|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

[Infographic] Những quốc gia nào đã cấm bay đối với Boeing 737 Max 8?

13:22 | 13/03/2019
Chia sẻ
Sau vụ rơi máy bay Boeing 737 Max 8 của Ethiopian Airlines, nhiều quốc gia đã cấm bay đối với loại máy bay hẹp vì nỗi lo về tính an toàn của nó. Đây là vụ tai nạn thứ hai có liên quan tới chiếc 737 Max trong vòng 5 tháng qua. Trong cả hai lần, chiếc Boeing 737 Max đều rơi sau khi mới cất cánh.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vẫn đặt niềm tin vào chiếc máy bay này, cho rằng nó vẫn an toàn để sử dụng. Thế nhưng, ngày càng nhiều cơ quan chức trách trên khắp thế giới thể hiện sự thận trọng. 

Trong ngày thứ Hai (11/03), Trung Quốc và Indonesia đã tạm ngưng các chuyến bay bằng Boeing 737 Max. 

Hôm sau, các cơ quan điều hành hàng không châu Âu cũng làm theo. Một vài hãng hàng không đã độc lập cấm bay đối với loại máy bay này.

[Infographic] Những quốc gia nào đã cấm bay đối với Boeing 737 Max 8? - Ảnh 1.

Màu Đỏ: các quốc gia tạm ngưng chuyến bay bằng Boeing 737 Max; màu Vàng: Có ít nhất một hãng hàng không cấm bay đối với Boeing 737 Max. Nguồn: Bloomberg

Vietjet chính thức lên tiếng về đội tàu bay sau sự cố Boeing 737 MAXVietjet chính thức lên tiếng về đội tàu bay sau sự cố Boeing 737 MAX Khủng hoảng Boeing 737 Max: Một dòng tweet của ông Trump có thể xoay chuyển tình hìnhKhủng hoảng Boeing 737 Max: Một dòng tweet của ông Trump có thể xoay chuyển tình hình Hàng không họp khẩn: Cấm toàn bộ Boeing 737 Max trong vùng trời Việt NamHàng không họp khẩn: Cấm toàn bộ Boeing 737 Max trong vùng trời Việt Nam

Minh Tuấn