|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãnh đạo Dabaco: Có kế hoạch tăng đàn heo, dự kiến mở thêm một nhà máy thức ăn chăn nuôi

20:15 | 26/09/2024
Chia sẻ
Dabaco đang có kế hoạch mở rộng hoạt động chăn nuôi heo với việc tăng đàn heo nái và heo thịt để giảm sự phụ thuộc vào hợp đồng với các trang trại quy mô nhỏ.

Thông tin từ cuộc gặp gõ với CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC), SSI Research thông tin Dabaco không bị thiệt hại đáng kể sau bão Yagi.  

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), bão Yagi đã gây ra thiệt hại đáng kể ở khu vực phía Bắc, với hơn 20.000 con heo và bò bị tiêu hủy. Tuy nhiên, đàn heo của Dabaco vẫn tương đối an toàn. 

Song các nhà phân tích cũng lưu ý rằng các rủi ro tiềm ẩn từ dịch bệnh và sức khỏe của gia súc ở các khu vực bị ngập lụt vẫn sẽ đáng lo cho Dabaco. Mặt khác, nhu cầu về heo và gà giống dự kiến sẽ cao, vì nông dân cần tái đàn sau lũ.

Cập nhật về quá trình thương mại hoá vắc xin dịch tả lợn châu Phi (ASF), Dabaco cho biết đang đạt được tiến triển trong việc sản xuất vắc xin ASF, với một nhà máy vắc xin GMP đã hoàn thành và các sản phẩm đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Ban lãnh đạo cho biết vắc xin cho thấy hiệu quả khá khả quan, đồng thời các khách hàng quốc tế sẽ rất quan tâm. Nếu thành công, điều này có thể giúp Dabaco hạn chế dịch bệnh với đàn heo của công ty và có doanh thu từ bán vắc xin cho cả thị trường trong nước và quốc tế.

Theo Bộ NN&PTNT, trong giai đoạn 7 tháng đầu năm, nông dân cả nước đã phải tiêu hủy khoảng 39.000 con heo do dịch ASF, theo đó, Dabaco cũng phải chịu một số thiệt hại đối với đàn gia súc của công ty trong nửa đầu năm.

 

Về tình hình giá heo hơi, trong tháng 9, giá heo đã tăng 12% so với cùng kỳ và đạt mức cao nhất là 70.000 đồng/kg ở khu vực miền Bắc do thiếu hụt nguồn cung. Vì nửa cuối năm thường là mùa cao điểm và dự kiến nhu cầu tiêu dùng sẽ phục hồi, SSI Research cho rằng giá heo khó giảm xuống mức như năm ngoái từ 52.000 - 56.000 đồng/kg.

Ngoài ra, việc tăng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ không nhiều do giá heo ở Trung Quốc vẫn đang neo ở mức cao. Nhiều doanh nghiệp sản xuất ở Trung Quốc vẫn còn thận trọng sau thời gian dài giá giảm và thua lỗ lớn trong vài năm qua (theo Genesus).

 

Cập nhật thêm, Dabaco đang có kế hoạch mở rộng hoạt động chăn nuôi heo với việc tăng đàn lên 60.000 con heo nái và 1,5 triệu con heo thịt trong thời gian tới, giảm sự phụ thuộc vào hợp đồng với các trang trại quy mô nhỏ.

Trong ngắn hạn, doanh nghiệp cũng dự kiến xây dựng hai trang trại mới ở các tỉnh Thái Nguyên và Hòa Bình, mỗi trang trại có quy mô 5.000 con heo nái (hiện công ty có 50.000 con heo nái). Để đáp ứng tăng trưởng trong hoạt động chăn nuôi, ban lãnh đạo cũng có kế hoạch mở một nhà máy thức ăn chăn nuôi mới trong trung hạn.

Hoạt động chăn nuôi ghi nhận chi phí đầu vào thấp và năng suất heo nái cao hơn (từ việc nhập khẩu giống heo mới từ Pháp). Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, giá vốn trung bình của Dabaco là khoảng 50.000 đồng/kg (giảm từ 55.000 đồng/kg vào năm 2022), ngoài ra, các trang trại mới ở tỉnh Thanh Hóa còn ghi nhận mức chi phí ở mức 48.000 đồng/kg.

Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay là 724 tỷ đồng nhưng mới chỉ đạt được 30% kế hoạch sau 6 tháng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch năm.

Hoàng Kiều