Dân Đà Lạt ngồi cà phê từ sáng đến trưa, trời mưa cũng không muốn đi về trong ngày đầu nới lỏng giãn cách

Sau hai tháng thực hiện giãn cách xã hội, chiều ngày 8/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho phép mở lại một số dịch vụ được hoạt động trở lại từ 17h cùng ngày. (Ảnh: Uyên Linh).

Các hoạt động thể thao, làm tóc, làm đẹp, chợ, siêu thị, nhà hàng kể cả vỉa hè và các dịch vụ khác đều đã được mở cửa trở lại. (Ảnh: Uyên Linh).

Song, công suất giới hạn của các hoạt động kinh doanh chỉ dừng ở mức 50% khách trong cùng thời điểm. (Ảnh: Uyên Linh).

Sau khi có quyết định mở cửa, đường xá, hàng quán tại Đà Lạt lại quay trở lại cảnh nhộn nhịp. (Ảnh: Đồng Ngô).

Thời tiết Đà Lạt trong sáng nay mặc dù mưa phùn nhưng các quán xã đều nhộn nhịp, đông đúc khi được trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới. (Ảnh: Đồng Ngô).

Nhiều bạn trẻ tranh thủ hẹn nhau đi cà phê, trò chuyện sau thời gian dài ở nhà thực hiện giãn cách. (Ảnh: Đồng Ngô).

Ngày đầu tiên mở cửa, không khí thành phố trở nên nhộn nhịp, người Đà Lạt vui vẻ sau thời gian dài không gặp mặt. (Ảnh: Đồng Ngô).

Góc một quán cà phê tại Đà Lạt. (Ảnh: Đồng Ngô).

Khung cảnh yên bình của Đà Lạt trong ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách. (Ảnh: Đồng Ngô).

Để phòng chống dịch bệnh, người dân Đà Lạt được yêu cầu hạn chế ra đường sau 22h đến 5h hôm sau. (Ảnh: Tư Xỉn).

Một góc quán vỉa hè tại Đà Lạt. (Ảnh: Tư Xỉn).
Tính đến nay, Lâm Đồng ghi nhận 261 ca mắc COVID-19. Trong đó, 68 trường hợp đang điều trị, 193 ca được xuất viện. Như vậy, Lâm Đồng cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19, chưa có ca dương tính trong cộng đồng. Nguy cơ dịch bệnh chủ yếu xâm nhập địa bàn tỉnh từ các lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa và công dân trở về từ các địa phương có dịch.
Để phòng chống dịch bệnh, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu người dân hạn chế ra đường sau 22h đến 5h hôm sau. Địa phương này tạm dừng các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trong phạm vi nội tỉnh (trừ các chốt phục vụ cách ly địa bàn thực hiện giãn cách xã hội); tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra, vào tỉnh.