|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Kỳ nghỉ hè xa xỉ của giới tỷ phú: Mua cả hòn đảo làm nơi nghỉ dưỡng, sắm biệt thự rộng 6.000 m2 thỏa đam mê lướt sóng

15:57 | 20/06/2022
Chia sẻ
Số tiền mà giới tỷ phú giàu nhất hành tinh chi ra cho những kỳ nghỉ hè có thể khiến nhiều người phải giật mình.

Mùa hè thường là khoảng thời gian mà mọi người đi nghỉ dưỡng. Điều này cũng đúng đối với những tỷ phú hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trái với kỳ nghỉ của những người bình thường, giới tỷ phú đã chi ra con số khổng lồ dành cho khoảng thời gian thư giãn của mình, theo Business Insider.

Mark Zuckerberg

Trong khoảng thời gian không điều hành công ty có trụ sở tại San Francisco, tỷ phú Mark Zuckerberg thường xuyên bay tới mảnh đất rộng 6.000 m2 của mình trên đảo Kauai. CEO Meta chọn cách lướt sóng để giúp đầu óc thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

 

Tỷ phú Mark Zuckerberg đam mê lướt sóng. (Ảnh: BI).

 

Tỷ phú Mark Zuckerberg đã mua bất động sản trên hòn đảo này từ năm 2014. Theo Business Insider, sự hiện diện của CEO Meta tại đây bị người dân địa phương coi là không tôn trọng lịch sử hòn đảo. Người đại diện của Mark Zuckerberg và vợ, bà Priscilla Chan, cho biết hai người có sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng về các vấn đề như tính bền vững và bảo tồn động vật hoang dã.

Mark Zuckerberg cũng chi hàng chục triệu USD cho một bất động sản tư nhân ở bờ Tây của hồ Tahoe, ngay bên ngoài thành phố Tahoe. Tahoe là một điểm đến nổi tiếng của cư dân Bay Arena, bao gồm cả Mark Zuckerberg.

Jeff Bezos

Người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, đã xây dựng một danh mục đầu tư bất động sản đắt tiền trong vài năm qua và sự bổ sung gần đây nhất của ông tạo nên điểm đến hoàn hảo cho mùa hè: Một ngôi nhà ở Maui, Hawaii.

 

Jeff Bezos đi nghỉ nhiều hơn kể từ khi từ chức CEO Amazon. (Ảnh: BI).

 

Bezos và bạn gái của mình, Lauren Sanchez, đã mua ngôi nhà nằm trong một khu vực biệt lập trên bờ biển phía Nam của hòn đảo gần các cánh đồng dung nham vào tháng 10 năm ngoái với số tiền được báo cáo là 78 triệu USD.

Tuy nhiên, Jeff Bezos dường như dành nhiều thời gian hơn cho các kỳ nghỉ kể từ khi thôi giữ chức CEO Amazon, và sẽ sớm có một phương thức mới để đi du lịch: Một chiếc du thuyền khổng lồ, được kỳ vọng là một trong những du thuyền sang trọng nhất trên thế giới.

Richard Branson

 

Tỷ phú Richard Branson mua nguyên một cái đảo để nghỉ hè. (Ảnh: BI).

 

Richard Branson, tỷ phú sáng lập Tập đoàn Virgin, không chỉ có nhà nghỉ mà còn sở hữu cả một hòn đảo.

Đảo Necker, một phần của Quần đảo Virgin thuộc Anh, là nơi thuộc về tỷ phú này. Du khách có thể đặt phòng hoặc thuê toàn bộ đảo. Người thuê có thể tham gia các môn thể thao dưới nước, lặn với ống thở và chèo thuyền; chơi quần vợt; tập yoga; hoặc ghé thăm spa. Năm 2013, Branson cho biết ông có một văn phòng trên đảo và "rất dễ dàng để thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới và lên kế hoạch chi tiết cho mọi thứ”.

Larry Ellison

 

Ông chủ Oracle cũng giống Richard Branson. (Ảnh: BI).

 

Giống như Branson, người sáng lập Oracle, Larry Ellison, cũng sở hữu toàn bộ một hòn đảo, hay chính xác hơn là 98% của một hòn đảo. Dù vậy, thay vì một hòn đảo ở Caribe, Ellison đã mua Lana'i, một hòn đảo nhỏ thuộc Hawaii.

Kể từ khi mua Lana'i vào năm 2012 với giá 300 triệu USD, Ellison đã làm việc để biến đây thành một nơi “không tưởng” về sức khỏe, mặc dù chủ yếu các dịch vụ dành cho giới siêu giàu. Hòn đảo này có khách sạn Four Seasons và Nobu, một nhà hàng sushi cao cấp. Tuy nhiên, cư dân của Lana'i đã phản đối quyền sở hữu của Ellison và nhiều người nói rằng chúng hiện đang bị mất giá, theo Bloomberg.

Tim Cook

 

CEO Apple có lẽ là người giản dị nhất. (Ảnh: BI).

 

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook nổi tiếng là người tiết kiệm. Mặc dù có khối tài sản ròng trị giá khoảng 2 tỷ USD, nhưng dường như ông không chi tiêu xa hoa cho du thuyền hay nhà nghỉ.

 

Thay vào đó, kỳ nghỉ của Tim Cook là một chuyến đi đến một trong những công viên quốc gia, theo chia sẻ trên một kênh podcast vào năm 2020. Dù vậy, kế hoạch tới thăm Glacier National Park tại Canada vào năm 2020 đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Quốc Anh

Thị trường phân hóa, VN-Index tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.200 điểm
Dòng ngân hàng có tín hiệu hồi phục đầu tiên với VBB tăng hết biên độ lên 11.100 đồng/cp. Cùng chiều, giao dịch khởi sắc còn được chứng kiến ở SHB (+2,3%), ABB (+1,3%), VCB (+1,2%), KLB (+0,9%), BID (+0,3%), …