|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Cận cảnh khu đất ở Đà Nẵng triển khai dự án quần thể bệnh viện quốc tế gần 5.000 tỷ đồng

07:29 | 22/01/2021
Chia sẻ
Dự án quần thể bệnh viện quốc tế chất lượng cao triển khai trên diện tích gần 107.944 m2 tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, có tổng mức đầu tư 219,3 triệu USD, tương đương gần 5.000 tỷ đồng.

Chủ mới dự án gần 5.000 tỷ đồng là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng

Dự án quần thể Bệnh viện quốc tế chất lượng cao được lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng trao Quyết định chủ trương đầu tư tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2017. 

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đã ký quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án vào ngày 11/1/2021 .

Dự án này triển khai trên diện tích gần 107.944 m2 tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Ranh giới phía Bắc giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phía Nam, phía Đông giáp đường quy hoạch, phía Tây giáp đường Mai Đăng Chơn.

CTCP HDI - Bệnh viện quốc tế chất lượng cao Đà Nẵng là chủ đầu tư dự án quần thể Bệnh viện quốc tế chất lượng cao. Công ty này thành lập ngày 4/7/2012, do ông Nguyễn Văn Vui là Giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật.

Lần gần nhất vào giữa tháng 1 vừa qua, thông tin đăng ký kinh doanh thay đổi cho thấy Giám đốc, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật CTCP HDI - Bệnh viện quốc tế chất lượng cao Đà Nẵng đã được chuyển sang ông Trần Hùng.

Bên cạnh vai trò quản lý tại doanh nghiệp nói trên, ông Trần Hùng còn là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc và sở hữu cổ phần tại CTCP Nông trại Hữu cơ Gia đình Đà Nẵng (vốn điều lệ 5 tỷ đồng, tính đến ngày 17/7/2020) và Công ty TNHH Art For Arch (vốn điều lệ 3 tỷ đồng, tính đến ngày 24/11/2020).

Ngoài ba công ty trên, ông Trần Hùng còn là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Tổng Giám đốc CTCP Y Khoa Bác sĩ Gia đình, vốn điều lệ ban đầu 157,5 tỷ đồng. Ngày 28/10/2019, doang nghiệp công bố tăng vốn điều lệ lên 210 tỷ đồng.

Thông tin trên website Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng, cho biết bệnh viện này được thành lập từ năm 2003 bởi ông Trần Hùng. Hiện ông Hùng là Giám đốc điều hành Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng quy mô 250 giường.

Cận cảnh khu đất ở Đà Nẵng triển khai dự án quần thể bệnh viện quốc tế gần 5.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Khu đất triển khai Dự án quần thể bệnh viện quốc tế chất lượng cao. Hình vẽ màu vàng bao quanh chỉ mang tính tham khảo. (Ảnh chụp màn hình Apple Maps).

Cận cảnh khu đất ở Đà Nẵng triển khai dự án quần thể bệnh viện quốc tế gần 5.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Dự án quần thể bệnh viện quốc tế chất lượng cao triển khai trên diện tích gần 107.944 m2 tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Ranh giới phía Bắc giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phía Nam và phía Đông giáp đường quy hoạch, phía Tây giáp đường Mai Đăng Chơn.

Cận cảnh khu đất ở Đà Nẵng triển khai dự án quần thể bệnh viện quốc tế gần 5.000 tỷ đồng - Ảnh 3.

Cận cảnh khu đất ở Đà Nẵng triển khai dự án quần thể bệnh viện quốc tế gần 5.000 tỷ đồng - Ảnh 4.

Vị trí khu đất giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Mai Đăng Chơn.

Cận cảnh khu đất ở Đà Nẵng triển khai dự án quần thể bệnh viện quốc tế gần 5.000 tỷ đồng - Ảnh 5.

Theo quan sát thực tế của người viết vào ngày 21/1, hiện trạng khu đất triển khai Dự án quần thể bệnh viện quốc tế chất lượng cao không có công trình nào trên đất, chỉ có cỏ dại mọc và ao nước, đồng thời chưa có hoạt động nào về việc triển khai dự án.

Cận cảnh khu đất ở Đà Nẵng triển khai dự án quần thể bệnh viện quốc tế gần 5.000 tỷ đồng - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đã ký quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án quần thể bệnh viện quốc tế chất lượng cao vào ngày 11/1.

Cận cảnh khu đất ở Đà Nẵng triển khai dự án quần thể bệnh viện quốc tế gần 5.000 tỷ đồng - Ảnh 7.

Theo dự kiến, dự án triển khai xây dựng khu chẩn đoán quy mô 250 giường. Diện tích xây dựng 18.368 m2, 8 tầng nổi; Khu phục hồi, nghỉ dưỡng và khu ở nhân viên quy mô 100 phòng, diện tích xây dựng 3.789 m2, 8 tầng nổi; Khu văn phòng y tế tư nhân diện tích xây dựng 1.962 m2, 4 tầng nổi; Khu văn phòng và giáo dục diện tích xây dựng 2.978 m2, 4 tầng nổi; Khu hội trường và chiếu phim diện tích xây dựng 3.600 m2, 4 tầng nổi; Khu dịch vụ thương mại diện tích xây dựng 2.000 m2, 4 tầng nổi. Đáng chú ý, dự án có khu lưu trú và nghỉ dưỡng quy mô 75 phòng với diện tích xây dựng 2.300 m2, 8 tầng nổi. Ngoài ra, còn triển khai các công trình phụ trợ khác.

Cận cảnh khu đất ở Đà Nẵng triển khai dự án quần thể bệnh viện quốc tế gần 5.000 tỷ đồng - Ảnh 8.

Dự án quần thể Bệnh viện quốc tế chất lượng cao được lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng trao Quyết định chủ trương đầu tư tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2017.

Cận cảnh khu đất ở Đà Nẵng triển khai dự án quần thể bệnh viện quốc tế gần 5.000 tỷ đồng - Ảnh 9.

Dự án có tổng vốn đầu tư 219,3 triệu USD (khoảng 4.974,8 tỉ đồng), trong đó, vốn chủ sở hữu 1.989,9 tỉ đồng (chiếm 40% tổng vốn đầu tư dự án). Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Cận cảnh khu đất ở Đà Nẵng triển khai dự án quần thể bệnh viện quốc tế gần 5.000 tỷ đồng - Ảnh 10.

Xung quanh khu đất là nhà dân ở, ngoài ra là đồng ruộng đang canh tác.

Hiện trạng khu đất triển khai Dự án quần thể bệnh viện quốc tế gần 5.000 tỷ đồng. (Video: Chu Lai).

Chu Lai