|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Những con số biết nói về đợt bùng phát COVID-19 nguy hiểm nhất từ trước đến nay tại TP HCM

15:02 | 15/06/2021
Chia sẻ
Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 được đánh giá là nguy hiểm nhất từ trước đến nay tại TP HCM. TP hiện tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày sau khi phát hiện thêm nhiều ổ dịch chưa rõ nguồn lây.

Vào thời điểm giữa tháng 5, TP HCM ghi nhận liên tiếp hai chuỗi COVID-19 gồm Công ty Grove quận 3 và Bánh canh O Thanh quận 3. Đến ngày 26/5, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP trở nên phức tạp hơn khi phát hiện ổ dịch nhóm truyền giáo Phục hưng được đánh giá là nguy hiểm nhất từ trước tới nay.

Ngay sau đó, TP HCM đã tiến hành giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 và cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với quận Gò Vấp và phường 12, quận Tân Bình. Trong một tuần đầu giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh tại TP HCM có những tín hiệu lạc quan khi số ca mắc mới có xu hướng giảm, chủ yếu là các ca bệnh trong khu cách ly, khu vực đã được khoanh vùng.

Tuy nhiên, bước vào tuần giãn cách thứ hai, TP HCM phát hiện nhiều chuỗi lây nhiễm mới trong cộng đồng thông qua khám sàng lọc các bệnh nhân có triệu chứng khi đến khám tại bệnh viện.

Trước tình hình đó, hôm qua 14/6, chính quyền TP HCM quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách TP thêm hai tuần nữa để dập dịch.

Dịch COVID-19 tại TP HCM qua những con số - Ảnh 1.

Số ca nhiễm tại TP HCM trong những ngày gần đây có xu hướng tăng cao. (Biểu đồ: Phương Trang tổng hợp từ Bộ Y tế).

Hơn 560.000 người liên quan đến các ổ dịch

Ngay từ đợt dịch COVID-19 đầu tiên, TP HCM đã lên phương án cho kịch bản 5.000 ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, trong ba đợt dịch trước đó, TP HCM chưa từng phải sử dụng kịch bản trên 500 ca nhiễm.

Thế nhưng, làn sóng COVID-19 lần thứ 4 ập đến và là đợt lây nhiễm trên diện rộng nhất từ trước đến nay ở TP HCM. Tính từ ngày 27/4 đến hết sáng 15/6, TP HCM đã ghi nhận 894 ca nhiễm COVID-19. Toàn bộ 22 quận, huyện và thành phố của TP HCM đều ghi nhận bệnh nhân và ngày càng tiến gần tới mốc 1.000 ca nhiễm.

Cũng trong đợt dịch này, từ ngày 26/5 đến hết ngày 13/6, chỉ trong 19 ngày, ngành y tế TP HCM đã lấy tổng 560.270 mẫu xét nghiệm, trong đó có 9.931 mẫu F1, 34.528 mẫu F2 và có khoảng 515.811 mẫu tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm. 

Theo đó, tổng còn 21.141 mẫu xét nghiệm chưa hoàn thành và đang chờ kết quả. Toàn bộ lực lượng y tế đều được huy động tối đa để tham gia lấy mẫu xét nghiệm, vào những ngày cao điểm toàn, số mẫu xét nghiệm lấy được lên tới 100.000 mẫu/ngày.

Dịch COVID-19 tại TP HCM qua những con số - Ảnh 2.

Công nhân lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở TP HCM. (Ảnh: Zing).

Phát hiện hơn 300 ca không rõ nguồn lây trong 11 ngày

Khi chùm ca bệnh tại Công ty Grove, quán bánh canh O Thanh quận 3 và nhóm truyền giáo Phục hưng đã cơ bản được kiểm soát thì TP lại tiếp tục ghi nhận thêm 6 chuỗi lây nhiễm COVID-19 không rõ nguồn gốc ngay trong thời gian giãn cách xã hội.

Đến nay, 6 chuỗi lây nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng ghi nhận hơn tổng hơn 300 ca nhiễm trong 11 ngày.

Cụ thể, chuỗi lây nhiễm tại chung cư Ehome 3, Chuỗi lây nhiễm Tân Thới 2 (Hóc Môn), Chuỗi lây nhiễm Tân Thới 3 (Hóc Môn), Chuỗi lây nhiễm Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, Chuỗi lây nhiễm Xưởng Cơ khí Hóc Môn và Chuỗi lây nhiễm đường số 11 (phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức).

Những con số biết nói về đợt bùng phát COVID-19 nguy hiểm nhất từ trước đến nay tại TP HCM - Ảnh 3.

Lực lượng quân đội phun khử khuẩn quận Gò Vấp. (Ảnh: Nguyệt Nhi/ PLO).

Về các ca bệnh mới chưa xác định được nguồn lây, trong cuộc họp sáng 7/6, Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh cho rằng "nguồn gốc các ca bệnh này có thể do dịch bệnh đã âm thầm lây lan trong cộng đồng từ trước, do việc tiếp xúc, đi lại nhiều của người dân trong dịp nghỉ lễ".

95 bệnh nhân mới trong ngày - mức cao kỷ lục từ đầu dịch

Vào ngày 13/6, lần đầu tiên TP HCM ghi nhận số ca mắc lên tới 95 ca bệnh. Đây là số ca mắc cao nhất trong ngày tại TP HCM kể từ khi dịch bùng phát năm 2020. Trong đó có 31 trường hợp dương tính là F1 của các bệnh nhân đã được công bố trước đó và 4 ca mắc mới được phát hiện qua sàng lọc đang được điều tra dịch tễ. Đáng chú ý, 58 trường hợp còn lại gồm 53 nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và 5 người liên quan.

Trên cơ sở diễn biến dịch bệnh những ngày vừa qua, Sở Y tế nhận định, sự xuất hiện liên tiếp hàng loạt các chuỗi lây nhiễm trong TP trong thời gian khoảng giữa tháng 5 cho thấy nhiều khả năng dịch xâm nhập vào TP vào đầu tháng 5, sau kỳ nghỉ lễ và đã lây lan âm thầm ít nhất 2 - 3 thế hệ.

14 cơ sở y tế liên quan đến ca mắc COVID-19

Theo cập nhật của Sở Y tế TP HCM, tính đến nay, toàn thành phố đã có 14 cơ sở y tế có liên quan đế ca dương tính COVID-19. Trong đó có 8 phòng khám đa khoa phải tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân. 

Các phòng khám này bao gồm: Phòng khám Đa khoa Hoàng Anh Dũng (Hóc Môn), Phòng khám Nội tổng hợp (Gò Vấp), Phòng khám Đa khoa Trần Anh Diệp (Gò Vấp), Phòng khám Đa khoa Quốc tế Nhân Hậu (quận 10), Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị Sài Gòn (Gò Vấp), Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ (Gò Vấp), Phòng khám Đa khoa Việt Phước (Bình Tân), Phòng khám Đa khoa Đại học Y Dược 1 (quận 10). 

Dịch COVID-19 tại TP HCM qua những con số - Ảnh 4.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM đã xét nghiệm toàn bộ 924 nhân viên và phát hiện 55 trường hợp dương tính. (Ảnh: Thanh niên).

Bên cạnh đó, khoa Khám bệnh của Bệnh viện Triều An cũng phải tạm ngừng nhận bệnh nhân do có ca mắc COVID-19 tới khám bệnh. Ngoài ra, TP HCM còn đối mặt với việc có 5 bệnh viện lớn có nhân viên y tế mắc COVID-19 bao gồm Bệnh viện quận Tân Phú (5 người), Bệnh viện tư nhân Nam Sài Gòn (1 người), Bệnh viện Nhi đồng 1 (1 người), Bệnh viện Bênh nhiệt đới (55 người) và Bệnh viện Nhân dân Gia Định (2 người).

Đáng chú ý là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, vào ngày 11/6 ghi nhận ca dương tính đầu tiên là nhân viên phòng Công nghệ thông tin. Chỉ trong vòng 4 ngày đã phát hiện tổng 55 trường hợp nhân viên y tế dương tính COVID-19 mặc dù đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

Hầu hết các ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM đều không có triệu chứng, chỉ có một người có triệu chứng nhẹ. Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh mới đây cho biết tải lượng vi rút ở các bệnh nhân này đều rất thấp, có thể do tác dụng của vắc xin.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM đã phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) điều tra dịch tễ và nhận định nhiều khả năng chùm lây nhiễm này bắt nguồn từ khối hành chính của bệnh viện, có nguồn gốc từ cộng đồng và lan đến một số nhân viên khoa cận lâm sàng, khoa lâm sàng qua quá trình làm việc với nhân viên công nghệ thông tin và nhân viên quản trị.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP HCM đã quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo các nội dung của Chỉ thị 15 kể cả quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12. Thời gian giãn cách tiếp theo là 14 ngày kể từ ngày 15/6.

Phương Trang