le nguyen vu lon co nao
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Ảnh: Alex)

Chưa bàn đến việc kế hoạch có khả quan hay không, hãy cùng xem quy mô của 1.000 tỷ USD lớn như thế nào.

Doanh thu năm 2017 của Tập đoàn Trung Nguyên khoảng 190 triệu USD, nghĩa là con số mục tiêu 1.000 tỷ USD gấp 5.263 lần.

Góc độ xuất khẩu cà phê của quốc gia, Việt Nam hiện đứng thứ hai trên thế giới. Năm 2017 kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 3,5 tỷ USD, xếp sau Brazil 4,6 tỷ USD. Như vậy, tham vọng của ông Vũ gấp 217 lần giá trị xuất khẩu của cường quốc cà phê số một thế giới.

So với quy mô thị trường cà phê toàn thế giới năm 2017 (33 tỷ USD) thì gấp hơn 30 lần.

Một quy đổi khác, với mức giá cà phê thời điểm hiện tại khoảng 1.671 USD/tấn; 1.000 tỷ USD của ông Vũ tương đương 600 triệu tấn cà phê. Chia cho dân số thế giới 7,6 tỷ người trên toàn thế giới; mỗi người sẽ nhận được khoảng 80 kg cà phê.

Xét rộng hơn, 1.000 tỷ USD gấp 4,5 lần GDP Việt Nam năm 2017, tương đương với GDP của Indonesia, con số mà đất nước này mất 70 năm để đạt được.

1.000 tỷ USD có thể so sánh với vốn hóa thị trường của cổ phiếu công nghệ đình đám là Apple. Với tốc độ tăng phi mã của các cổ phiếu này trên sàn chứng khoán, cũng phải mất tới 20 năm để có thể đạt được con số nói trên.

Một chi tiết thú vị khác, nếu quy đổi 1.000 tỷ USD thành những tờ tiền mệnh giá 100 USD và xếp chồng lên nhau. Độ cao của chồng tiền có thể gấp 2.550 lần chiều cao của Landmark 81 (tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay), gấp 2,5 lần độ cao từ mặt đất cho đến trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

infographic tham vong 1000 ty usd cua ong dang le nguyen vu lon co nao
Đồ họa: Alex

Trước đó, Tập đoàn Trung Nguyên đã từng khiến dư luận chú ý với kế hoạch chi 5 tỷ USD cho việc tặng sách, số tiền gần bằng với tổng tài sản của tỷ phú số 1 Việt Nam - ông Phạm Nhật Vượng.

Trong 5 năm tới (2018 - 2023), Trung Nguyên mong muốn trang bị Tủ sách, Tủ phim đến 11.085 nhà văn hoá xã; 212 nhà văn hoá quận; 1.642 nhà văn hoá huyện, thị trấn; 1.135 nhà văn hoá phường; thư viện của 713 đơn vị hành chính gồm: 68 thành phố trực thuộc tỉnh, 50 thị xã, 49 quận và 546 huyện; trang bị hơn 20 triệu tủ sách và phim tới hơn 20 triệu hộ gia đình, dòng họ...; toàn bộ hệ thống Thư viện các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội… trên mọi miền Việt Nam.

Trung Nguyên Legend công bố số lượng sách trao tặng dự kiến đạt tới trên 200 triệu cuốn.

Xem thêm

Bạch Mộc - Alex