|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội

06:30 | 03/07/2020
Chia sẻ
Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Cự Khối nằm dọc phía Bắc tả ngạn sông Hồng, phía Đông giáp xã Đông Dư - Huyện Gia Lâm, phía Tây giáp phường Long Biên, phía nam giáp sông Hồng, phía Bắc giáp các phường Thạch Bàn và Long Biên. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối Long Biên - Xuân Quan đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 3

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cự Khối, Long Biên có nhiều tuyến đáng chú ý. Trong đó có tuyến đường nối Long Biên - Xuân Quan đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 3.

Theo qui hoạch, tuyến đường này dài khoảng 1,2km. Điểm đầu gần với ngõ Hòa Bình trên đường Long Biên - Xuân Quan, điểm cuối ở nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 3. Đây là tuyến đường đẹp đi qua ô đất qui hoạch đào hồ trong tương lai. Trên thực tế, tuyến đường này đã thi công một số đoạn.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường nối Long Biên - Xuân Quan đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 3. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu gần ngõ Hòa Bình trên đường Long Biên - Xuân Quan, gần với Thiền viện Sùng Phúc.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 4.

Một đoạn của tuyến chạy qua mảnh đất qui hoạch đào hồ đã thi công xong.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 5.

Đoạn gần nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Vành đai 3 còn vướng vài hộ dân.

2. Hai tuyến đường ngoài đê nối chân cầu Thanh Trì và Vĩnh Tuy

Hai tuyến đường ngoài đê nối chân cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy theo qui hoạch có chiều dài 1,9km (tuyến số 1, xem ảnh bản đồ) và tuyến số 2 khoảng 2,1km.

Tuyến số 1 bắt đầu từ đoạn qua Nông trại hữu cơ Tuệ Viên (ngõ Độc Lập), điểm cuối cắt qua ngách 110, ngõ Thống Nhất. Tuyến số 2 có điểm đầu ở chân cầu Thanh Trì đoạn đầu ngõ Độc Lập, điểm cuối gần Công ty thiết bị điện Tam Phát (ngõ Thống Nhất).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 6.

Sơ đồ hai tuyến đường nối chân cầu Thanh Trì - Vĩnh Tuy qua địa bàn phường Cự Khối. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 7.

Hai tuyến đường này ở ngoài đê, bắt đầu từ chân cầu Thanh Trì, chạy qua khu vực Nông trại hữu cơ Tuệ Viên, ngõ Tự Do.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến kết thúc ở đoạn gần cuối ngõ Thống Nhất.

3. Đường từ ngõ Tự do 1 đến Công viên hoa hồng

Theo qui hoạch, tuyến đường từ ngõ Tự do 1 đến Công viên hoa hồng dài khoảng 800m. Tuyến có điểm đầu ở đoạn ngõ Tự do 1 (giao cắt với đường số 2 nêu ở trên). Điểm cuối tuyến ở Công viên hoa hồng.

3 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường từ ngõ Tư do 1 đến Công viên hoa hồng (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google).

3 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 10.

Đây cũng là một tuyến đường ngoài đê thuộc địa bàn phường Cự Khối. Tuyến giao với đường nối chân cầu Thanh Trì - Vĩnh Tuy đoạn qua ngõ Tự do 1 và hướng về Công viên hoa hồng.

3 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến đường chạy dưới chân đường đê Long Biên - Xuân Quan. Đây cũng là tuyến đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Cự Khối đáng chú ý khi kết nối đến chân cầu Vĩnh Tuy ở nút giao chân cầu theo qui hoạch.

 

Hạ Vũ