|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhiều trung tâm thương mại tại Hà Nội rơi vào cảnh hoang vắng

14:39 | 27/02/2023
Chia sẻ
Nhiều gian hàng tại hai toà nhà nổi tiếng như Mipec Tower và Artemis Thanh Xuân đã trả mặt bằng, không còn cảnh nhộn nhịp như trước.

Toà Mipec Tower (quận Đống Đa) có mặt tiền hướng ra phía đường Tây Sơn - trục đường chính nối quận Hà Đông với trung tâm thành phố. Tổ hợp này gồm một tòa tháp văn phòng 25 tầng, hai tòa tháp căn hộ cao cấp 27 tầng và khu trung tâm thương mại nằm tại 5 tầng đế cùng hai tầng hầm có diện tích 20.000m2. Từng là địa điểm ăn chơi, mua sắm sầm uất tại Hà Nội, nay địa điểm này trở nên vắng vẻ, thưa thớt người qua lại.

Ghi nhận của người viết vào ngày 26/2, Lotte Mart và toàn bộ gian hàng tại đây đã đóng cửa, không một bóng người.

Một nữ nhân viên vệ sinh cho biết, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, phần lớn các gian hàng đã trả mặt bằng. Nhiều cơ sở kinh doanh từng thu hút đông khách hàng cũng đã dừng hoạt động, di dời địa điểm.

Rạp chiếu phim là khu vực duy nhất còn hoạt động. Tuy nhiên, dù vào ngày cuối tuần, nơi này cũng rất vắng khách.

Từng được kỳ vọng là tổ hợp căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê và khu thương mại quy mô nhất quận Đống Đa, nay Mipec Tower cửa đóng, then cài, bụi bám đầy mặt sàn khiến không ít người tiếc nuối.

Tổ hợp TTTM Artemis tại số 3 Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) có diện tích cho thuê hơn 28.000m2, nằm trên 7 tầng khối đế của Tòa nhà Artemis. Tương tự Mipec Tower, phần lớn diện tích nơi đây đang được bỏ trống, không có người thuê.

Nếu các trung tâm mua sắm gần đó như Vincom Mega Mall Royal City, Vincom Phạm Ngọc Thạch... vẫn tấp nập người qua lại thì nơi đây tối om, rơi vào cảnh hoang vắng.

Tiệm trà sữa The Alley từng là điểm dừng chân lý tưởng của nhiều bạn trẻ nay được tận dụng để các tiểu thương thanh lý quần áo.

Dù có mặt tiền hướng ra đường Lê Trọng Tấn tấp nập người qua lại, song các hoạt động kinh doanh tại đây vẫn không hiệu quả.

Theo chia sẻ của một bảo vệ, thời điểm hiện tại, khoảng 80% mặt bằng tại TTTM Artemis bỏ trống. Các cơ sở kinh doanh còn hoạt động nay tập trung chủ yếu ở tầng hầm, lượng khách đã giảm so với thời điểm trước dịch. Ngoài ra, một số văn phòng như ngân hàng Vietcombank, Techcombank, ACB… vẫn còn mở cửa.

Nhiều mặt bằng bỏ không dán thông báo cho thuê văn phòng, kèm theo số điện thoại.

Diễm Ly