|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

07:16 | 29/09/2020
Chia sẻ
Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 1.

Kim Giang là một phường của quận Thanh Xuân, Hà Nội có diện tích tự nhiên là 22,3. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối Nguyễn Xiển - Xa La với cầu Khương Hạ

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang đáng chú ý có tuyến đường nối Nguyễn Xiển - Xa La với cầu Khương Hạ dài khoảng 522m. Trên thực tế đây là một đoạn của đường Tôn Thất Tùng kéo dài đến Vành đai 3 theo qui hoạch. Đoạn tuyến này cơ bản đi trùng với ngõ 66 Kim Giang.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường nối Nguyễn Xiển - Xa La với cầu Khương Hạ. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường có điểm đầu ở đường đối diện nút giao Vành đai 3 - Nguyễn Xiển - Xa La.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 4.

Cơ bản tuyến đường này đi trùng với ngõ 66 Kim Giang.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến kết thúc ở cầu Khương Hạ mới xây dựng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 6.

Toàn cảnh đoạn tuyến nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La với cầu Khương Hạ.

2. Đường từ ngõ 168 Kim Giang đến đường Kim Giang

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 168 Kim Giang đi qua phía sau chung cư A15 đến đường Kim Giang.

Tuyến đường này có điểm đầu ở cuối ngõ 168 Kim Giang (gần đường Vành đai 3). Tuyến đi qua khu liền kề phía sau chung cư A15 và kết thúc ở đường Kim Giang gần trùng với ngõ 102.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường từ ngõ 168 Kim Giang đến đường Kim Giang. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đường này có điểm đầu ở gần cuối ngõ 168 Kim Giang.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến đi qua khu liền kề giữa ngõ 66 và 168 Kim Giang.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 10.

Đoạn tuyến đi qua khu nhà liền kề phía sau chung cư A15.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 11.

Một phần của tuyến đường này đã xây dựng cùng với các dự án nhà liền kề.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến đường hướng ra đường Kim Giang.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 13.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 14.

Đoạn cuối tuyến ở đường Kim Giang trùng với đầu ngõ 102.

3. Đường từ ngõ 66 Kim Giang (tuyến đường mục 1) đến nghĩa trang Hạ Đình

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang đáng chú ý có tuyến từ ngõ 66 Kim Giang (tuyến đường mục 1) đến nghĩa trang Hạ Đình dài khoảng 675m.

Tuyến có điểm đầu ở ngõ 66 Kim Giang đoạn đối diện chung cư A15, điểm cuối tuyến ở nghĩa trang Hạ Đình, giao cắt với tuyến đường nối Vành đai 3 với cầu Kim Giang theo qui hoạch. Tuyến cũng có một đoạn đi trùng với ngõ 102 Hoàng Đạo Thành.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 15.

Sơ đồ tuyến đường từ ngõ 66 Kim Giang (tuyến đường mục 1) đến nghĩa trang Hạ Đình. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 16.

Tuyến đường có điểm đầu ở ngõ 66 Kim Giang đoạn đối diện chung cư A15.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 17.

Tuyến đường này kết thúc ở đoạn nghĩa trang phường Hạ Đình.

Hạ Vũ

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.