|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

ĐHĐCĐ Rồng Việt: Quý I lỗ 30 tỷ đồng do tăng trích lập cho mảng tự doanh

16:40 | 16/04/2026
Chia sẻ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VDSC diễn ra chiều 16/4 tại TP HCM, với nội dung trọng tâm xoay quanh kế hoạch tăng vốn và định hướng kinh doanh năm tới. Đại diện công ty cho biết quý I lỗ do diễn biến thị trường chứng khoán bất lợi, ảnh hưởng đến hiệu quả mảng tự doanh.

Phiên thảo luận

Việc nhóm Kido Foods nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 20% có ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới?
Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn: Nhóm cổ đông này có định hướng nắm giữ lâu dài tại Rồng Việt. Bên cạnh đó, họ cũng có những hỗ trợ nhất định cho công ty, bao gồm hỗ trợ về tài chính.

Chia sẻ kết quả kinh doanh quý I? Dự phóng khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 ra sao?
Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn: Năm 2026 là năm đầu tiên của giai đoạn 2026 – 2030, trong đó ba trụ cột doanh thu vẫn là cho vay, đầu tư và môi giới. Trong quý I, công ty ghi nhận khoảng 200 tỷ đồng doanh thu.

Về lợi nhuận, do chịu tác động từ xung đột Trung Đông, mảng đầu tư gặp bất lợi khi thị trường cổ phiếu diễn biến không thuận lợi, khiến công ty phải trích lập dự phòng đáng kể, và ghi nhận lỗ khoảng 30 tỷ đồng. Các con số chi tiết sẽ được nêu ở báo cáo tài chính quý I sắp công bố.

Dù thị trường năm nay đối mặt với nhiều áp lực như mặt bằng lãi suất gia tăng, công ty đánh giá vẫn còn dư địa tăng trưởng nhờ các yếu tố như mục tiêu tăng trưởng GDP, dòng vốn đầu tư nước ngoài và triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, công ty kỳ vọng có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Miên Tuấn. (Ảnh: X.N).

Hiện có nhiều công ty chứng khoán được ngân hàng hỗ trợ. Rồng Việt làm gì để cạnh tranh với các công ty này?
Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn: Đây cũng là một trong những khó khăn của Rồng Việt. Công ty luôn chú trọng kiểm soát tài chính và sử dụng vốn hiệu quả. Trong năm 2026, công ty tiếp tục đặt mục tiêu nâng dư nợ cho vay ký quỹ để đóng góp vào doanh thu. Để làm được điều này, công ty kỳ vọng gia tăng hoạt động cho vay theo các thương vụ (deal).

Kế hoạch tăng vốn năm nay sẽ hỗ trợ năng lực cạnh tranh của công ty như thế nào?
Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn: Kế hoạch tăng vốn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời đón đầu cơ hội từ câu chuyện nâng hạng. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ để đáp ứng các yêu cầu từ cơ quan quản lý.

Đánh giá mảng ký quỹ năm 2026?
Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn: Tăng trưởng cho vay ký quỹ năm 2025 của công ty xấp xỉ mức trung bình của toàn thị trường. Công ty tiếp tục nỗ lực tăng dư nợ ký quỹ trong năm 2026.

Năm 2026 thị trường Việt Nam được nâng hạng. Công ty làm gì để đáp ứng các điều kiện mới và nắm bắt cơ hội này?
Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn: Việc nâng hạng giúp Việt Nam thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài, qua đó tạo động lực cho thị trường. Cơ quan quản lý cũng đang từng bước tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến dòng vốn ngoại.

Về phía Rồng Việt, trong 5 năm qua, công ty đã tăng cường năng lực tài chính và cải thiện hiệu quả hoạt động, với chỉ số ROE được nâng lên. Nhờ đó, số lượng cổ đông cũng gia tăng, đạt khoảng 12.000 cổ đông vào cuối năm 2025. Công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút thêm đối tác trong thời gian tới để củng cố nguồn lực tài chính.

Kế hoạch tăng vốn lên 4.500 tỷ đồng

Tại đại hội, ban lãnh đạo CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - Mã: VDS) trình cổ đông phương án nâng vốn điều lệ từ 2.720 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng thông qua phát hành tối đa 178 triệu cổ phiếu.

Phương án được chia làm hai giai đoạn. Ở đợt đầu, công ty dự kiến phát hành 88 triệu cổ phiếu, gồm cổ phiếu trả cổ tức, ESOP và chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sang đợt hai, doanh nghiệp dự kiến chào bán riêng lẻ 90 triệu cổ phiếu, mức giá sẽ do hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm triển khai.

Nếu hoàn tất, tổng số tiền huy động khoảng 1.444 tỷ đồng sẽ được phân bổ chủ yếu cho hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước, chiếm 80%, phần còn lại dành cho tự doanh, bảo lãnh phát hành và tham gia thị trường trái phiếu.

Đại hội năm nay ghi nhận 203 cổ đông/người được uỷ quyền tham dự, sở hữu gần 72% lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. (Ảnh: X.N).

Về kế hoạch kinh doanh, Rồng Việt đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt hơn 1.318 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 408 tỷ đồng, tăng gần 45%.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Huyền, giai đoạn 2021 – 2025 đã giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng phát triển thông qua việc củng cố năng lực tài chính, hoàn thiện hệ thống quản trị và mở rộng các mảng kinh doanh cốt lõi. Đây được xem là tiền đề để công ty bước vào chu kỳ mới 2026 – 2030.

Trong bối cảnh đó, năm 2026 được đánh giá là năm bản lề khi thị trường chứng khoán Việt Nam có xu hướng chuyển sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu, với chất lượng hàng hóa và cấu trúc thị trường dần được cải thiện. Hoạt động IPO và niêm yết mới được kỳ vọng sẽ sôi động hơn, mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp huy động vốn và tham gia thị trường.

Về định hướng hoạt động, công ty cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các mảng môi giới, ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào nền tảng công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và trải nghiệm khách hàng trong giai đoạn tới.

ĐHĐCĐ thường niên của VDSC tổ chức chiều ngày 16/4. (Ảnh: X.N).

Liên quan đến chính sách cổ tức, trong năm 2025, doanh nghiệp đã hoàn tất chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10%, đồng thời trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi ở mức 2% và quỹ thiện nguyện 1%.

Công ty dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức 10% cho năm 2025. Hội đồng quản trị muốn được ủy quyền quyết định việc tạm ứng cổ tức trong năm 2026 căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế, nhưng không vượt quá mức được đại hội đồng cổ đông thông qua (năm 2026 dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10%).

Trước đó, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt 1.096 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 346,8 tỷ đồng, giảm 2,5%. Với kết quả này, công ty hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu và 94% chỉ tiêu lợi nhuận.

 

Đại hội kết thúc với tất cả tờ trình được thông qua.

Tiếp tục cập nhật…

Xuân Nghĩa

Chủ tịch FPT: Tôi rất thông cảm khi cổ phiếu xuống sâu và đứng yên lâu như vậy trong khi thị trường chứng khoán đang tăng trưởng
Sau khi lập đỉnh lịch sử vào đầu năm 2025, cổ phiếu FPT đã bốc hơi khoảng 44% giá trị trước bối cảnh lo ngại về AI đối với triển vọng kinh doanh.