|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga vẫn lọt top quốc gia có nhiều tỷ phú nhất hành tinh

10:18 | 07/04/2022
Chia sẻ
Giới tỷ phú Nga đã chứng kiến giá trị khối tài sản ròng bốc hơi gần 300 tỷ USD trong năm qua.

Các tỷ phú trong danh sách của Forbes năm nay đến từ nhiều nơi trên thế giới. Cụ thể, có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ít nhất một tỷ phú USD trong danh sách tỷ phú Forbes lần thứ 36. Tổng cộng, đã có 2.668 người xuất hiện trong danh sách năm 2022, thấp hơn con số 2.755 người trong năm 2021.

Có rất nhiều lý do khiến hàng loạt tỷ phú rớt khỏi danh sách. Ví dụ, đại dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc làm gián đoạn chuỗi cung ứng và sản xuất Trung Quốc đã bùng phát Covid-19 đang bùng phát làm gián đoạn chuỗi cung ứng và sản xuất, hay việc chính quyền Bắc Kinh thắt chặt chính sách với nhiều lĩnh vực, khiến nhiều chủ tịch bỗng chốc rơi vào cảnh lao đao.

Một số tỷ phú Trung Quốc chứng kiến giá trị khối tài sản ròng “bốc hơi” nhiều nhất trong năm qua bao gồm cựu chủ tịch Pinduoduo Colin Huang, chủ tịch của gã khổng lồ internet Tencent Holdings Ma Huateng và nhà sáng lập Jack Ma của Alibaba. Với 539 tỷ phú - giảm 87 người so với năm ngoái – nắm giữ tổng tài sản gần 2.000 tỷ USD, Trung Quốc vẫn là quốc gia có nhiều tỷ phú thứ hai thế giới.

Một quốc gia khác cũng gây được sự chú ý trong năm qua là Nga. Cuộc xung đột Nga – Ukraine và phản ứng dữ dội nhanh chóng của cộng đồng quốc tế đã khiến thị trường Nga rơi tự do vào tháng Hai.

Có ít nhất hơn 30 tỷ phú Nga đã rơi khỏi danh sách mà tạp chí Forbes công bố cho năm 2022, do giá cổ phiếu các công ty mà họ nắm giữ lao dốc, giá trị đồng rúp giảm mạnh cũng như ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Anh và EU với giới tài phiệt nước này.

Tổng giá trị tài sản ròng mà các tỷ phú nước này nắm giữ đã giảm từ 584 tỷ USD trong năm 2021 xuống còn 320 tỷ USD trong năm nay. Một số nhà tài phiệt chứng kiến giá trị tài sản ròng lao dốc nhiều nhất bao gồm ông trùm dầu mỏ Vagit Alekperov và Alexey Mordashov, trước đây từng là những người giàu nhất ở Nga.

Tuy nhiên, không phải mọi quốc gia đều chứng kiến sự giảm sút trong năm nay. Năm nay, Mỹ có 735 tỷ phú, cao hơn con số 724 người trong năm 2021, qua đó tiếp tục dẫn đầu và tạo ra một kỷ lục mới.

Khối tài sản ròng mà giới tỷ phú Mỹ sở hữu có giá trị 4.700 tỷ USD, cao hơn con số 4.400 tỷ USD trong danh sách năm ngoái. Thực tế, có tới 8 cái tên trong số 10 người giàu nhất hành tinh là người Mỹ, với người dẫn đầu là CEO Tesla Elon Musk.

Ngoài ra, khu vực Đông Nam Á cũng có hai quốc gia lọt top những quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2022, bao gồm Indonesia và Thái Lan.

Dưới đây là danh sách cụ thể năm 2022, theo Forbes:

Mỹ

Số lượng tỷ phú: 735 người

Tổng giá trị tài sản ròng: 4.700 tỷ USD (tăng 300 tỷ USD)

Người giàu nhất: Elon Musk, 219 tỷ USD

Trung Quốc

Số lượng tỷ phú: 539 người

Tổng giá trị tài sản ròng: 1.960 tỷ USD (giảm 500 tỷ USD)

Người giàu nhất: Zhong Shanshan, 65,7 tỷ USD

Ấn Độ

Số lượng tỷ phú: 166 người

Tổng giá trị tài sản ròng: 750 tỷ USD (tăng 154 tỷ USD)

Người giàu nhất: Mukesh Ambani, 90,7 tỷ USD

Đức

Số lượng tỷ phú: 134 người

Tổng giá trị tài sản ròng: 608 tỷ USD (giảm 18 tỷ USD)

Người giàu nhất: Dieter Schwarz, 47,1 tỷ USD

Nga

Số lượng tỷ phú: 83 người

Tổng giá trị tài sản ròng: 320 tỷ USD (giảm 264 tỷ USD)

Người giàu nhất: Vladimir Lisin, 18,4 tỷ USD

Hong Kong

Số lượng tỷ phú: 67 người

Tổng giá trị tài sản ròng: 383 tỷ USD (giảm 65 tỷ USD)

Người giàu nhất: Robin Zheng, 44,8 tỷ USD

Canada

Số lượng tỷ phú: 64 người

Tổng giá trị tài sản ròng: 308 tỷ USD (tăng 77 tỷ USD)

Người giàu nhất: Changpeng Zhao, 65 tỷ USD

Brazil

Số lượng tỷ phú: 62 người

Tổng giá trị tài sản ròng: 187 tỷ USD (giảm 25 tỷ USD)

Người giàu nhất: Jorge Paulo Lemann, 15,4 tỷ USD

Italy

Số lượng tỷ phú: 52 người

Tổng giá trị tài sản ròng: 195 tỷ USD (giảm 10 tỷ USD)

Người giàu nhất: Giovanni Ferrerao, 36,2 tỷ USD

Đài Loan (Trung Quốc)

Số lượng tỷ phú: 51 người

Tổng giá trị tài sản ròng: 151 tỷ USD (tăng 35 tỷ USD)

 

Người giàu nhất: Zhang Congyuan, 11,7 tỷ USD

Top 20 quốc gia có số lượng tỷ phú nhiều nhất thế giới. (Ảnh: Forbes, Việt hóa: Quốc Anh).

Quốc Anh