Chủ tịch Nông nghiệp Hoà Phát: Giá heo 2026 có thể đạt 62.000 đồng/kg vì áp lực chi phí cao
Giá heo có thể tăng lên vì chi phí tăng lên
Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra chiều ngày 21/4, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch HĐQT của CTCP Nông nghiệp Hoà Phát (Mã: HPA) cho rằng giá heo hơi trung bình năm 2026 có thể đạt khoảng 62.000 đồng/kg: "Năm ngoái, khi xây dựng kịch bản giá heo hơi năm 2026, chúng tôi nhận định giá chỉ dao động trong khoảng 40.000 - 41.000 đồng/kg, nhưng năm nay có thể khả quan hơn, khoảng 62.000 đồng/kg".
Tác động của giá năng lượng tăng trong thời gian vừa qua chưa phản ứng vào nền kinh tế trong quý I. Nhưng quý II và III tác động bắt đầu rõ rệt hơn và tỷ lệ lạm phát tăng lên. Do vậy quý II, III chi phí sản xuất có thể tăng lên, dẫn đến giá bán tăng theo.
“Mặc dù vậy, việc tăng giá bán sẽ còn phụ thuộc vào cung - cầu của thị trường”, ông cho biết.
Theo ông Thắng, theo chu kỳ giá heo hơi thường tăng vào quý I và quý IV và giảm vào quý II, III.
Năm ngoái, giá thành nuôi heo của Hoà Phát khoảng 42.000 đồng/kg và tỷ lệ heo chết khoảng 2%. Tuy nhiên, năm nay, dưới tác động của căng thẳng khu vực Trung Đồng khiến giá năng lượng, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng lên khiến chi phí nuôi heo năm nay dự kiến khoảng 45.000 đồng/kg.
Nói thêm về áp lực chi phí thức ăn chăn nuôi năm nay, ông Thắng cho biết nhập khẩu khẩu ngô, đậu tương năm nay không chỉ chịu sức ép tăng giá mà còn bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh từ lĩnh vực sản xuất xăng sinh học. Theo đó, khi giá xăng dầu tăng lên, nhiều nước có xu hướng nhập khẩu đậu tương và ngô để sản xuất xăng sinh học.
"Nếu tình hình như hiện nay vẫn tiếp diễn, chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể nào chuyển toàn bộ chi phí tăng thêm này vào giá bán thức ăn chăn nuôi, mà chỉ chuyển khoảng 7%, biên lợi nhuận giảm khoảng 2-3%. Còn đối với mảng nuôi heo - "khách hàng" của mảng thức ăn chăn nuôi, khi giá thức ăn chăn nuôi tăng 7-8% sẽ ảnh hưởng 4 - 5% giá thành nuôi heo".
Năm ngoái, mảng nuôi heo đóng góp 41% doanh thu và 67% lợi nhuận cho Nông nghiệp Hoà Phát.
Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch HĐQT của CTCP Nông nghiệp Hoà Phát (Ảnh: HPA).
Thời điểm cuối năm ngoái - đầu năm nay (trước Tết Nguyên đán), giá heo hơi trải qua nhịp tăng mạnh từ quanh mốc dưới 50.000 đồng/kg giữa tháng 11/2025 lên khoảng 80.000 đồng/kg vào giữa tháng 2. Nguyên nhân đến từ việc dịch bệnh diễn biến phức tạp, đi kèm với tình hình thiên tai bão lũ trong quý III khiến nhiều hộ dân bán tháo. Điều này dẫn đến nguồn cung những tháng gần Tết Nguyên đán (cao điểm tiêu thụ) bị giảm sút, kéo giá heo hơi tăng cao.
Tuy nhiên, kể từ sau Tết giá heo hơi liên tục lao dốc. Giá heo hơi trong quý I/2026 giảm khoảng 10% xuống còn khoảng 65.000 - 67.000 đồng/kg. Bước sang tháng 4, giá heo hơi tiếp tục đà giảm. Tính đến ngày 21/4, giá heo hơi trung bình khoảng khoảng 63.000 - 64.000 đồng/kg.
Chu kỳ giá heo hơi neo theo tình hình dịch bệnh
Chia sẻ với chúng tôi bên lề đại hội, bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc HPA cho rằng đầu năm, thời tiết miền Bắc nồm ẩm nên dịch bệnh bùng phát nhiều. Hiện tại miền Bắc cùng đã qua mùa nồm ẩm nhưng ở miền Nam lại bước vào mùa mưa nên dịch bệnh dễ bùng phát. Trong khi đó Việt Nam xuất hiện chủng dịch tả heo châu Phi mới tái tổ hợp tuýp 1 và tuýp 2. Do đó, chu kỳ dịch bệnh trong năm 2026 vẫn diễn ra cục bộ.
"Khi dịch bệnh diễn ra sẽ xuất hiện bán chạy dịch, gây áp lực lên giá bán. Tuy nhiên, sau thời gian bán tháo, nguồn cung thiếu hụt và giá lại tăng lên. Quý II sẽ là điểm trũng của giá heo hơi", bà Vân cho biết.
Bà lấy thị trường Trung Quốc là ví dụ. Quốc gia này đã kiểm soát được dịch tả heo châu Phi nên không xảy chu kỳ giá lên xuống vì dịch bệnh giống Việt Nam. Tuy nhiên, quốc gia này cũng đang phải đối mặt với áp lực dư cung.
Nói về nhu cầu thịt heo, bà Vân cho biết nhu cầu thịt heo thời gian qua có giảm do ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực về việc heo nhiễm bệnh. Tuy nhiên, theo bà nhìn chung nhu cầu của năm 2026 có thể vẫn giữ ở mức ổn định.
"Theo báo cáo của một số tổ chức, nhu cầu thịt heo trung bình của người Việt Nam năm ngoái giảm khoảng 2 kg/người/năm xuống còn khoảng 32 kg/người/năm. Tuy nhiên, đây vẫn là thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tiêu thụ của người Việt: khoảng 60 - 65% và khó lòng thay thế một sớm một chiều. Do vậy, nhu cầu thịt heo trong năm 2026 sẽ vẫn giữ ổn định", bà Vân nhận định.
