|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

[Infographic] Mỗi phút các công ty công nghệ hàng đầu kiếm được bao nhiêu tiền?

14:47 | 02/04/2021
Chia sẻ
Đại dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp lao đao nhưng đó không phải câu chuyện của nhóm các "ông lớn" công nghệ.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến nhiều người phải ở nhà vì các lệnh phong toả hoặc giãn cách xã hội, hoạt động trực tuyến ngày càng tăng lên. Đây cũng là lý do khiến giá cổ phiếu của nhóm các công ty công nghệ lớn như Facebook, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Alphabet, và Netflix hưởng lợi sâu sắc.

Vậy các công ty công nghệ lớn có thể kiếm được bao nhiêu tiền mỗi phút? Hình ảnh dưới đây sẽ mang đến cho bạn câu trả lời. Dữ liệu trong hình ảnh được lấy ở thời điểm tháng 3/2021 với doanh thu mỗi phút trích từ hồ sơ Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ.

[Infographic] Các công ty công nghệ hàng đầu kiếm được bao nhiêu tiền mỗi phút? - Ảnh 1.

Tổng giá trị vốn hoá của nhóm FAATMAN đang ở mốc 8,3 nghìn tỷ USD, cụ thể giá trị vốn hoá của Apple là 2,04 nghìn tỷ USD, Microsoft – 1,75 nghìn tỷ USD, Amazon – 1,56 nghìn tỷ USD, Alphabet – 1,37 nghìn tỷ USD, Facebook – 733 triệu USD, Tesla – 648 triệu USD và Netflix – 238 triệu USD. (Nguồn: Visualcapitalist, Việt hoá: Thái Sơn).

Facebook

Facebook gặp nhiều khó khăn trong vài năm trở lại đây khi những lùm xùm liên quan đến riêng tư và bảo mật người dùng liên tục bị phơi bày. Dù vậy, những thông tin tiêu cực chưa có ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động kinh doanh của mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Quý kinh doanh gần nhất của Facebook cũng là giai đoạn kinh doanh rực rỡ nhất của nó khi thu về tới 27 tỷ USD doanh thu. Facebook hiện đang co 2,8 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng.

Alphabet

Alphabet, công ty mẹ của Google, là một gã khổng lồ trong làng Internet. Alphabet kết thúc năm 2020 với 182 tỷ doanh thu, gần 20 tỷ USD trong số này đến từ YouTube.

Mỗi người, 4 tỷ câu lệnh tìm kiếm được thực hiện trên Google. Điều này đồng nghĩa với việc Google đang là website phổ biến nhất hành tinh.

Amazon

Mặc dù Mỹ vẫn là thị trường số 1 của Amazon, sàn thương mại điện tử này cũng đang để lại được nhiều dấu ấn ở nhiều khu vực khác. Ví dụ, trong năm 2020, Amazon có 20 tỷ USD doanh thu từ thị trường Nhật Bản và 29 tỷ USD từ thị trường Đức.

Tesla

Thị hiếu người dùng chuyển dịch dần về xe điện là động lực thúc đẩy thành công cho Tesla. Tesla hiện đang là công ty xe có gía trị vốn hoá lớn nhất thế giới và nằm trong nhóm S&P 500. Thành công của Tesla còn khiến người sáng lập Elon Musk nhiều lần ngồi ghế người giàu nhất thế giới.

Microsoft

Với giá trị vốn hoá 1,75 nghìn tỷ USD, Microsoft là công ty công nghệ lớn thứ 2 nước Mỹ. Hoạt động kinh doanh của Microsoft bao gồm nhiều mảng khác nhau như Bing, LinkedIn, Xbox và nền tảng đám mây Azure.

Apple

Apple không chỉ còn gắn chặt với hình ảnh của iPhone. Trong quý đầu năm 2021, mảng dịch vụ mang lạicho Apple 15,7 tỷ USD doanh thu, lớn hơn cả doanh thu từ iPad và Mac mang lại (mỗi mảng mang về 8 tỷ USD doanh thu). Cùng thời điểm, mảng thiết bị đeo, nhà thông minh và phụ kiện mang về 12,9 tỷ USD.

Netflix

Netflix có quyền để mỉm cười trong đại dịch. Kết thúc năm 2020, dịch vụ streaming nội dung có thêm 52 triệu người dùng trả phí mới để nâng tổng số lượng người dùng đăng ký dịch vụ chạm mốc 203 triệu.

Nội dung do Netflix sản xuất thường xuye enhanaj được các giải thưởng danh giá. Netflix nhận được tới 42 đề cử tại giải thưởng Quả cầu vàng năm 2021.

Thái Sơn