|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Quán cắt tóc ngày đầu mở cửa: Khách ùn ùn kéo tới, không đủ chỗ ngồi chờ bên trong, tràn ra cả vỉa hè đợi tới lượt

10:57 | 21/09/2021
Chia sẻ
Ngày đầu tiên được phép kinh doanh trở lại, các cửa hàng dịch vụ cắt tóc gội đầu đã đón những vị khách đầu tiên sau hai tháng đóng cửa do dịch bệnh COVID-19.
Dịch vụ cắt tóc Hà Nội: Nơi đông nghịt khách xếp hàng ra vỉa hè, nơi vắng vẻ thợ ngồi chơi điện thoại - Ảnh 1.

Tối 20/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành chỉ thị số 22 về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Theo đó, từ 6h sáng 21/9, Hà Nội sẽ thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ thị 15 của Thủ tướng. Trong chỉ thị mới nhất của UBND TP, cửa hàng cắt tóc - gội đầu là một trong những dịch vụ được phép mở cửa trở lại.

Dịch vụ cắt tóc Hà Nội: Nơi đông nghịt khách xếp hàng ra vỉa hè, nơi vắng vẻ thợ ngồi chơi điện thoại - Ảnh 2.

Ghi nhận trong sáng ngày 21/9, từ cắt tóc vỉa hè cho tới các cửa hàng đều phải phục vụ lượt khách tăng đột biến.

Dịch vụ cắt tóc Hà Nội: Nơi đông nghịt khách xếp hàng ra vỉa hè, nơi vắng vẻ thợ ngồi chơi điện thoại - Ảnh 3.

Trên phố Tô Hiệu (Cầu Giấy), các hàng cắt tóc vỉa hè trở nên sôi động. Dọc theo vỉa hè đoạn công viên Nghĩa Đô, chúng tôi bắt gặp gần 10 điểm cắt tóc vỉa hè đang hoạt động.

Dịch vụ cắt tóc Hà Nội: Nơi đông nghịt khách xếp hàng ra vỉa hè, nơi vắng vẻ thợ ngồi chơi điện thoại - Ảnh 4.

Tại một cửa hàng cắt tóc trên đường Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy), khách hàng được sắp xếp ghế ngồi chờ ở phía ngoài để đảm bảo giãn cách. Chủ cửa hàng liên tục đón khách ra vào cắt tóc và ghi lại thông tin của khách hàng, phục vụ khai báo y tế.

Dịch vụ cắt tóc Hà Nội: Nơi đông nghịt khách xếp hàng ra vỉa hè, nơi vắng vẻ thợ ngồi chơi điện thoại - Ảnh 5.

Theo chủ cửa hàng này chia sẻ: "Hai tháng trời không hoạt động, doanh thu của chúng tôi bằng 0. Rất may mắn là chủ nhà đã miễn giảm tiền thuê nên đỡ gánh nặng phần nào, nay được kinh doanh trở lại tôi cũng cảm thấy mừng, bà con giờ khó lắm rồi! Từ sáng giờ chúng tôi đón rất nhiều khách nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của chính quyền".

Dịch vụ cắt tóc Hà Nội: Nơi đông nghịt khách xếp hàng ra vỉa hè, nơi vắng vẻ thợ ngồi chơi điện thoại - Ảnh 6.

Trong khi đó, trên đường Tô Hiệu (Cầu Giấy), nhiều cửa hàng cắt tóc khác cũng ghi nhận lượt khách đông. Thậm chí, chỗ ngồi phía trong cửa hàng không đủ, buộc khách phải ngồi chờ ở bên ngoài.

Dịch vụ cắt tóc Hà Nội: Nơi đông nghịt khách xếp hàng ra vỉa hè, nơi vắng vẻ thợ ngồi chơi điện thoại - Ảnh 7.

Nhu cầu cắt tóc của người dân thủ đô tăng đột biến sau hai tháng thực hiện giãn cách xã hội. Đặc biệt, một chủ cửa hàng cho biết họ đón rất nhiều khách với tình trạng tóc không được mượt mà, gọn gàng do quá trình tự cắt tóc tại nhà. Đây cũng là một đặc điểm giúp họ nhận ra nhu cầu của khách khi ghé tiệm.

Dịch vụ cắt tóc Hà Nội: Nơi đông nghịt khách xếp hàng ra vỉa hè, nơi vắng vẻ thợ ngồi chơi điện thoại - Ảnh 8.

Các cửa hàng đều trang bị mã QR code phục vụ khai báo y tế hoặc khai báo trực tiếp lên sổ.

Dịch vụ cắt tóc Hà Nội: Nơi đông nghịt khách xếp hàng ra vỉa hè, nơi vắng vẻ thợ ngồi chơi điện thoại - Ảnh 9.

Tuy nhiên, không phải cửa hàng cắt tóc nào cũng tất bật trong ngày đầu được kinh doanh trở lại.

Dịch vụ cắt tóc Hà Nội: Nơi đông nghịt khách xếp hàng ra vỉa hè, nơi vắng vẻ thợ ngồi chơi điện thoại - Ảnh 10.

Một số cửa hàng vẫn đóng cửa im lìm, chưa hoạt động trở lại trong ngày 21/9.

Thùy Trang