|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Mua bán tài khoản Facebook trong một thị trường 'ngầm'

14:00 | 12/12/2020
Chia sẻ
Mỗi tài khoản Facebook được rao bán trên mạng có giá cao nhất lên tới cả triệu đồng. Công việc dễ dàng, siêu lợi nhuận là lí do khiến thị trường chợ đen này không lúc nào thiếu người bán.

"Mỗi tài khoản thường có giá từ vài chục nghìn, tài khoản sẽ chạy random người mua không được quyền chọn. Nếu muốn chọn thì có loại 9, giá hơn 500.000 đồng một tài khoản. Tài khoản VIP đã xác minh danh tính thì giá còn cao hơn nữa", anh Q. một người chuyên cung cấp các tài khoản Facebook trên thị trường chợ đen chia sẻ.

Nói là thị trường chợ đen song từ nhiều năm nay việc mua bán tài khoản Facebook lại được diễn ra một cách công khai trên các mạng xã hội và các trang web. Không khó để tìm kiếm trên Google với từ khoá "mua tài khoản Facebook", hơn 150 triệu kết quả trả về chỉ sau 0,38s.

Hầu hết các website tạo ra để bán hàng đều có giao diện sơ sài, thậm chí dưới hình thức công ty nhưng không địa chỉ, không giấy phép kinh doanh. Người mua tham khảo giá trên website và gọi điện theo số điện thoại công khai trên đó để tiến hành giao dịch.

Trong một group trên mạng xã hội với 32.000 thành viên, mỗi ngày hàng chục bài viết với nội dung rao bán hoặc tìm mua tài khoản Facebook được đăng tải.

Không chỉ mua bán các tài khoản Facebook của người dùng cá nhân, nhiều người còn săn tìm các fanpage hoặc group có lượng người follow đông đảo, giá có thể lên tới vài triệu đồng.

Mua bán tài khoản Facebook trong một thị trường 'ngầm' - Ảnh 1.

Mua bán tài khoản Facebook được diễn ra công khai và rầm rộ trên không gian mạng. (Ảnh chụp màn hình).

Tài khoản Facebook được bán với giá bạc triệu

Theo anh Q. tài khoản Facebook cá nhân được chia thành 9 loại, với mức giá tiền khác nhau, giao động từ vài chục nghìn đến hơn triệu đồng mỗi nick.

Trong đó, tài khoản loại 1 là nick trắng, được đăng kí bằng số điện thoại hoặc email, chưa có bạn bè, thông tin và hình ảnh được bán với giá 5.000 đồng/tài khoản, và phải mua số lượng tối thiểu 100 tài khoản như thế.

Cao nhất là loại tài khoản tương tác cao, đầy đủ bảo mật chống hack, đã được xác minh danh tính người dùng có giá từ 500 nghìn đồng tới hơn 1 triệu đồng một tài khoản.

"Loại tài khoản này thích hợp để dùng làm nick cá nhân, kinh doanh buôn bán hoặc chạy quảng cáo", anh Q. nói.

Mua bán tài khoản Facebook trong một thị trường 'ngầm' - Ảnh 2.

Các mức giá cùng các loại tài khoản khác nhau được rao bán trên các website. (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên vì là thị trường chợ đen nên mức giá này không nhất quán, giữa những người bán khác nhau lại đưa ra mức giá khác nhau. Việc định giá các tài khoản còn dựa vào nhiều tiêu chí khác như số lượng bạn bè, lượt tương tác, năm thành lập, thông tin cá nhân,…

Thậm chí, tài khoản Facebook cá nhân tại Việt Nam và tài khoản Facebook người nước ngoài cũng có sự chênh lệch giá.

Giá tài khoản Facebook nước ngoài thường cao hơn giá trong nước, trong đó đắt nhất là tài khoản đến từ các nước như Anh, Mỹ, Brazil và Mexico.

Bên cạnh những tài khoản Facebook được tạo ra nhờ vào số điện thoại hay email ảo, được người bán "nuôi" gọi là tài khoản trắng, thì cũng có những tài khoản của người dùng thật được hack về.

"Giá tài khoản thật sẽ đắt hơn tài khoản trắng khoảng 40.000 - 50.000 đồng, nếu người mua muốn tự lựa chọn tài khoản theo ý thích của mình thì giá trên 1 triệu đồng/tài khoản là không hiếm", một website chuyên bán tài khoản Facebook cho hay.

"Những tài khoản hack về như này thường sẽ được người bán xoá đổi thông tin và thêm email mới vào", anh Q. tiết lộ. Theo anh Q. những tài khoản dạng này sẽ được người bán bảo hành đăng nhập trọn đời.

Muôn kiểu mua tài khoản Facebook ảo

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khách hàng tìm tới mua tài khoản Facebook cũng có những nhu cầu khác nhau, từ dùng để spam, chạy quảng cáo (ads) bán hàng đến tăng share, seeding tăng doanh số,…

Chẳng hạn, người bán hàng online cần tài khoản ảo để bình luận dạo, tăng tương tác thu thút khác hàng; người làm truyền thông, quảng cáo lại mua tài khoản ảo để chạy các chiến dịch; thậm chí có những người là các KOL mua nick ảo để tăng tương tác, khẳng định độ "hot" trên mạng xã hội.

Chị Kiều Oanh, một tiểu thương bán hàng online trên Facebook cho biết, ban đầu mới kinh doanh chưa có lượng khách hàng ổn định, chị phải mua thêm khoảng 100 tài khoản ảo để vào bình luận dưới các bài đăng, tạo khách hàng ảo để tương tác, giúp người khác tin tưởng hơn.

"Đến nay, khi có khách hàng rồi thì ít khi phải sử dụng tới tài khoản ảo", chị Oanh nói.

Ngoài bán tài khoản Facebook, các fanpage, group được người bán lập ra rồi "nuôi" đến khoảng từ 1.000 - 2.000 follow cũng được rao bán với giá từ vài trăm tới vài triệu đồng. Các dịch vụ tăng like, tăng follow, tăng thành viên,… cũng ăn theo mang về bội tiền cho người cung cấp.

Rủi ro khi mua tài khoản Facebook trên mạng

Vì là thị trường chợ đen nên việc mua bán tài khoản Facebook không được pháp luật bảo hộ. Do đó, những giao dịch này thường xuất hiện dưới dạng người bán và người mua tự thoả thuận với nhau, khi xảy ra tranh chấp khó có thể đòi được quyền lợi chính đáng.

Mặt khác, bên cạnh những tài khoản trắng thì còn xuất hiện những tài khoản Facebook cá nhân của người dùng thật bị hack và đem rao bán. Nếu mua phải những tài khoản này, người mua có thể gặp rắc rối pháp lí liên quan đến bí mật thông tin cá nhân.

Chị Kiều Oanh chia sẻ câu chuyện từng gặp phải khi chọn đúng tài khoản của một người dùng thật. Khi đó, chị đã bị người này khủng bố tinh thần và doạ nếu không trả lại tài khoản sẽ kiện tới cùng.

"Lúc đó tôi cũng run vì mình chọn random chẳng may mua phải tài khoản thật. Thì đành xin lỗi và trả lại họ thôi chứ biết sao", chị Oanh kể lại.

Mua bán tài khoản Facebook trong một thị trường 'ngầm' - Ảnh 3.

Nhiều người bán hàng online cần tài khoản Facebook ảo để tăng tương tác. (Ảnh chụp màn hình).

Dễ hiểu tại sao nhiều người lại tìm đến thị trường chợ đen để mua bán tài khoản Facebook, khi so với việc bỏ tiền ra chạy quảng cáo tự nhiên thì mua tài khoản ảo tạo tương tác có giá thành rẻ hơn gấp nhiều lần, do đó nhiều người bán hàng dù biết có rủi ro nhưng vẫn chấp nhận đánh cược với cách làm này.

Việc mua bán tài khoản Facebook không chỉ gây rủi ro cho người trong cuộc, mà chính những người dùng cá nhân bình thường cũng bị cuốn vào những câu chuyện dở khóc, dở cười.

Anh Thái Đạt, 22 tuổi tại TP HCM chia sẻ vì một lần bấm vào đường dẫn lạ trên Facebook mà anh bị mất tài khoản cũ, mật khẩu tên người dùng đều bị thay đổi. Sau đó tài khoản này đã nhắn tin vay tiền với rất nhiều người trong danh sách bạn bè của anh.

"Tá hoả lúc đó tôi phải lập ngay tài khoản mới, kết bạn lại rồi đăng thông báo cảnh báo. May lần đó cũng chỉ có ít người bị lừa, số tiền không lớn lắm nhưng đó cũng là bài học cảnh giác với tôi", anh Đạt chia sẻ.

Theo thông tin đã đưa, ngày 18/11 trên diễn đàn R***Forum, một tài khoản có nickname @ltianyi đã đăng tải bài viết chia sẻ dữ liệu của hàng triệu người dùng Facebook Việt Nam.

Tập tin được @ltianyi chia sẻ chứa 1 triệu dòng lệnh, trong đó chứa hơn 100 triệu thông tin tài khoản Facebook mà theo người dùng này là có xuất xứ từ Việt Nam

Những dữ liệu này chứa hầu hết các dữ liệu cơ bản của một cá nhân trên Facebook bao gồm mã định danh người dùng UID, tên hiển thị, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ,… cùng hàng chục thông tin cá nhân quan trọng khác.

Trong tháng 9 năm ngoái, tài khoản Facebook của 50 triệu người dùng Việt Nam cũng bị rò rỉ trên chính diễn đàn này.

Thiên Trường