|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

[Timeline] FLC hàng chục lần biến động lãnh đạo kể từ vụ ông Trịnh Văn Quyết

17:57 | 27/02/2023
Chia sẻ
Kể từ khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam ngày vào 29/3/2022 đến nay, Tập đoàn FLC đã chứng kiến nhiều xáo trộn nhân sự trong Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, ….

Các cựu lãnh đạo Tập đoàn FLC từ trái qua phải: Cựu Phó Tổng Giám đốc Vũ Đặng Hải Yến, cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Hương Trần Kiều Dung, cựu Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Đặng Tất Thắng. (Ảnh: Song Ngọc, FLC; Đồ họa: Đức Quyền).

Ngày 29/3/2022, Chủ tịch Tập đoàn FLC khi đó là ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Kể từ đây, FLC bước vào thời kỳ đầy rẫy thách thức và nhiều xáo trộn trong hoạt động kinh doanh cũng như bộ máy nhân sự.

Hai ngày sau khi ông Trịnh Văn Quyết vướng vòng lao lý, Phó Chủ tịch Đặng Tất Thắng bắt đầu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC thay cho ông Quyết.

Đến ngày 8/4, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Hương Trần Kiều Dung bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc giúp sức ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán. Cùng giai đoạn này, hai em gái của ông Quyết cũng bị bắt vì lý do tương tự.

Trong những tháng sau đó, ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều thành viên Ban Kiểm soát, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC đã rời đi. 

Gần đây nhất vào ngày 27/2/2023, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Giám đốc Bùi Hải Huyền và hai Phó TGĐ là bà Đàm Ngọc Bích đồng loạt từ nhiệm.

FLC cũng đã bổ sung một số nhân sự để thay thế những người ra đi. Đại hội cổ đông bất thường ngày 2/7/2022 đã bầu các ông Lê Bá Nguyên, Lê Thái Sâm và Doãn Hữu đoàn vào HĐQT. Các ông Nguyễn Xuân Hoà, Nguyễn Quang Thái, và Nguyễn Tri Thống được bầu vào Ban Kiểm soát.

Trong đó, ông Nguyễn Xuân Hòa làm Trưởng Ban Kiểm soát. Ông Lê Bá Nguyên, anh vợ của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết, được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Chưa đầy một tháng sau khi trao lại ghế Chủ tịch cho ông Lê Bá Nguyên, ông Đặng Tất Thắng đã xin từ thôi tất cả chức vụ lãnh đạo tại FLC cũng như hãng hàng không Bamboo Airways.

Tháng 10/2022, Tập đoàn FLC bổ nhiệm ba Phó Tổng Giám đốc gồm bà Trần Thị Hương, ông Lê Doãn Linh và ông Nguyễn Chí Công.

 

Sau nhiều thay đổi, ban lãnh đạo của Tập đoàn FLC hiện còn lại những cá nhân sau:

Ban Điều hành còn 6 Phó Tổng Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Việt Hùng, Đặng Thị Lưu Vân, Nguyễn Chí Công, Lê Doãn Linh và Trần Thị Hương. Vị trí Tổng Giám đốc hiện để trống sau khi bà Bùi Hải Huyền từ nhiệm.

Ban Kiểm soát có ba người gồm các ông Nguyễn Xuân Hoà, Nguyễn Quang Thái, và Nguyễn Tri Thống, tất cả đều được bầu mới từ đại hội cổ đông bất thường ngày 2/7/2022.

Hội đồng quản trị có Chủ tịch Lê Bá Nguyên, Phó Chủ tịch Doãn Hữu Đoàn và Thành viên HĐQT Lê Thái Sâm, tất cả đều được bầu mới tại đại hội cổ đông bất thường ngày 2/7/2022. 

Việc bà Bùi Hải Huyền từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT cần được đại hội cổ đông gần nhất thông qua.

Vào ngày 4/3 sắp tới, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 sau khi đại hội lần 1 ngày 5/2 không thể tiến hành do thiếu cổ đông tham dự. Đại hội dự kiến sẽ chính thức miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đặng Tất Thắng và bà Bùi Hải Huyền, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đức Quyền - Song Ngọc