|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hàng Mã im ắng trước Trung Thu

06:41 | 20/09/2021
Chia sẻ
Do ảnh hưởng của các lệnh giãn cách xã hội, mùa Trung Thu năm nay đối với các hộ kinh doanh trên phố Hàng Mã vô cùng ảm đạm.
Phố Hàng Mã vắng vẻ trước Trung Thu - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hộ kinh doanh đồ chơi, đồ trang trí trên phố Hàng Mã đang phải đóng cửa. Tuy nhiên, chỉ còn hai ngày nữa là Trung Thu, nhu cầu mua các vật phẩm liên quan đến dịp lễ này của người dân tăng cao, một số cửa hàng đã bất chấp mở bán.

Phố Hàng Mã vắng vẻ trước Trung Thu - Ảnh 2.

Một số cửa hàng thậm chí chỉ nhận yêu cầu của khách qua khe cửa, khách mua hàng buộc phải đứng chờ ở ngoài.

Phố Hàng Mã vắng vẻ trước Trung Thu - Ảnh 3.

Hàng quán đóng cửa, nhiều người dân trên phố Hàng Mã mang đèn ông sao ra vỉa hè để bày bán.

Phố Hàng Mã vắng vẻ trước Trung Thu - Ảnh 4.

Không khí ảm đạm trên phố Hàng Mã trong mùa Trung Thu năm nay, điều này trái ngược hoàn toàn với mọi năm khi đây là một trong những con phố nhộn nhịp nhất.

Phố Hàng Mã vắng vẻ trước Trung Thu - Ảnh 5.

Một số lối đi vào phố Hàng Mã vẫn lập chốt chặn cứng.

Phố Hàng Mã vắng vẻ trước Trung Thu - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng liên tục đi kiểm tra và nhắc nhở các cơ sở kinh doanh.

Phố Hàng Mã vắng vẻ trước Trung Thu - Ảnh 7.

Nhiều người dân ghé mua đồ chơi, đồ trang trí cho dịp Trung Thu.

Phố Hàng Mã vắng vẻ trước Trung Thu - Ảnh 8.

Đèn ông sao là sản phẩm được bày bán nhiều nhất trên phố Hàng Mã.

Phố Hàng Mã vắng vẻ trước Trung Thu - Ảnh 9.

Ở phố Hàng Gà, đoạn giao Hàng Mã cũng ghi nhận đèn ông sao được bày bán trên vỉa hè.

Phố Hàng Mã vắng vẻ trước Trung Thu - Ảnh 10.

Hình ảnh cửa khép hờ và người mua hàng phải đứng chờ bên ngoài khá phổ biến vào mùa Trung Thu năm nay trên phố Hàng Mã.

Phố Hàng Mã vắng vẻ trước Trung Thu - Ảnh 11.

Cách phố Hàng Mã không xa, tại phố Hàng Cót, giao Phùng Hưng và Hàng Lược ghi nhận người dân bày bán đèn ông sao cho dịp Trung Thu.

Thùy Trang