|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

06:32 | 22/06/2020
Chia sẻ
Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Thượng Cắt, quận Bắc Từ Liêm có địa giới giáp với huyện Đan Phượng. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường từ chùa làng Thượng Cát đến gần trường THCS Thượng Cát

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm có nhiều tuyến đang chú ý. Trong đó, dài nhất là tuyến đường từ chùa làng Thượng Cát đến gần trường THCS Thượng Cát theo qui hoạch ở địa bàn phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm có chiều dài khoảng 2,2km. Trên thực tế, đây là một đoạn của tuyến đường nối cầu Nhật Tân đến gần Vành đai 4 theo qui hoạch.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường nối chùa làng Thượng Cát đến gần trường THCS Thượng Cát. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường này bắt đầu từ phía bên hông chùa làng Thượng Cát, một đoạn đầu tuyến đã thi công.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến hướng về đường 70, giao cắt với đường Châu Đài phía sau dự án trường THCS Thượng Cát đang xây dựng và trạm y tế của phường này.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến đường theo qui hoạch giao cắt với đường 70 (Tây Tựu) và Châu Đài.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến đường đi qua khoảng giữa khu dân cư và nghĩa trang Thượng Cát sau đó hướng về Đan Phượng.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 7.

Về cơ bản, tuyến đường nêu trên không đi qua khu vực dân cư.

2. Vành đai 3,5

Vành đai 3,5 là tuyến đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát đáng chú ý nhất. Vành đai 3,5 trên địa bàn phường Thượng Cát có chiều dài khoảng 1,2km. Điểm đầu ở nút giao Vành đai 3,5 với đường Tây Thăng Long, điểm cuối ở đường đê Thượng Cát. Tuyến đường cắt đường Kỳ Vũ đoạn trạm y tế phường Thượng Cát.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 8.

Sơ đồ đoạn Vành đai 3,5 qua địa bàn phường Thượng Cát. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến đường có điểm đầu ở nút giao Vành đai 3,5 - Tây Thăng Long (hiện đường Tây Thăng Long đang xây dựng).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 10.

Tuyến cắt qua đường Kỳ Vũ đoạn trạm y tế phường Thượng Cát.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 11.

Sau đó tuyến đường hướng về đường đê Thượng Cát. Theo qui hoạch, đây là đoạn đường dẫn lên cầu Thượng Cát.

3. Đường nối Châu Đài với Thượng Cát

Tuyến đường nối các đường Châu Đài - Thượng Cát theo qui hoạch trên địa bàn phường Thượng Cát dài khoảng 900m. Đây là tuyến đường có điểm đầu ở đường đê Thượng Cát đoạn gần chùa Sùng Phúc, điểm cuối giao cắt với điểm cuối tuyến đường nêu ở mục 1.

Đây là tuyến đường khá đẹp của phường Thượng Cát bởi ô đất mà tuyến đường chạy qua được qui hoạch đào hồ nước trong tương lai.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến đường nối Châu Đài với Thượng Cát. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến có điểm đầu ở đường đê Thượng Cát, đoạn gần với chùa Sùng Phúc.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 14.

Tuyến có điểm cuối giao với tuyến đường ở mục 1

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 15.

Toàn cảnh tuyến đường đi ven mảnh đất theo qui hoạch sẽ đào hồ (màu xanh).

4. Đường từ nút giao Liên Mạc - Yên Nội đến làng nghề xã Liên Trung (Đan Phượng)

Tuyến đường từ nút giao Liên Mạc - Yên Nội đến làng nghề xã Liên Trung (Đan Phượng) theo qui hoạch nằm ở ngoài đường đê Thượng Cát, Liên Mạc. Trên địa bàn phường Thượng Cát, tuyến này dài khoảng 1,2km.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 16.

Trên địa bàn phường Thượng Cát, tuyến đường này bắt đầu từ đoạn đường 70 và kết thúc ở đoạn đầu làng nghề xã Liên Trung (đường đi Liên Hà). (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 17.

Tuyến đường này nằm ngoài đường đê Thượng Cát.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 18.

Tuyến kết thúc ở ngã 3 đường Thượng Cát rẽ trái đi Liên Hà.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 19.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát ở ngoài đê nhìn từ trên cao.

 

Hạ Vũ