|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hình ảnh cầu vượt sông Bắc Hưng Hải ở Tứ Kỳ, Hải Dương đang xây dựng

16:18 | 08/10/2023
Chia sẻ
Cầu vượt sông Bắc Hưng Hải nối các xã Hà Kỳ, Phượng Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương), thuộc dự án đường trục đông - tây dài hơn 36,5 km.

Video: Toàn cảnh tiến độ xây cầu.

Sơ đồ vị trí cầu vượt sông Bắc Hưng Hải trên tuyến đường trục đông - tây qua địa bàn huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

Ngày 3/4/2022, UBND tỉnh Hải Dương đã khởi công dự án đường trục đông - tây dài 36,5 km, quy mô 4-6 làn xe, tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Vào tháng 7/2022, tại Kỳ họp thứ 9 khóa XVII, HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục đông - tây. Trước đó, UBND tỉnh Hải Dương có tờ trình đề nghị tăng đề nghị tăng vốn hơn 279 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư trước đây của dự án đường trục đông - tây, trong đó chi phí xây dựng tăng hơn 172,9 tỷ đồng, nâng tổng vốn dự án lên hơn 1.788 tỷ đồng.

Đường trục đông - tây có chiều dài 36,5 km, quy hoạch 4 đến 6 làn xe, quy mô đường cấp 3. Trong đó, xây dựng mới 21,76 km và cải tạo, nâng cấp 14,73 km đường hiện có. Điểm đầu giao cắt với đường tỉnh 392C tại km7+470, tiếp giáp và kết nối với đường dẫn cầu vượt sông Chanh, thuộc địa phận xã Đoàn Kết (Thanh Miện); điểm cuối (km36+493) giao đường tỉnh 391 tại km24+600 thuộc địa phận xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ). Trên tuyến đường này xây dựng 2 cây cầu mới, trong đó có cầu Bắc Hưng Hải dài hơn 300 mét nối liền 2 xã Hà Kỳ và Phượng Kỳ.

Trên thực tế, cầu vượt sông Bắc Hưng Hải có vị trí gần cầu phao Tứ Kỳ, thuộc địa bàn các xã Cộng Lạc, Phượng Kỳ và Hà Kỳ.

Cầu vượt sông Bắc Hưng Hải có chiều dài hơn 300 m trong tổng số 6,73 km đường trục đông - tây đi qua huyện Tứ Kỳ.

Theo ghi nhận, hiện dự án cầu vượt sông Bắc Hưng Hải đang thi công ở khu vực lòng sông và bên phía xã Hà Kỳ. Đoạn thuộc khu vực tiếp giáp giữa xã Cộng Lạc và Phượng Kỳ chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Đây là một trong hai cây cầu trên tuyến đường trục đông - tây, một cây cầu khác là cầu Phí Xá thuộc huyện Thanh Miện.

Theo ghi nhận, cầu vượt sông Bắc Hưng Hải mới hoàn thiện được một trụ cầu.

Khu vực lòng sông cũng đang triển khai thi công hai trụ cầu khác.

Đây là cây cầu khi hoàn thành sẽ thay thế cho các cây cầu phao của huyện Tứ Kỳ.

Theo thiết kế, đường trục đông - tây có quy mô đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Nền đường rộng 12m.

trục đông - tây của tỉnh sẽ xây dựng mới 3 đoạn tuyến với tổng chiều dài 21,76 km và cải tạo, nâng cấp đoạn từ nút giao với đường tỉnh 396 đến điểm giao cắt với quốc lộ 37 cũ (đường tỉnh 396 hiện trạng) với chiều dài khoảng 14,73 km.

 Cùng với xây dựng phần đường, trên đường trục đông - tây sẽ xây 2 cầu (Phí Xá, Bắc Hưng Hải) và cải tạo, mở rộng 1 cầu (cầu Dầm) với chiều rộng bề mặt cầu là 12 m. Diện tích đất sử dụng để phục vụ triển khai dự án trục đông - tây khoảng 117 ha.  

Hạ Vũ