|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chủ tịch Hoá chất Đức Giang: Cổ phiếu đang trên đỉnh là tín hiệu mừng cho NĐT lướt sóng và dài hạn, ước lãi 700 tỷ quý I

09:32 | 29/03/2024
Chia sẻ
Chốt phiên 28/3, cổ phiếu DGC của Hoá chất Đức Giang đang ở trên vùng đỉnh lịch sử (giá sau điều chỉnh) với 123.900 đồng/cp.

Sáng 29/3, CTCP Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 tại TP Hà Nội. 

 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. (Ảnh: HK).

Mở đầu buổi họp, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT tập đoàn đã có vài lời chia sẻ với cổ đông: "Hoá chất Đức Giang ra sàn 2014, thanh khoản hẹp mỗi phiên 50.000 - 70.000 đơn vị, cổ phiếu thấp chỉ khoảng 20.000 - 30.000 đồng. Sau khi niêm yết HOSE, cộng với việc sản xuất và các hoạt động khác đã giúp cổ phiếu tăng nhanh, nhiều giai đoạn trở thành cổ phiếu có giá cao nhất trên sàn.

Năm ngoái Hoá chất Đức Giang tổ chức đại hội ở TP HCM, cổ phiếu gần như xuống đáy còn năm nay tổ chức tại đây [Hà Nội] thì gần như lên đỉnh. Đó là tín hiệu đáng mừng cho cả các nhà đầu tư lướt sóng và dài hạn. Năm nay, đại hội sẽ vui vẻ hơn, không như năm ngoái.

Chúng ta hi vọng hôm nay có thể xanh, có thể tím nhưng khó vì giá cổ phiếu cao quá rồi. Gần đây có một phiên tím mà chạm gần 130.000 đồng/cp". 

Chốt phiên 28/3, cổ phiếu DGC của Hoá chất Đức Giang đang ở trên vùng đỉnh lịch sử (giá sau điều chỉnh) với 123.900 đồng/cp.

 Diễn biến giá cổ phiếu DGC từ khi lên sàn tới nay (giá sau điều chỉnh). (Nguồn: TradingView).

Năm 2024, Hoá chất Đức Giang đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 10.202 tỷ đồng, tăng gần 5% so với thực hiện 2023 song lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 4,4% còn 3.100 tỷ đồng. Cổ tức năm 2024 dự kiến duy trì mức 30% như năm 2023, tương ứng số tiền dự chi khoảng 1.140 tỷ đồng.

 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024.

 Nguồn: M.Hằng tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

Chia sẻ về tầm nhìn của tập đoàn trong 5 năm tiếp theo, Chủ tịch HĐQT đánh giá cao dự án Tổ hợp Nhôm - Alumin ở Đắk Nông.

Ông Huyền cho hay: "Dự án alumin với công suất 2 triệu tấn có thể mang về 16.000 tỷ đồng doanh thu. Nhà máy nhôm công suất 300.000 tấn/năm, với giá hiện nay tính ra là 600 triệu USD/năm doanh thu. Do đó, Đức Giang có thể thu về thêm 30.000 tỷ đồng trong 5 năm tới"

"Đức Giang sẽ phấn đấu đến doanh nghiệp tỷ USD và sau dự án nhôm chúng ta có thể đạt được,” ông Đào Hữu Huyền nhận định. 

Về kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp dự kiến dành 500 tỷ đồng để xây dựng Tổ hợp Xút chất dẻo tại Nghi Sơn giai đoạn 1. Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu và khảo sát để có giấy phép đầu tư cho dự án Alumin. Ngoài ra, công ty cũng sẽ dành 10 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp trữ lượng tại Khai trường 25.

Theo cập nhật từ phía doanh nghiệp, dự án Tổ hợp Xút chất dẻo tại Nghi Sơn giai đoạn 1 đã được tiến hành thuê tư vấn thiết kế cơ sở để tháng 6/2024 sẽ khởi công tại Khu công nghiệp Nghi Sơn - Thanh Hóa.

Chủ tịch Hoá chất Đức Giang cũng chia sẻ thêm: "Nhà máy Nghi Sơn gồm hai phần với là xút và chết dẻo. Đây là bước tiến mới của Việt Nam khi lần đầu tiên PVC được sản xuất tại Việt Nam".

"Khi chúng tôi làm dự án, nhà đầu tư của Thái họ không tin Việt Nam có thể sản xuất được PVC. Nhà đầu đó đang bán PVC cho một liên doanh ở Đồng Nai, chính vì nhìn họ làm tốt quá nên tôi mới quyết tâm làm chất dẻo.

Nhưng rất tiếc trong thời buổi công nghệ hiện nay không cho dùng xúc tác thuỷ ngân (II) clorua (HgCl2) mà chúng ta phải dùng xúc tác mới là vàng. Hiện Trung Quốc hay Anh cũng làm ra nhưng chạy chưa ổn định. Dự án này chủ yếu để chúng ta làm PVC. Đó là lý do vì sao dự án chậm tiến độ. Còn dự án xút nếu dân không phản đối thì tập đoàn có thể bán xút từ 2022", ông Đào Hữu Huyền thông tin với cổ đông.

Còn với dự án Alumin tại Đắk Nông, tập đoàn vẫn theo đuổi để sớm có giấy phép đầu tư Tổ hợp Nhôm - Alumin có công suất 2 triệu tấn alumin và 300.000 tấn nhôm thỏi. “Đây là dự án lớn vướng nhiều thủ tục, đòi hỏi nhiều bộ ngành liên quan cho ý kiến trước khi cấp giấy phép”, Hoá chất Đức Giang cho hay.

Còn với dự án khai thác quặng apatit tại Khai trường 25, tập đoàn cũng tiến hành nâng cấp khai thác quặng, mở rộng thêm 11 ha, tạo điều kiện để năm 2024 đi vào sản xuất, góp phần cung cấp thêm nguồn nguyên liệu cho tập đoàn.

Trong ĐHĐCĐ thường niên, doanh nghiệp trình cổ đông về việc sáp nhập Công ty Phốt pho 6 vào Công ty TNHH Hóa chất Đức Giang Lào Cai; nghiên cứu sáp nhập CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam (PAT) vào Hoá chất Đức Giang. 

Tại buổi họp, ông Đào Hữu Huyền cũng tiết lộ: "Đức Giang đang chuẩn bị M&A Nhà máy cồn Đại Việt. Tập đoàn đang đấu thầu, nếu không có vấn đề gì thì ngày 5/4 chúng ta sẽ trúng thầu nhà máy cồn ở Đăk Nông. Nhà máy này sẽ đi từ nguyên liệu tinh bột sắn, ngay cạnh nhà máy phân bón ở Đăk Nông".

Thảo luận: 

Con số lợi nhuận kế hoạch năm nay khá thận trọng, nếu các điều kiện thuận lợi và khả quan nhất thì năm nay có thể đạt bao nhiêu?

Chủ tịch HĐQT: Thực ra là khó khăn chứ không phải thận trọng. Năm nay, doanh nghiệp phấn đấu 3.000 tỷ là không hề đơn giản, chưa kể vấn đề điện tăng giá. Hiện tại, tình hình tiêu thụ của tập đoàn vẫn tốt, có gì là bán hết, không ế nhưng giá cả không phải cao. Nếu đặt quá cao thì dễ thành PR cổ phiếu.

Dự tính tình hình kinh doanh quý I năm nay?

Chủ tịch HĐQT: Ước tính lợi nhuận khoảng 700 tỷ, doanh thu khoảng 2.200 tỷ. Quý I vướng tháng Tết nên kết quả kinh doanh không khả quan.

Nếu Việt Nam sản xuất chất bán dẫn thì Hoá chất Đức Giang có hưởng lợi không?

CEO Đào Hữu Duy Anh: Hoá chất Đức Giang chắc chắn sẽ hưởng lợi. Nhà máy sản xuất chất bán dẫn cơ bản là nhà máy hoá chất. Họ sẽ cần rất nhiều hoá chất đầu vào như axit sunfuric, xút, axit photphoric, PCl3, oxy già,… song yêu cầu độ tinh khiết cao hơn. Vì vậy, tập đoàn đang tiến hành nghiên cứu để bước đầu đạt yêu cầu của các nhà máy bán dẫn.  

Chủ tịch HĐQT: Nếu một ngày chúng ta xuất axit photphoric cho các nhà sản xuất bán dẫn ở nước ngoài, chúng ta phải nhớ một điều rằng nhiều khi chưa chắc họ đã chọn mình khi mà họ có một chuỗi với nhau. 

Chúng tôi xuất phốt pho vàng cho một công ty Hàn Quốc sau đó họ lại làm ra axit photphoric và chất bán dẫn điện tử và bán cho Samsung. Còn chúng ta mà bán trực tiếp cho họ thì hiện nay Hóa chất Đức Giang chỉ bán trực tiếp cho Đài Loan. Do đó, không phải cứ làm ra là có thể bán được. Đây là khó khăn của các nước đang phát triển như Việt Nam. Không phải chúng ta không làm được chất bán dẫn song đầu ra không hề đơn giản vì họ cũng có nhà máy ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,…

Dự án bất động sản dự kiến triển khai trong các năm tới ra sao?

Chủ tịch HĐQT: Nhà nước mới đưa tập đoàn vào diện thí điểm, nhanh thì có thể triển khai trong 2025. Dự án có quy mô khoảng 1.000 căn hộ và 60 căn liền kề. Tập đoàn đã chờ 5 năm nay. Đợt này nhà nước có vẻ mở hơn về việc cấp phép xây dựng chung cư và nhà liền kề. 

Giá xuất khẩu phốt pho vàng hiện ra sao, quan điểm về dự báo giá phốt pho vàng trong tương lai?

CEO Đào Hữu Duy Anh: Giá phốt pho vàng có xu hướng tăng nhẹ trở lại sau khi đi qua giai đoạn đáy cuối 2023 và đầu 2024 đã thấy nhu cầu thị trường chính quay trở lại, đặc biệt ở mảng bán dẫn. Trong tương lai giá phốt pho vàng có thể tăng nhẹ, có trở ngại là giá điện tăng. Chúng tôi đã chủ động tăng giá phốt pho theo xu hướng giá điện.  

Sức tiêu thụ các sản phẩm axit photphoric tại Việt Nam?

CEO Đào Hữu Duy Anh: Trong nước chủ yếu dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm để làm ra đường và dầu ăn, hoặc trong sản phẩm đồ uống giải khát. Sản phẩm cũng được dùng để xử lý bề mặt kim loại như trong việc mạ ô tô sơn ô tô hay mạ kẽm. Sức tiêu thụ yếu, tức khoảng 1.000 tấn đổ lại trong một tháng. Tập đoàn cũng vấp phải sự cạnh tranh từ axit photphoric với chất lượng kém hơn, nhập khẩu từ Đài Loan, Hàn Quốc - chúng tôi hay gọi đây là axit photphoric tái chế. 

Đức Giang tiêu thụ trong nước không chủ yếu nên chủ yếu tập đoàn xuất khẩu với yêu cầu chất lượng và giá bán cao hơn. 

Với khối tiền nắm giữ lớn, doanh nghiệp có định đầu tư trái phiếu không?

Chủ tịch HĐQT: Chúng ta giữ được bịch tiền này thì đi tới các tỉnh doạ họ mới sợ. Giờ chúng ta làm dự án 2,3 tỷ USD mà tài khoản không có tiền thì ai tin. Chúng tôi không có ước mơ đi kiếm tiền ở trái phiếu khi trái phiếu đang bung bét.

Chúng tôi đang buồn vì ôm bọc tiền này vì không biết làm gì khi chưa giải ngân được ở dự án Đăk Nông hay dự án bất động sản. 

Dự án Boxit ở Đăk Nông là một dự án rất nhạy cảm về an ninh chính trị, văn hoá đồng bào nên tốc độ chậm. Còn dự án bất động sản giờ mới hé mở. 

Có rất nhiều các công ty tài chính tới để kêu gọi công ty mua trái phiếu nhưng chúng tôi không chơi. Lãi suất 4% thì ăn chắc 4% còn trái phiếu 12% thì cầm tiền lo nơm nớp. Cổ đông phải thông cảm vì chúng ta ôm chặt đống tiền này để dồn lực cho “quả đấm thép”. Do đó, năm nay và sang năm tôi sẽ không đi mua trái phiếu của ai cả.

Doanh nghiệp đi gửi ngân hàng lãi suất 4-5% là dở vì không biết làm gì mới phải đi gửi. Song chúng tôi đi chỉ đi vay với lãi suất 2% nên doanh nghiệp vẫn kiếm được khoảng trăm tỷ mỗi năm.

Dự án Boxit có thể đi vào hoạt động khi nào?

CEO Đào Hữu Duy Anh: Đây là một dự án phức tạp. Dự án cần nhiều ý kiến của bộ, ban ngành và chính phủ cho ý kiến. Để đưa ra kế hoạch xây dựng thì rất khó. Tập đoàn cố gắng ít nhất phải hai năm sẽ có được giấy chứng nhận đầu tư. Việc xây dựng dự án cũng phải mất hai năm nên để đưa dự án vào hoạt động ít nhất 4-5 năm nữa. 

Dự án Xút chất dẻo tại Nghi Sơn có còn vướng mắc nào không? Về tài chính và hiệu quả của việc kinh doanh mảng xút ra sao? 

Chủ tịch HĐQT: Ở dự án Nghi Sơn thì tỉnh Thanh Hoá rất ủng hộ song vướng mắc các năm qua nằm ở tiền đền bù của dân bị ảnh hưởng. Còn 30 ha của dự án không có vấn đề gì.

Dự kiến tăng tổng số tiền đền bù lên khoảng 490 tỷ. Toàn bộ số tiền chi cho người dân bị ảnh hưởng tỉnh sẽ bỏ ra 100%. Vì vậy về mặt chính quyền rất ủng hộ, không còn vướng mắc gì lớn.

Về mặt dự án thì tập đoàn đang đi xin giấy phép xây dựng và cố gắng từ tháng 6 tới tháng 9 có thể khởi công. 

Theo kế hoạch ban đầu, doanh thu dự án Nghi Sơn có thể đạt khoảng 2.000 tỷ, dự kiến lãi 220 - 250 tỷ song còn tuỳ thuộc vào giá xút, nếu giá lên thì lợi nhuận sẽ cao hơn. 

Về hoá chất cơ bản chúng ta không thể ước mơ như phốt pho bởi phốt pho xuất phát từ khoáng sản. Với sản phẩm xút chúng ta phải nhập muối của Úc, Ấn Độ về, dùng điện và ngày công của Việt Nam. Do đó nếu "trời yên biển lặng" thì biên lợi nhuận khoảng 10%.

Giá xút thường lên xuống bất thường. Bên Trung Quốc nếu có chính sách thay đổi thì có lúc lãi tới 30%. Đó là lý do tại sao Hoá chất cơ bản Miền Nam và Hoá chất Việt Trì cổ phiếu của họ tăng rất nhanh khi được phản ánh bởi kết quả kinh doanh. 

Đặc biệt, với Đức Giang còn chuỗi các sản phẩm dẫn xuất của Clo như cloramin B, PCl3,… Chúng ta mang phốt pho ở Lào Cai về làm ra PCl3 - đây là chất quan trọng trong ngành bán dẫn và thuốc trừ sâu. 

Nói thêm về PVC, hiện nay chúng ta nhập về với giá khoảng hơn 1.000 USD/tấn, tập đoàn có thể làm ra với giá 800-900 USD/tấn. Như vậy, ở thời điểm tốt có thể lãi tới 500-600 USD/tấn. Đây là lý do vì sao chúng tôi cố gắng làm sản phẩm PVC. Một là giá trị cao, đặc biệt là lợi nhuận có thể lên tới 400-500 USD/tấn, không kém gì sản phẩm phốt pho. Đây là một dự án hay.  

Tình hình diễn biến phốt pho vàng trên thế giới? Cập nhật thêm về tình hình ở Kazakhstan, Mỹ, hay biến động về giá quặng ở Maroc gần đây… Ngoài ra,n ăm ngoái Nauy mới phát hiện ra mỏ quặng apatit rất lớn - trữ lượng bằng cả phần còn lại của thế giới cộng lại. Ban lãnh đạo đánh giá ra sao về mỏ này, có ảnh hưởng gì tới ngành không?

CEO Đào Hữu Duy Anh: Ở Kazakhstan, nhà máy của họ không chạy hết công suất bởi vì nhu cầu với sản phẩm đang yếu, chủ yếu bán vào EU. Trong khi nền kinh tế EU đang kiệt quệ, những nhá máy sử dụng chất lượng thấp từ Kazakhstan đều là axit photphoric hay muối phốt phát rất cơ bản thì gặp sự cạnh tranh của OCP hay Trung Quốc rất lớn. Vì vậy hầu hết các nhà máy làm phốt phát thấp cấp ở EU đóng cửa nên tình hình của Kazakhstan đang rất khó khăn. Có lẽ vậy nên họ rất muốn sang gặp Đức Giang để trao đổi kinh nghiệm. 

Về thị trường Mỹ, đang có rất nhiều nhà máy làm pin Lithium, LFP hay các chất điện ly LiPF6 cần xây dựng ở Mỹ. Vì vậy nhu cầu phốt pho vàng của thị trường Mỹ trong tương lai gần sẽ tăng mạnh.

Như Chủ tịch đề cập về PCl3, tập đoàn đang có một thoả thuận để bán toàn bộ PCl3 sang Mỹ vì nhu cầu chất này trong ngành pin Lithium rất cao. Ngay cả bên Trung Quốc, PCl3 chúng tôi xuất sang cũng không đủ cung cấp cho thị trường pin trong nước. Do đó, chúng tôi hi vọng rất lớn cho dự án Nghi Sơn.

Về biến động giá quặng OCP cũng không ảnh hưởng trực tiếp tới Đức Giang. Tuy nhiên biến động ở biển Đỏ, ban đầu tưởng có ảnh hưởng không tốt tới kinh doanh khi giá vận chuyển tăng. Song gần đây, chúng tôi lại thấy có tác động tốt bởi tất cả những hàng từ phân bón tới phốt phát từ bên châu Phi sang châu Á bị cản trở do sự kiện biển Đỏ. Chúng tôi lại bán được phân bón hay axit photphoric trích ly sang Ấn Độ với giá rất cao. 

Với mỏ apatit Nauy, hiện tại đang ở dạng tiềm năng, mỏ này thì ở Bắc Âu - quanh năm đóng băng nên việc giá khai thác sẽ rất cao. Chúng tôi cũng không biết chất lượng quặng này ra sao. Tuy nhiên, mỏ ở Nauy chỉ là tiềm năng bởi tiêu chuẩn về môi trường, máy móc thiết bị ở Nauy chắc chắn rất đắt và khi khai thác ra một tấn quặng với giá thành cao thì khó có thể cạnh tranh được. 

Lý do mua Nhà máy cồn Đại Việt? 

Chủ tịch HĐQT: Chúng tôi đã sang thăm nhà máy, nhà máy vẫn đẹp, vẫn tốt chỉ có vấn đề là ông chủ hết tiền do ngân hàng niêm phong. Nhà máy mới đầu tư một số bộ phận năm 2020 và mới đưa vào chạy. Nếu làm tốt khoảng 50.000 tấn thì mỗi năm có thể đem về doanh số 1.000 tỷ. 

Hiện nay và sắp tới , tập đoàn có kế hoạch để giảm thiểu tác động tới môi trường từ các dự án? 

Chủ tịch HĐQT: Bất kỳ dự án nào liên quan tới hoá chất đều có vấn đề về môi trường. Đức Giang đang có chủ trương biến các khí đang cháy trên ống khói trở về canxi cacbonat,… để triệt hết CO2 phát thải ra. 

Hoàng Kiều

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.