|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Cận cảnh khu đất Đà Nẵng sẽ đấu giá làm Công viên phần mềm số 2

07:35 | 19/07/2020
Chia sẻ
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ngày 13/7 đã kí Quyết định số 2487 về phê duyệt danh mục quĩ đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thành phố. Trong đó, khu đất 24.452 m2 sẽ đấu giá làm Công viên phần mềm số 2.

Video: Chu Lai

Cận cảnh khu đất Đà Nẵng sẽ đấu giá làm dự án Công viên phần mềm số 2 gần 800 tỉ đồng - Ảnh 1.

Theo công bố trên báo chí, khu đất làm Khu Công viên phần mềm số 2 có mặt tiền đường Như Nguyệt và đường dẫn lên cầu Thuận Phước (thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu).

Cận cảnh khu đất Đà Nẵng sẽ đấu giá làm dự án Công viên phần mềm số 2 gần 800 tỉ đồng - Ảnh 2.

Cận cảnh khu đất Đà Nẵng sẽ đấu giá làm dự án Công viên phần mềm số 2 gần 800 tỉ đồng - Ảnh 3.

Hiện khu đất làm nơi đỗ xe khách, xe buýt tạm thời.

Cận cảnh khu đất Đà Nẵng sẽ đấu giá làm dự án Công viên phần mềm số 2 gần 800 tỉ đồng - Ảnh 4.

Theo tờ trình của UBND TP Đà Nẵng trình lên HĐND thành phố vào giữa năm 2019, việc đầu tư xây dựng Khu Công viên phần mềm số 2 là điều cần thiết cho sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông của TP Đà Nẵng, phù hợp với chủ trương, chính sách và qui hoạch phát triển phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cận cảnh khu đất Đà Nẵng sẽ đấu giá làm dự án Công viên phần mềm số 2 gần 800 tỉ đồng - Ảnh 5.

Mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Cận cảnh khu đất Đà Nẵng sẽ đấu giá làm dự án Công viên phần mềm số 2 gần 800 tỉ đồng - Ảnh 6.

Cận cảnh khu đất Đà Nẵng sẽ đấu giá làm dự án Công viên phần mềm số 2 gần 800 tỉ đồng - Ảnh 7.

Được biết, năm 2017, Tập đoàn Sembcorp (Singapore) đã lập nghiên cứu khả thi và phương án qui hoạch chi tiết của Khu Công viên phần mềm số 2 tại khu đất 15 ha ở vị trí gần cầu Thuận Phước (quận Hải Châu). Theo qui hoạch đồ án này, dự án xây dựng các tòa nhà được thiết kế thuận lợi và linh hoạt, trong đó có 2 tòa tháp cao khoảng 20 tầng, còn lại là tòa tháp thấp tầng, mỗi tòa có diện tích từ 800–1.000 m2 đất sẽ đảm bảo cho 8.000 người làm việc trong khu công viên phần mềm.

Cận cảnh khu đất Đà Nẵng sẽ đấu giá làm dự án Công viên phần mềm số 2 gần 800 tỉ đồng - Ảnh 8.

Cũng theo Tập đoàn Sembcorb, dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 khu vực nằm ở trung tâm có 4 khối tòa tháp ICT và các khu nhà ở thương mại (shophouse) hỗ trợ các dịch vụ tiện ích cho khu ICT, các bãi đậu xe. Giai đoạn 2 bao gồm các tiện ích khu ven sông và 2 khối nhà ICT Tower khoảng 20 tầng.

Cận cảnh khu đất Đà Nẵng sẽ đấu giá làm dự án Công viên phần mềm số 2 gần 800 tỉ đồng - Ảnh 9.

Theo thông tin trên Báo Đà Nẵng, gần nhất, vào ngày 31/1/2019, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng - Trương Quang Nghĩa đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành về tiến độ triển khai dự án Khu Công viên phần mềm số 2.


Chu Lai

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.