|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy, Hà Nội

10:57 | 13/07/2020
Chia sẻ
Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) đáng chú ý nhất, trong đó có một đoạn của Vành đai 2.5.

1. Đường nối Dương Đình Nghệ với Vành đai 2

Đường này bắt đầu từ cuối phố Dương Đình Nghệ hiện nay - đi thẳng tới đoạn đối diện phía sau Trường THCS & THPT Đa Trí Tuệ - rẽ phải chạy ra đường Nguyễn Khang (đoạn quán cà phê Gemini, số 347 Nguyễn Khang). Theo định hướng phát triển giao thông ở phân khu qui hoạch H2-2 thì từ vị trí này sẽ có cầu vượt sông Tô Lịch để nối với đường Láng (Vành đai 2). Tuy nhiên, hiện các dự án này chưa triển khai.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 1.

Đường nối Dương Đình Nghệ với Vành đai 2.5 nhìn từ google maps.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 2.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 3.

Hình ảnh hướng mở đường trên thực tế.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 4.

Quán cà phê Gemini số 347 Nguyễn Khang.

2. Đường nối Dương Đình Nghệ với Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy

Đường này bắt đầu từ nút giao với đường số 1 nói trên ở phía sau Trường THCS & THPT Đa Trí Tuệ - đi thẳng theo phía Đông khu đô thị Dịch Vọng, cụ thể là sát phía Đông các tòa nhà Hà Đô Park View, N09-B2 Dịch Vọng, N07-B3 Dịch Vọng... -  tiếp tục chạy thẳng qua khu dân cư thuộc phường Dịch Vọng để nối với nút giao Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy hiện nay. 

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 5.

Tuyến đường nhìn từ google maps.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 6.

Tuyến đường sẽ được mở ở sát phía Đông các tòa nhà Hà Đô Park View, N09-B2 Dịch Vọng, N07-B3 Dịch Vọng...

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 7.

Đoạn chạy qua khu dân cư thuộc phường Dịch Vọng.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 8.

Đoạn đường sẽ được mở tới nút giao Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy hiện nay.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 9.

Sơ đồ đường số 1 và 2 nhìn trên google maps.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 10.

Hai hướng mở đường trên thực tế.

3. Hoàng Đạo Thúy nối với Trung Kính

Đây chính là một đoạn của tuyến Vành đai 2.5. Đoạn đường này dài hơn 500 m, bắt đầu từ nút giao Hoàng Đạo Thúy - Trần Duy Hưng nối với nút giao Trung Kính - Vũ Phạm Hàm - Mạc Thái Tông hiện nay. Toàn bộ đất qui hoạch làm tuyến đường này đang là khu dân cư ở đông đúc. 

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 11.

Sơ đồ đoạn đường nhìn từ google maps.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 12.

Hướng mở đường nhìn từ nút giao Hoàng Đạo Thúy - Trần Duy Hưng tới Trung Kính.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 13.

Đoạn đường nhìn từ đường Trung Kính tới Hoàng Đạo Thúy.

4. Đường nối Tôn Thất Thuyết với Mạc Thái Tông

Tuyến đường này bắt đầu từ Tôn Thất Thuyết (đoạn giao với ngõ 11 Duy Tân) - đi sát phía trước trụ sở mới của Viettel -  tòa nhà Green Park - giao với đường Dương Đình Nghệ - giao với Mạc Thái Tổ - đi sát phía Tây Nam tòa nhà của Viện Dầu khí Việt Nam - tới nút giao Mạch Thái Tông, Tú Mỡ.

Hiện tuyến đường này đang được mở đoạn từ Tôn Thất Thuyết tới tòa nhà Green Park. Đoạn từ Green Park tới  Viện Dầu khí Việt Nam đã được mở từ lâu. Đoạn còn lại chưa triển khai.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 14.

Sơ đồ tuyến đường nhìn từ google maps.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 15.

Đoạn từ Tôn Thất Thuyết tới tòa nhà Green Park đang được xây dựng.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở quận Cầu Giấy - Ảnh 16.

Đoạn từ Viện Dầu khí Việt Nam tới nút giao Mạc Thái Tông - Tú Mỡ chưa triển khai.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo qui hoạch phân khu H2-2 của Hà Nội).

Thủy Long

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.