|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hiện trạng dự án Kim Long Ocean tại Đà Nẵng

07:11 | 31/05/2021
Chia sẻ
Dự án Khu đô thị mới Thuận Phước (Kim Long Ocean) là tổ hợp khu đô thị có quy mô rộng gần 98 ha, từng được giới thiệu ra thị trường vào năm 2018 nhưng đến nay vẫn đang là bãi đất trống.
Sau 3 năm khởi công, 'siêu dự án' Kim Long Ocean Thuận Phước vẫn đang là bãi đất trống - Ảnh 1.

Dự án Khu đô thị mới Thuận Phước (Kim Long Ocean) ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Dự án do CTCP Đầu tư đô thị Vịnh Thuận Phước (thuộc CTCP Kim Long Nam) làm chủ đầu tư. Dự án này có tên ban đầu là Khu đô thị Thương mại và Dịch vụ phía Bắc Vịnh Mân Quang.

Sau 3 năm điều chỉnh quy hoạch, siêu dự án Kim Long Ocean ở Đà Nẵng đang là bãi đất trống - Ảnh 2.

Năm 2017, UBND TP Đà Nẵng có quyết định phê duyệt tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thuận Phước. Theo đó, tên dự án sẽ được thay đổi từ Khu đô thị Thương mại và Dịch vụ phía Bắc Vịnh Mân Quang thành Khu đô thị mới Thuận Phước. Dự án có tổng diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch là 97,6 ha và quy mô dân số khoảng 19.530 người (tương đương diện tích đất đơn vị ở 50 m2/người).

Sau 3 năm điều chỉnh quy hoạch, siêu dự án Kim Long Ocean ở Đà Nẵng đang là bãi đất trống - Ảnh 3.

Thời điểm năm 2018, dự án được giới thiệu với tên gọi thương mại Kim Long Ocean. Khu đất dự án nằm ở cuối đường Lê Văn Duyệt, phường Nại Hiên Đông.

Sau 3 năm điều chỉnh quy hoạch, siêu dự án Kim Long Ocean ở Đà Nẵng đang là bãi đất trống - Ảnh 4.

Toàn cảnh khu đất làm dự án Kim Long Ocean nhìn từ phía sông Hàn. Theo thông tin trên website chủ đầu tư, đây là một siêu dự án có vị trí đắc địa nhất ngay trong trung tâm TP Đà Nẵng, trong đó giai đoạn 1 được chia làm hai phân khu A và B với nhiều hạng mục nhà liền kề, biệt thự và nhà phố thương mại có nhiều tiện ích vui chơi giải trí.

Sau 3 năm điều chỉnh quy hoạch, siêu dự án Kim Long Ocean ở Đà Nẵng đang là bãi đất trống - Ảnh 5.

Khu đất dự án Kim Long Ocean được đăng tải, giới thiệu trên website của chủ đầu tư vào tháng 1/2018.

Sau 3 năm điều chỉnh quy hoạch, siêu dự án Kim Long Ocean ở Đà Nẵng đang là bãi đất trống - Ảnh 6.

Theo ghi nhận của người viết vào cuối tháng 5/2021, các bảng thông tin giới thiệu về dự án Kim Long Ocean đã tháo dỡ bên ngoài khu đất.

Hiện trạng bên trong lối vào khu đất làm dự án hiện nay.

Sau 3 năm điều chỉnh quy hoạch, siêu dự án Kim Long Ocean ở Đà Nẵng đang là bãi đất trống - Ảnh 8.

Theo giới thiệu trên website chủ đầu tư, dự án sẽ xây dựng 18 toà cao từ 26 đến 30 tầng, với khoảng 678 lô biệt thự VIP bao xung quanh.

Sau 3 năm điều chỉnh quy hoạch, siêu dự án Kim Long Ocean ở Đà Nẵng đang là bãi đất trống - Ảnh 9.

Ngoài ra, tại dự án có 1.480 lô đất liền kề, 11 khu đất xây dựng các công trình thương mại dịch vụ và công viên cây xanh. Hiện nay, người viết ghi nhận không có hoạt động triển khai xây dựng, cỏ dại mọc um tùm nhiều nơi bên trong khu đất dự án.

Các mặt giáp biển của khu đất dự án Kim Long Ocean, từ vị trí khu đất nhìn về Cảng biển Tiên Sa.

Sau 3 năm điều chỉnh quy hoạch, siêu dự án Kim Long Ocean ở Đà Nẵng đang là bãi đất trống - Ảnh 11.

Trên website chủ đầu tư vẫn còn đăng tải thông tin: Chính thức nhận đăng ký đặt mua liền kề, biệt thự khu đô thị Kim Long Ocean Thuận Phước các lô mặt tiền đẹp của dự án mức giá dự kiến chỉ 30 - 32 triệu đồng/m2. Số tiền nhận đặt chỗ tối thiểu 100 triệu đồng/lô.

Sau 3 năm điều chỉnh quy hoạch, siêu dự án Kim Long Ocean ở Đà Nẵng đang là bãi đất trống - Ảnh 12.

Theo quan sát của người viết, có nhiều chòi dựng tạm của người dân bên trong khu đất dự án Kim Long Ocean để sinh hoạt.

Sau 3 năm điều chỉnh quy hoạch, siêu dự án Kim Long Ocean ở Đà Nẵng đang là bãi đất trống - Ảnh 13.

Ở khu vực giáp biển, có một bảng thông tin giới thiệu về dự án.

Sau 3 năm điều chỉnh quy hoạch, siêu dự án Kim Long Ocean ở Đà Nẵng đang là bãi đất trống - Ảnh 15.

Tổng mặt bằng quy hoạch dự án kèm bảng cân đối sử dụng đất dự án. Tại bảng này thông tin, tiến độ triển khai trong giai đoạnnăm 2020 - 2024.

Hiện trạng khu đất dự án Kim Long Ocean. (Video: Chu Lai).

Chu Lai

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.