Du lịch 'bùng nổ' trong kỳ nghỉ Tết, những địa phương nào thu hút nhiều lượt khách nhất cả nước?
Theo báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ ngày 14 - 22/2), ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.
Với thời gian nghỉ kéo dài 9 ngày cùng thời tiết thuận lợi, hoạt động du lịch tại các điểm đến trên cả nước đã diễn ra sôi động, nhộn nhịp. Nhiều địa phương đã tận dụng lợi thế, làm mới sản phẩm, tổ chức đa dạng các hoạt động, từ đó thu hút lượng khách du lịch và doanh thu lớn.
Ninh Bình 'bứt phá', đón lượng khách lớn thứ hai cả nước
Những địa phương có tổng lượng khách du lịch đạt trên 1 triệu lượt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. (Nguồn: AM tổng hợp từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố).
Báo cáo từ các địa phương cho thấy, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều điểm đến ghi nhận lượng khách tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Dẫn đầu cả nước là TP HCM khi đón khoảng 4,32 triệu lượt khách trong dịp Tết, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025, theo Sài Gòn Giải phóng. Với kết quả này, thành phố tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch lớn nhất cả nước. Sở Du lịch TP HCM cho biết trong kỳ nghỉ vừa qua, thị trường khách nội địa chiếm tỷ trọng lớn. Du khách ưu tiên các điểm đến nghỉ dưỡng có hạ tầng đồng bộ, cảnh quan đẹp và kết nối thuận tiện. Các không gian như phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, Takashimaya Việt Nam, Vincom Đồng Khởi thu hút đông khách mua sắm, trải nghiệm ẩm thực, tham gia sự kiện.
Xếp vị trí thứ hai là tỉnh Ninh Bình với lượng khách du lịch ước tính đạt 2,38 triệu lượt khách, tăng tới 81,4% so với cùng kỳ năm 2025, thông tin từ Báo Ninh Bình. Trong đó, khách nội địa đạt gần 2 triệu lượt, còn khách quốc tế đạt 377.790 lượt. Dịp đầu năm nay, đây là địa phương thu hút nhiều sự quan tâm của người dân với các địa điểm đang "gây sốt" trên các trang mạng xã hội như: quần thể danh thắng Tràng An, khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính, Phố cổ Hoa Lư, khu du lịch sinh thái Thung Nham…
Tại An Giang, tổng lượng khách tham quan, du lịch trong kỳ nghỉ đạt trên 1,7 triệu lượt, tăng 37,3% so với cùng kỳ, theo Báo An Giang. Cụ thể, khách quốc tế đạt gần 98.600 lượt, tăng 28,6%; khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt gần 1,46 triệu lượt, tăng 35,2%; khách lưu trú đạt trên 248.600 lượt, tăng 51,6%. Riêng Phú Quốc ước đón gần 365.820 lượt khách, tăng 29,9%, trong đó khách quốc tế đạt gần 93.000 lượt, tăng 24,3% so với cùng kỳ.
Tại Hà Nội, lượng khách du lịch ước đạt khoảng 1,34 triệu lượt, tăng 36,3% so với dịp Tết năm trước, theo TTXVN. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 217.000 lượt, tăng mạnh 55%; khách nội địa đạt khoảng 1,13 triệu lượt, tăng 33,2%. Lượng khách chủ yếu vẫn tập trung ở các điểm du lịch quen thuộc như: di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu du lịch Chùa Hương, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, di tích Cổ Loa,...
Du lịch cũng tiếp tục là điểm sáng tại Quảng Ninh khi địa phương này đón khoảng 1,13 triệu lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ, theo Báo Công lý. Riêng khách quốc tế đạt khoảng 248.000 lượt. Các điểm du lịch tâm linh và danh thắng tiếp tục thu hút đông đảo du khách, trong đó Yên Tử đón khoảng 171.000 lượt khách, chùa Cái Bầu 158.000 lượt, chùa Ba Vàng 160.000 lượt, Vịnh Hạ Long khoảng 79.000 lượt khách.
Tương tự, Đà Nẵng ghi nhận khoảng 1,1 triệu lượt khách từ ngày 14 – 22/2, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 510.000 lượt, tăng trên 32%; khách nội địa đạt khoảng 590.000 lượt, tăng 23%. Dịp này, các điểm nhấn quen thuộc của thành phố như Cầu Rồng, Phố cổ Hội An, Sun World Ba Na Hills, VinWonders Nam Hội An,... tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho hay trong 9 ngày nghỉ Tết, thành phố đón và phục vụ 1.076.550 lượt khách, tăng 52,37% so với cùng kỳ năm 2025, thông tin từ Báo Hải Phòng. Trong đó, khách nội địa chiếm đa số với 973.309 lượt, còn khách quốc tế đạt 103.241 lượt. Nhiều điểm đến thu hút đông đảo du khách trong dịp này như: đảo Cát Bà, Côn Sơn - Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương, chùa - tháp Tường Long, khu di tích Bạch Đằng Giang, đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bảo tàng Hải Phòng cùng khu vực trung tâm thành phố,...
Loạt địa phương có doanh thu du lịch trên 1.000 tỷ đồng
Những địa phương có tổng doanh thu du lịch đạt trên 1.000 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. (Nguồn: AM tổng hợp từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố).
Ngoài những con số ấn tượng về lượt khách, ngành du lịch của nhiều địa phương ghi nhận doanh thu đạt hàng nghìn tỷ đồng trong kỳ nghỉ Tết vừa qua.
Dẫn đầu cả nước là TP HCM với tổng thu từ du lịch đạt 12.150 tỷ đồng, bỏ xa các địa phương khác. Xếp sau là Hà Nội với doanh thu 4.870 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước.
Nhóm địa phương đạt doanh thu cao trên 3.000 tỷ đồng gồm Đà Nẵng với 3.960 tỷ đồng và Quảng Ninh đạt 3.172 tỷ đồng. Đây đều là những điểm đến quen thuộc, sở hữu hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng và khả năng thu hút dòng khách lớn trong các dịp cao điểm.
Trong khi đó, An Giang và Ninh Bình cũng ghi dấu ấn với mức doanh thu lần lượt đạt 2.622 tỷ đồng và 2.450 tỷ đồng, cho thấy sức hút ngày càng gia tăng của các điểm đến văn hóa - tâm linh và sinh thái.
Hai địa phương cuối cùng ghi nhận tổng du thu từ du lịch đạt trên 1.000 tỷ đồng trong kỳ nghỉ vừa qua là Lâm Đồng và Lào Cai, lần lượt đạt 1.850 tỷ đồng và 1.618 tỷ đồng, cho thấy xu hướng lựa chọn du xuân kết hợp nghỉ dưỡng tại các địa phương có lợi thế về khí hậu và cảnh quan thiên nhiên.