|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đà Nẵng tạm đóng cửa chợ Tân Lập và chợ Siêu thị khi ba tiểu thương mắc COVID-19

15:19 | 22/08/2020
Chia sẻ
Cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa, đóng cửa chợ Tân Lập và chợ Siêu thị Đà Nẵng khi có ba tiểu thương mắc COVID-19.
Đà Nẵng tạm đóng cửa hai ngôi chợ trung tâm thành phố khi 3 tiểu thương mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Chợ Siêu Thị có địa chỉ tại đường Võ Văn Tần, phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Đà Nẵng tạm đóng cửa hai ngôi chợ trung tâm thành phố khi 3 tiểu thương mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Tại chợ này có hai tiểu thương buôn bán được xác nhận mắc COVID-19. Đó là bà T.T.S, sinh năm 1951, địa chỉ nhà ở số 1 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê. Bệnh nhân là tiểu thương bán gia vị tại Lô 82 chợ Siêu Thị, đường Võ Văn Tần, phường Chính Gián. Trường hợp thứ hai là H.T.L.T, sinh năm 1969, địa chỉ số 4 Hoàng Tích Trí, phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Bệnh nhân là tiểu thương bán hải sản tại Lô 290 chợ Siêu Thị. Lô bên trái bà là Nguyễn Thị Kim Loan bán cá, bên phải là Chị Phong, phía trước là chị Loan bán gà, sau lưng là chị Lan bán cá.

Đà Nẵng tạm đóng cửa hai ngôi chợ trung tâm thành phố khi 3 tiểu thương mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Đà Nẵng tạm đóng cửa hai ngôi chợ trung tâm thành phố khi 3 tiểu thương mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Đà Nẵng tạm đóng cửa hai ngôi chợ trung tâm thành phố khi 3 tiểu thương mắc COVID-19 - Ảnh 5.

Ghi nhận của chúng tôi trưa 22/8, UBND phường Chính Gián, quận Thanh Khê đã có bảng thông báo tạm ngừng kinh doanh từ ngày 21/8 đến khi có thông báo mới để phục vụ công tác xét nghiệm và sát khuẩn chợ.

Đà Nẵng tạm đóng cửa hai ngôi chợ trung tâm thành phố khi 3 tiểu thương mắc COVID-19 - Ảnh 6.

Đà Nẵng tạm đóng cửa hai ngôi chợ trung tâm thành phố khi 3 tiểu thương mắc COVID-19 - Ảnh 7.

Đà Nẵng tạm đóng cửa hai ngôi chợ trung tâm thành phố khi 3 tiểu thương mắc COVID-19 - Ảnh 8.

Đà Nẵng tạm đóng cửa hai ngôi chợ trung tâm thành phố khi 3 tiểu thương mắc COVID-19 - Ảnh 9.

Hàng chục ki ốt cửa đóng then cài sau thông báo tạm đóng cửa chợ Siêu thị. Hàng hóa của tiểu thương được bảo vệ tuần tra, trông giữ.

Đà Nẵng tạm đóng cửa hai ngôi chợ trung tâm thành phố khi 3 tiểu thương mắc COVID-19 - Ảnh 10.

Đà Nẵng tạm đóng cửa hai ngôi chợ trung tâm thành phố khi 3 tiểu thương mắc COVID-19 - Ảnh 11.

Đà Nẵng tạm đóng cửa hai ngôi chợ trung tâm thành phố khi 3 tiểu thương mắc COVID-19 - Ảnh 12.

Quang cảnh khu vực chợ được giăng dây cảnh báo, tạm ngừng buôn bán trong ngày 22/8. Đây là ngôi chợ lớn nhưng việc tạm ngừng buôn bán hoàn toàn không ảnh hưởng bởi người dân được phát phiếu đi bất kì chợ nào trên địa bàn thành phố đều được chấp nhận.

Đà Nẵng tạm đóng cửa hai ngôi chợ trung tâm thành phố khi 3 tiểu thương mắc COVID-19 - Ảnh 13.

Chợ thứ hai tạm thời đóng cửa là chợ Tân Lập, ở đường Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián. Tại đây, ngành y tế xác định bà T.T.M.H, sinh năm 1982, địa chỉ K110/41 Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê là tiểu thương bán mắm tại Lô 97 chợ Tân Lập mắc COVID-19.

Đà Nẵng tạm đóng cửa hai ngôi chợ trung tâm thành phố khi 3 tiểu thương mắc COVID-19 - Ảnh 14.

Ghi nhận của chúng tôi trưa 22/8, chợ cũng tạm thời ngừng kinh doanh.

Đà Nẵng tạm đóng cửa hai ngôi chợ trung tâm thành phố khi 3 tiểu thương mắc COVID-19 - Ảnh 15.

Theo Sở Y tế thông báo, các tổ chức, các nhân có tiếp xúc, mua bán, trao đổi hàng hóa với 3 trường hợp trên hoặc có đến khu vực xung quanh Lô 97 chợ Tân Lập; Lô 82 và Lô 290 Chợ Siêu Thị từ ngày 19/8/2020 đến ngày 21/8/2020 lập tức liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Văn Luận