|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Trung tâm Sài Gòn sau khi đường Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Lợi được thông tuyến

07:51 | 06/05/2021
Chia sẻ
Cuối tháng 4 vừa qua, TP HCM đã thông tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, giải quyết "rốn ngập" bấy lâu. Cùng với đó, đường Lê Lợi cũng được dỡ một phần rào chắn sau 7 năm thi công tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.
Trung tâm Sài Gòn thoáng đãng sau khi thông tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Lợi - Ảnh 1.

Mới đây, dự án cải tạo đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP HCM đã chính thức hoàn thành.

Trung tâm Sài Gòn thoáng đãng sau khi thông tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Lợi - Ảnh 2.

Dự án có chiều dài hơn 3,1 km, mặt cắt ngang 35 - 50 m theo quy hoạch của TP và cao độ hai bên đường. Ngoài ra còn có hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước. Đây là công trình trọng điểm của TP HCM với tổng mức đầu tư gần 473 tỷ đồng.

Trung tâm Sài Gòn thoáng đãng sau khi thông tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Lợi - Ảnh 3.

Tuyến đường sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giải quyết cơ bản vấn đề ngập nước, giảm ùn tắc giao thông cho cửa ngõ phía Đông TP HCM.

Trung tâm Sài Gòn thoáng đãng sau khi thông tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Lợi - Ảnh 4.

Đường Nguyễn Hữu cảnh bấy lâu nay được mệnh danh là "rốn ngập" của TP HCM.

Trung tâm Sài Gòn thoáng đãng sau khi thông tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Lợi - Ảnh 5.

Theo ghi nhận, giao thông trên tuyến đường này vào giờ tan tầm tương đối thoáng đãng hơn so với trước đây. Phía xa là cầu Sài Gòn kết nối với TP Thủ Đức.

Trung tâm Sài Gòn thoáng đãng sau khi thông tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Lợi - Ảnh 6.

Hai bên đường Nguyễn Hữu Cảnh có nhiều nhà cao tầng, khu đô thị, tập trung nhiều dân cư, do đó việc hoàn thành tuyến đường này còn có ý nghĩa trong việc giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Trung tâm Sài Gòn thoáng đãng sau khi thông tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Lợi - Ảnh 7.

Cách đó không xa, đường Lê Lợi tại quận 1 cũng vừa được chính thức tháo dỡ một phần rào chắn của dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sau 7 năm.

Trung tâm Sài Gòn thoáng đãng sau khi hai con đường được thông tuyến - Ảnh 8.

Cụ thể, rào chắn toàn bộ gói thầu CP1b thuộc một phần đường Lê Lợi (đoạn Nguyễn Huệ - Pasteur) đã được tháo dỡ.

Trung tâm Sài Gòn thoáng đãng sau khi thông tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Lợi - Ảnh 8.

Mặt bằng phía trước Nhà hát thành phố đã được tái lập, trả lại không gian thông thoáng và sạch đẹp.

Trung tâm Sài Gòn thoáng đãng sau khi thông tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Lợi - Ảnh 9.

Rất nhiều người dân đã đổ về khu vực này buổi chiều để vui chơi, giải trí.

Trung tâm Sài Gòn thoáng đãng sau khi thông tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Lợi - Ảnh 10.

Trung tâm Sài Gòn thoáng đãng sau khi hai con đường được thông tuyến - Ảnh 12.

Tuy vậy, một phần diện tích mặt đường vẫn còn rào chắn chưa được tháo dỡ. Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) cho biết, đây là phần hàng rào của gói thầu CP1a kết nối với nhà ga Nhà hát thành phố, dự kiến sẽ dỡ bỏ hoàn toàn vào cuối năm nay.

Khai Hoan Chu

ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.