|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

[Infographic] Những vụ 'cá lớn nuốt cá bé' lớn nhất ngành công nghệ năm 2020

14:23 | 23/12/2020
Chia sẻ
Với phần lớn doanh nghiệp trên thế giới, 2020 là một năm đầy thách thức. Dù vậy, với những "ông lớn" công nghệ, 2020 lại mang đến nhiều cơ hội mới.

Sau khi COVID-19 bùng phát mạnh vào tháng 3, doanh thu và số lượng người dùng của các công ty công nghệ bắt đầu tăng trưởng với tốc độ ấn tượng trong bối cảnh lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội khiến nhiều người phải ở nhà.

Đây là thời điểm vàng để thực hiện các hoạt động thâu tóm - sáp nhập, 2020 cũng chứng kiến việc các công ty công nghệ tìm kiếm cơ hội tăng trưởng qua hoạt động M&A.

Dưới đây là những thương vụ thâu tóm và sáp nhập có giá trị hơn 1 tỉ USD tổng hợp từ dữ liệu của Computerworld:

[Infographic] Những vụ 'cá lớn nuốt cá bé' lớn nhất ngành công nghệ năm 2002 - Ảnh 1.

(Nguồn: visualcapitalist, Việt hoá: Thái Sơn)

Vào thời điểm cuối tháng 2, 6 trong tổng số 19 thương vụ thâu tóm – sáp nhập công nghệ lớn nhất của năm 2020 đã được thực hiện. Tháng 2 cũng là tháng sôi động nhất khi có tới 4 thương vụ lớn đi đến đồng thuận.

Những thương vụ đầu năm 2020 cũng nằm trong nhóm lớn nhất của năm. Cụ thể, Morgan Stanley thực thâu tóm sàn môi giới trực tuyến E*TRADE với giá 13 tỉ USD và Koch Industries dùng 11 tỉ USD để hoàn thành tiếp nhận công ty phần mềm Infor là những thương vụ thâu tóm công nghệ lớn thứ 4 và thứ 5 năm của năm 2020.

Một số thương vụ đáng chú ý khác bao gồm các hoạt động M&A có sự tham gia của Salesforce, Visa, Intuit và Insight Partners.

Sau tháng 3 trầm lắng, chỉ có một số ít thương vụ xảy ra từ tháng 4 cho tới mùa hè.

Việc Nvidia cần tới hơn một năm để mua lại thành công công ty sản xuất chip mạng Mellanox Technologies hồi tháng 5 với giá 6,9 tỉ USD. Trong khi đó, Uber thâu tóm đối thủ giao đồ ăn Postmates với giá 2,65 tỉ USD vào tháng 7.

Thái Sơn