|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá hoa cúc tăng đột biến trước Tết Nguyên đán, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/cành

07:39 | 24/01/2022
Chia sẻ
Sát ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), giá hoa cúc ở vựa hoa Tây Tựu (Hà Nội ) tăng 5-6 lần cuối năm 2020, tương đương 5.000 - 6.000 đồng/cành. Còn lại, các loại hoa khác như hoa hướng dương, thược dược, hoa ly chỉ biến động nhẹ. Giá hoa tăng, người trồng phấn khởi vì trúng đậm.
Giá hoa cúc tăng đột biến trước Tết Nguyên đán, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/cành  - Ảnh 1.

Sát ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), người dân trồng hoa ở Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang rất phấn khởi vì giá hoa các loại tăng cao, thu hoạch đến đâu bán hết đến đó. Các thương lái cho rằng đà tăng có thể kéo dài đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Giá hoa cúc tăng đột biến trước Tết Nguyên đán, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/cành  - Ảnh 2.

Đáng chú ý, hoa cúc là mặt hàng có mức tăng cao nhất, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/cành. Việc giá hoa tăng bật kể từ Tết Dương lịch 2022 khiến nông dân có thêm động lực sản xuất vụ mới.Trước đó, Tết 2021, giá hoa cúc rớt tận đáy, còn 1.000 đồng/cành, thậm chí không có người mua, người dân phải nhổ bỏ vì chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhu cầu thị trường giảm mạnh.

Giá hoa cúc tăng đột biến trước Tết Nguyên đán, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/cành  - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Hữu Tính, người trồng hoa ở Trung Tựu cho biết Đợt Tết có 4-5 sào trồng cả cúc vàng, cúc trắng, thược dược... Giá hoa cao, gia đình anh dự kiến thu về khoảng 150 - 200 triệu đồng vào dịp Tết.

Giá hoa cúc tăng đột biến trước Tết Nguyên đán, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/cành  - Ảnh 4.

Dù trời sẩm tối nhưng các điểm thu mua, tập kết hoa vẫn tấp nập người ra vào.

Giá hoa cúc tăng đột biến trước Tết Nguyên đán, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/cành  - Ảnh 5.

Chị Nga, chủ điểm thu mua hoa Thiên Nga cho biết sở dĩ giá hoa cúc tăng cao do người dân giảm diện tích trồng vì e ngại dịch COVID-19, giá giảm như năm trước. Ngoài ra, thời tiết năm nay thất thường, mưa nhiều đúng thời điểm ra nụ khiến chất lượng hoa không đồng đều.

Giá hoa cúc tăng đột biến trước Tết Nguyên đán, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/cành  - Ảnh 6.

Ngoài hoa cúc, các loại hoa khác cũng rục rịch tăng 20-30% so với đầu năm 2021, thược dược khoảng 80.000 đồng/bó 15 bông, violet khoảng 80.000 đồng - 100.000 đồng/bó, hoa hồng nhỏ 50.000 đồng - 80.000 /bó 50 bông, hoa đồng tiền đang được bán với giá 60.000 - 90.000 đồng/gốc...Những xe hoa được tuyển chọn để phân phối đi các chợ đầu mối, sạp hoa ở các quận, huyện khác trên địa bàn Hà Nội.

Giá hoa cúc tăng đột biến trước Tết Nguyên đán, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/cành  - Ảnh 7.

Riêng ngày 21 tháng Chạp, cơ sở Thiên Nga xuất đi khoảng 700 - 1.000 bó hoa các loại, phục vụ cho người dân cúng lễ vào ngày ông Ông ông Táo.

Giá hoa cúc tăng đột biến trước Tết Nguyên đán, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/cành  - Ảnh 8.

Ngoài việc thu hoạch, người trồng ở Tây Tựu cũng tích cực chăm sóc các luống hoa, chuẩn bị nguồn cung cho thị trường sau Tết Nguyên đán.

Giá hoa cúc tăng đột biến trước Tết Nguyên đán, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/cành  - Ảnh 9.

Cách khu vực trồng cúc vài km, nông dân trồng hoa ly cũng đang dồn lực thu hoạch, chăm sóc vườn cây khi Tết đang cận kề. Hoa ly mua tại vườn có giá 350.000 - 400.000 đồng/bó 10 cành tùy vào số lượng tai.

Giá hoa cúc tăng đột biến trước Tết Nguyên đán, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/cành  - Ảnh 10.

Bà Bùi Thị Liên (Tây Tựu) cho biết với mức trên, người trồng hoa ly chỉ lãi nhẹ vì giá vật tư đầu vào như giống, phân bón, thuốc nấm... đều tăng. Riêng chi phí cho giống khoảng 15.000 - 20.000 đồng/củ, tăng 2.000 đồng so với mọi năm vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc vận chuyển từ Hà Lan về Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Giá hoa cúc tăng đột biến trước Tết Nguyên đán, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/cành  - Ảnh 11.

Thời tiết những ngày giáp Tết lạnh và có sương giá, người dân ở Tây Tựu thắp đèn, phủ lưới để giúp hoa sinh trưởng tốt, kỳ vọng mùa vàng "được mùa, được giá".

Phạm Mơ

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phần lớn đều ghi nhận tăng so với cùng kỳ năm trước.