|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

7 ngày thần tốc lắp đặt bệnh viện dã chiến số 3 ở Hải Dương để chống dịch

20:40 | 07/02/2021
Chia sẻ
Hơn 200 người đã tháo dỡ, vận chuyển một phần trang thiết bị từ Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn Đà Nẵng ra tỉnh Hải Dương làm việc 7 ngày liên tục, hoàn thành Bệnh viện dã chiến số 3 để chống dịch COVID-19.
Chuyện 200 người 'biến' Trung tâm hư hỏng thành bệnh viện dã chiến số 3 hiện đại ở Hải Dương để chống dịch - Ảnh 1.

Chiều 30/1, hơn 40 cán bộ, nhân viên Tập đoàn Sun Group đã tháo dỡ một số hạng mục tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) để kịp thời chi viện cho việc thi công Bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương.

Sau thảo luận, các nhân viên đã tháo giường, tủ, quạt, ghế, thùng rác…lắp đặt tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn để đóng gói, vận chuyển ra Hải Dương. Các hạng mục khác vẫn được giữ nguyên trạng nhằm đảm bảo Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn có thể nhanh chóng hoạt động trở lại trong trường hợp dịch diễn biến xấu. “Là những người đang từng đứng giữa tâm bão COVID-19 xảy ra tại Đà Nẵng nên chúng tôi rất chia sẻ với khó khăn mà chính quyền và người dân Hải Dương đang phải hứng chịu. Chúng tôi mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình với hi vọng giúp Hải Dương chiến thắng dịch bệnh, người dân Hải Dương sẽ được đón tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, vui vẻ”, anh Huỳnh Nguyên Bảo, phụ trách Kiểm soát dự án khu vực Miền Trung (Tập đoàn Sun Group) chia sẻ.

Chuyện 200 người 'biến' Trung tâm hư hỏng thành bệnh viện dã chiến số 3 hiện đại ở Hải Dương để chống dịch - Ảnh 3.

Đại diện Tập đoàn Sun Group, cho biết, trong chiều ngày 30/1, Tập đoàn cũng ngay lập tức điều động đoàn cán bộ giàu kinh nghiệm tại Đà Nẵng là những người từng trực tiếp tham gia thi công thần tốc Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn vào tháng 8/2020 để chi viện cho tỉnh Hải Dương khảo sát, lắp đặt Bệnh viện dã chiến số 3.

Chuyện 200 người 'biến' Trung tâm hư hỏng thành bệnh viện dã chiến số 3 hiện đại ở Hải Dương để chống dịch - Ảnh 4.

Chuyện 200 người 'biến' Trung tâm hư hỏng thành bệnh viện dã chiến số 3 hiện đại ở Hải Dương để chống dịch - Ảnh 5.

Bệnh viện dã chiến số 3 được đặt tại Trung tâm Thực hành thực nghiệm, Trường Đại học Sao Đỏ - Cơ sở 2 (TP Chí Linh). Trong ảnh là hiện trạng cơ sở vật chất có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp của Trung tâm này trước khi Sun Group tiếp nhận thi công Bệnh viện dã chiến.

Chuyện 200 người 'biến' Trung tâm hư hỏng thành bệnh viện dã chiến số 3 hiện đại ở Hải Dương để chống dịch - Ảnh 6.

Các trang thiết bị ở Đà Nẵng được đóng hộp, vận chuyển khẩn trương ra Hải Dương để thi công làm Bệnh viện dã chiến số 3.

Chuyện 200 người 'biến' Trung tâm hư hỏng thành bệnh viện dã chiến số 3 hiện đại ở Hải Dương để chống dịch - Ảnh 7.

Chiều 7/2, đại diện Sun Group, cho biết, sau 7 ngày thi công thần tốc, Bệnh viện dã chiến số 3 tại Trung tâm Thực hành thực nghiệm, trường Đại học Sao Đỏ - Cơ sở 2 (TP Chí Linh, Hải Dương) đã cơ bản hoàn thiện, với tổng diện tích mặt sàn 5.230 m2.

Chuyện 200 người 'biến' Trung tâm hư hỏng thành bệnh viện dã chiến số 3 hiện đại ở Hải Dương để chống dịch - Ảnh 8.

Hệ thống điện nơi làm Bệnh viện dã chiến số 3 chỉ đáp ứng công suất tiêu thụ điện của hệ thống chiếu sáng cơ bản và quạt trần. Nhưng nay, với việc bổ sung hàng loạt máy điều hoà nhiệt độ, hệ thống nóng lạnh, hệ thống kiểm soát, camera, đèn cảnh báo ở những khu bệnh nặng, hệ thống phòng cháy chữa cháy... toàn bộ đường điện của Bệnh viện cũng đã được nâng cấp, làm mới.

Chuyện 200 người 'biến' Trung tâm hư hỏng thành bệnh viện dã chiến số 3 hiện đại ở Hải Dương để chống dịch - Ảnh 9.

Bệnh viện có tổng cộng 236 giường bệnh. Toàn bộ giường bệnh và cơ sở vật chất đi kèm cho buồng bệnh dã chiến gồm: tủ, quạt, ghế, thùng rác…

Chuyện 200 người 'biến' Trung tâm hư hỏng thành bệnh viện dã chiến số 3 hiện đại ở Hải Dương để chống dịch - Ảnh 10.

Đặc biệt, mỗi giường bệnh tại đây đều được trang bị đủ công tắc, ổ cắm, đèn chiếu sáng phục vụ thăm khám và các phòng bệnh nhân nặng có bố trí nút nhấn khẩn cấp báo đến trung tâm chỉ huy. Bệnh viện cũng được phủ sóng wifi miễn phí và được trang bị hệ thống đường truyền tốc độ cao phục vụ hội chẩn, khám bệnh trực tuyến.

Chuyện 200 người 'biến' Trung tâm hư hỏng thành bệnh viện dã chiến số 3 hiện đại ở Hải Dương để chống dịch - Ảnh 11.

Theo Sun Group, toàn bộ khối lượng công việc đồ sộ để hoàn thành Bệnh viện dã chiến số 3 đã được gói gọn trong 7 ngày thi công với hơn 200 nhân lực làm việc không quản ngày đêm. Công việc đã hoàn thành vượt tiến độ hai ngày so với cam kết của Sun Group với chính quyền địa phương. Bệnh viện đã được bàn giao cho chính quyền tỉnh Hải Dương vào chiều nay ngày 7/2.

Chuyện 200 người 'biến' Trung tâm hư hỏng thành bệnh viện dã chiến số 3 hiện đại ở Hải Dương để chống dịch - Ảnh 12.

Chuyện 200 người 'biến' Trung tâm hư hỏng thành bệnh viện dã chiến số 3 hiện đại ở Hải Dương để chống dịch - Ảnh 13.

Cơ sở xuống cấp được thay áo mới thành Bệnh viện dã chiến số 3 hiện đại.

Chuyện 200 người 'biến' Trung tâm hư hỏng thành bệnh viện dã chiến số 3 hiện đại ở Hải Dương để chống dịch - Ảnh 14.

Bệnh viện dã chiến số 3 hoàn thành sẽ nâng công suất điều trị bệnh nhân COVID-19 của ngành y tế Hải Dương lên khoảng 900 giường. Việc bệnh viện được hoàn thiện nhanh chóng, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân sẽ góp phần hỗ trợ ngành y tế Hải Dương trong việc kịp thời đẩy lùi dịch bệnh đang bùng phát, đưa nhịp sống của người dân Hải Dương sớm trở lại bình thường.

Hơn 200 người 'biến' trung tâm hư hỏng thành bệnh viện dã chiến số 3 hiện đại ở Hải Dương để chống dịch - Ảnh 15.

Ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương chia sẻ: “Tôi đã từng đi dự lễ bàn giao, khai trương nhiều công trình, dự án, nhưng lần này bối cảnh rất khác, cảm xúc cũng rất đặc biệt, bởi chúng ta đang ở trong cuộc chiến cam go chống dịch bệnh. Đây là nhiệm vụ hết sức vất vả, nhưng với sự kiện này, tôi nghĩ với mỗi chúng ta đều là kỷ niệm rất sâu sắc, rất khó quên bởi công trình được triển khai trong bối cảnh Hải Dương hết sức khó khăn, vừa phải căng mình chống dịch bệnh, vừa phải chăm lo đời sống kinh tế, nhất là trong dịp Tết bộn bề. Cá nhân tôi không dám nghĩ 7 ngày đã có thể hình thành một cơ sở như thế này. Tất nhiên bệnh viện được xây dựng dựa trên cơ sở cũ, nhưng phải cải tạo mới có được cơ sở như ngày hôm nay. Tôi không nghĩ sau 7 ngày chúng ta có thể tham dự buổi lễ bàn giao này. Đây là cố gắng cực kỳ lớn khi xây dựng được một cơ sở như thế này ngay trong tâm dịch Chí Linh. Mọi cái đều hết sức khó khăn, thiếu thốn. Anh em thiết kế, thi công gần như trực 24/24, ăn ngủ tại công trường để đảm bảo tiến độ..."

Bệnh viện dã chiến số 3 bao gồm 3 tầng: tầng 1 là nơi tiếp nhận khám sàng lọc và phân loại bệnh nhân, đặt các phòng chức năng và khu điều trị bệnh nhân nặng; tầng 2 và tầng 3 là khu vực dành cho những ca bệnh nhẹ và chuẩn bị xuất viện. Để đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm chéo, bệnh viện được lắp đặt thêm 4 cầu thang thép ngoài trời để phân luồng bệnh nhân và một vận thang để vận chuyển trang thiết bị...

Chu Lai

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.