|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

'Phụ nữ có ưu thế là sự mềm dẻo và linh hoạt để làm nghề bất động sản, xinh đẹp càng lợi thế hơn'

13:40 | 20/10/2021
Chia sẻ
Theo các nữ lãnh đạo công ty bất động sản, phụ nữ biết tận dụng ưu thế mềm dẻo, linh hoạt và xinh đẹp, cùng với sự nhiệt huyết, chấp nhận những khó khăn trong nghề sẽ dễ thành công.
Phụ nữ có ưu thế hơn nam giới để thành công trong nghề bất động sản - Ảnh 1.

Tại chương trình "Bản lĩnh nữ tướng CEO bất động sản triệu đô", bà Phan Yến Nhi, Tổng Giám đốc CTCP Thương mại Địa ốc 5 Sao chia sẻ, phụ nữ có ưu thế là sự mềm dẻo và linh hoạt để làm nghề bất động sản, xinh đẹp càng lợi thế hơn.

Ngược lại, phụ nữ làm bất động sản thường gặp gỡ, tiếp khách hàng buổi tối, làm việc thêm ban đêm nhiều và thời gian dành cho gia đình không được trọn vẹn.

"Con tôi hay hỏi mẹ sao ngồi làm suốt, còn chồng thì bảo đi làm gì từ sáng đến tối, đêm vẫn đi gặp khách hàng", bà Nhi cười khi nói về bản thân quá ham việc.

Cũng theo bà Nhi, phụ nữ còn có một khó khăn vô hình là xây dựng niềm tin trong gia đình. Bà Nhi khuyên phụ nữ cứ cố gắng làm tốt hết mức về công việc và vai trò trong gia đình. Họ không cần phải giải thích, không cần phải chứng minh thì chồng cũng sẽ tin và ngưỡng mộ, gia đình sẽ ấm êm.

Phụ nữ có ưu thế hơn nam giới để thành công trong nghề bất động sản - Ảnh 2.

Còn bà Đặng Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Minh Minh Land nhìn nhận rằng, phụ nữ thường bận chăm lo con cái, bếp núc trong gia đình nhưng phải nỗ lực trong công việc, gặt hái được thành công trong nghề – đó là sự phi thường.

Theo bà Minh, phụ nữ ngoài nhan sắc còn có điểm mạnh là sự uyển chuyển khi gặp gỡ khách hàng. "Đa số việc mua bán bất động sản là nam giới quyết định, việc uyển chuyển trong giao tiếp, mua bán của phụ nữ với họ là lợi thế lớn trong nghề", Tổng Giám đốc Minh Minh Land nói.

Để thành công trong nghề bất động sản, bà Minh khuyên phụ nữ hãy luôn xác định mục tiêu và làm hết sức mình. 

"Đừng bao giờ mất chí hướng, bỏ cuộc. Một khi đã làm là làm tới cùng!", bà Minh chia sẻ.

Phụ nữ có ưu thế hơn nam giới để thành công trong nghề bất động sản - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thùy Dung, Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phú Hưng cho biết, hiện nay trong gần 30 đại lý Vinhomes, các chủ sàn là nữ giới đang gấp đôi nam giới. Sàn kinh doanh đứng top Vinhomes hầu như chủ cũng là nữ. "Thông tin đó cho thấy, nữ giới rất giỏi và thành công trong nghề bất động sản", bà Dung đánh giá.

Nói về nghề bất động sản đối với phái nữ, Tổng Giám đốc Bất động sản Phú Hưng đánh giá, họ chịu áp lực về sức khỏe vì thường xuyên phải đi công tác xa rất cực, trong khi nam giới chịu được giỏi hơn. Ngược lại, phụ nữ có ưu thế là mềm mỏng và chi tiết, điều đó rất cần cho công việc và lãnh đạo doanh nghiệp ngành bất động sản.

Bà Dung chia sẻ, phụ nữ làm sales cần khả năng thích ứng khi thị trường biến động. Đối với doanh nghiệp, cá nhân lãnh đạo phải thể hiện sự linh hoạt, đưa ra giải pháp, kế hoạch bán hàng hoàn toàn khác so với bình thường. Bà Dung ví dụ, trong dịch COVID-19, doanh nghiệp bất động sản chuyển sang hình thức gặp gỡ, tư vấn và bán hàng trực tuyến.

Cũng theo vị lãnh đạo này, khả năng ra quyết định của phụ nữ cũng rất là quan trọng. "Nam giới quyết đoán hơn nữ giới. Nữ giới nghĩ rất nhiều, dễ mất cơ hội. Chính vì vậy, các bạn nữ hãy ra quyết định nhanh chóng, chính xác trong công việc để thành công", bà Dung khuyên.

Tổng Giám đốc Bất động sản Phú Hưng chia sẻ thêm, phụ nữ lãnh đạo doanh nghiệp cũng không thể thiếu kỹ năng quản trị nhân sự để thành công trong nghề bất động sản. Họ cần có tầm nhìn chiến lược, đầu tư nghiên cứu thị trường, cập nhật thông tin thời sự, kinh tế, chính trị để có cái nhìn tổng quan về xã hội. Bên cạnh đó, phụ nữ cũng nên học thêm kỹ năng kiến thức marketing để truyền thông tốt cho doanh nghiệp.

"Nhu cầu bất động sản, mua nhà đất vẫn đang hàng ngày hiện hữu chưa bao giờ hết hot. Theo tôi, nghề bất động sản 20-30 năm nữa vẫn thoải mái làm, còn rất nhiều cơ hội để phụ nữ thành công", bà Dung chia sẻ.

Nội dung - Đồ họa: Văn Luận