|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

[Infographic] Nước Mỹ mua bán với những ai trong năm 2022: Các con số kỷ lục

12:37 | 15/02/2023
Chia sẻ
2022 là một năm kỷ lục với thương mại Mỹ, khi nhiều chỉ số đều lên mức cao nhất trong lịch sử. Mặc dù thâm hụt thương mại với Trung Quốc đã giảm so với năm 2018, Mỹ đang ngày càng nhập siêu nhiều hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới.

Số liệu: Minh Quang tổng hợp từ Cục Thống kê Dân số Mỹ; Đồ họa: Chu Toàn.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Dân số Mỹ (Census Bureau) , trong năm 2022, Mỹ đã xuất khẩu khoảng 3.000 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ, trong khi nhập khẩu gần 4.000 tỷ USD, khiến thâm hụt thương mại lên tới 948 tỷ USD.

Tình trạng nhập siêu đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực hàng hóa, khi nước Mỹ chỉ xuất khẩu gần 2.100 tỷ USD vào năm ngoái, nhưng lại mua vào tới gần 3.300 tỷ USD. Kết quả là, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ vào năm 2022 đạt mức kỷ lục 1.200 tỷ USD. 

Đồng thời, thặng dư thương mại dịch vụ ở mức thấp kỷ lục kể từ năm 2012 càng khiến cho cán cân thương mại của Mỹ lệch sâu về phía nhập siêu.

Trong năm ngoái, Mỹ đã đạt kỷ lục về xuất khẩu trong những lĩnh vực như vật tư và nguyên liệu công nghiệp; thực phẩm, thức ăn và bia rượu, nước giải khát; tư liệu sản xuất; hàng tiêu dùng và xăng dầu. Các mặt hàng trên cũng nằm trong danh sách kỷ lục về nhập khẩu. 

Giá dầu và khí đốt cao trong năm 2022 đã giúp hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Mỹ đạt kỷ lục, nhưng cũng đồng thời khiến cho nhập khẩu lên mức cao nhất kể từ năm 2014. Mức giá nhập khẩu dầu trung bình của Mỹ trong năm ngoái lên tới 88 USD/thùng, chỉ thấp hơn một chút so với đỉnh năm 2014 là 91 USD/thùng.

Với một năm đầy kỷ lục như 2022, không quá bất ngờ khi hàng hóa Mỹ xuất khẩu tới 73 quốc gia chạm ngưỡng cao nhất trong lịch sử. Đồng thời, nhập khẩu của Mỹ từ 90 nước trong năm ngoái cũng ở mức cao nhất từng được ghi nhận.

Thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong năm 2022 là 383 tỷ USD, thấp hơn so với con số kỷ lục 418 của 2018. Thâm hụt thương mại với Trung Quốc tương đương hơn 30% tổng nhập siêu hàng hóa của Mỹ trong năm vừa qua.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong năm 2022 đạt 537 tỷ USD, gần với kỷ lục 539 tỷ USD vào năm 2018. Tuy nhiên, do Bắc Kinh đã nhập khẩu thêm nhiều hàng hóa của Mỹ hơn trong năm ngoái nên cán cân thương mại đã được cải thiện.

Minh Quang