|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Cận cảnh chung cư 70 tỉ đồng Đà Nẵng đầu tư cho 600 công nhân

15:19 | 08/09/2020
Chia sẻ
Dự án nhà ở cho công nhân lao động tại KCN Hòa Cầm, TP Đà Nẵng giai đoạn một có tổng mức đầu tư 70 tỉ đồng từ ngân sách.
Cận cảnh dự án nhà ở Đà Nẵng đầu tư 70 tỉ đồng để công nhân an cư lạc nghiệp - Ảnh 1.

Dự án nhà ở cho công nhân lao động tại KCN Hòa Cầm giai đoạn một, do Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư đang xây dựng. (Ảnh phối cảnh).

Cận cảnh dự án nhà ở Đà Nẵng đầu tư 70 tỉ đồng để công nhân an cư lạc nghiệp - Ảnh 2.

Dự án được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt qui hoạch chi tiết 1/500, xây dựng tại khu đất đường số 3-số 9, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ.

Cận cảnh dự án nhà ở Đà Nẵng đầu tư 70 tỉ đồng để công nhân an cư lạc nghiệp - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, dự án cách đường Quốc lộ 14B khoảng 500m; KCN Hòa Cầm khoảng 500m; chợ Cẩm Lệ 7km; trung tâm hành chính quận Cẩm Lệ 5km; trường học, trung tâm y tế khoảng 3-4km.

Cận cảnh dự án nhà ở Đà Nẵng đầu tư 70 tỉ đồng để công nhân an cư lạc nghiệp - Ảnh 4.

Dự án có tổng diện tích đất qui hoạch là 27.755 m2, trong đó, đất xây dựng công trình là 6.827 m2, đất cây xanh, đường nội bộ 20.755 m2. Qui mô dự án bao gồm 8 block nhà ở 5 tầng với 790 phòng đơn, 25 phòng đôi giải quyết chỗ ở cho khoảng 1.680 công với tổng kinh phí đầu tư khoảng 198 tỉ đồng. Dự án được phân kì đầu tư làm hai giai đoạn. Giai đoạn một bao gồm ba khối nhà ở 5 tầng giải quyết chỗ ở cho khoảng 600 công nhân; có nhà xe, hạ tầng kĩ thuật và san nền toàn khu. Giai đoạn hai, bao gồm 5 khối nhà ở 5 tầng. Tổng mức đầu tư khoảng 128 tỉ đồng, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư.

Cận cảnh dự án nhà ở Đà Nẵng đầu tư 70 tỉ đồng để công nhân an cư lạc nghiệp - Ảnh 5.

Giai đoạn một bao gồm ba khối nhà ở 5 tầng giải quyết chỗ ở cho khoảng 600 công nhân; có nhà xe, hạ tầng kĩ thuật và san nền toàn khu. Trong ảnh, công trình giai đoạn một đã hoàn thành.

Cận cảnh dự án nhà ở Đà Nẵng đầu tư 70 tỉ đồng để công nhân an cư lạc nghiệp - Ảnh 6.

Đường đi lại bao quanh khu vực ba khối nhà đã hoàn thành.

Cận cảnh dự án nhà ở Đà Nẵng đầu tư 70 tỉ đồng để công nhân an cư lạc nghiệp - Ảnh 7.

Mỗi khối nhà có nhà để xe riêng. Trong ảnh, nhà để xe khối hai.

Cận cảnh dự án nhà ở Đà Nẵng đầu tư 70 tỉ đồng để công nhân an cư lạc nghiệp - Ảnh 8.

Mặt tiền ba khối nhà là công viên cây xanh.

Cận cảnh dự án nhà ở Đà Nẵng đầu tư 70 tỉ đồng để công nhân an cư lạc nghiệp - Ảnh 9.

Nhà ở công nhân có hai loại phòng, gồm phòng đơn diện tích khoảng 17m2 với đầy đủ nhà vệ sinh, bếp nấu ăn...

Cận cảnh dự án nhà ở Đà Nẵng đầu tư 70 tỉ đồng để công nhân an cư lạc nghiệp - Ảnh 10.

Cận cảnh dự án nhà ở Đà Nẵng đầu tư 70 tỉ đồng để công nhân an cư lạc nghiệp - Ảnh 11.

Phòng đôi có diện tích khoảng 34m2 cũng đầy đủ hạng mục thiết yếu.

Cận cảnh dự án nhà ở Đà Nẵng đầu tư 70 tỉ đồng để công nhân an cư lạc nghiệp - Ảnh 12.

Thiết kế cửa vào phòng khu vực tầng trệt khối nhà.

Cận cảnh dự án nhà ở Đà Nẵng đầu tư 70 tỉ đồng để công nhân an cư lạc nghiệp - Ảnh 13.

Cận cảnh dự án nhà ở Đà Nẵng đầu tư 70 tỉ đồng để công nhân an cư lạc nghiệp - Ảnh 14.

Cận cảnh dự án nhà ở Đà Nẵng đầu tư 70 tỉ đồng để công nhân an cư lạc nghiệp - Ảnh 15.

Hiện chưa có thông tin chính thức từ việc giá bán, cho thuê nhà ở công nhân KCN Hòa Cầm từ Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng.

(Video: Văn Luận).

Thông tin trên Cổng TTĐT Liên Đoàn lao động TP Đà Nẵng, cho biết, thành phố hiện có khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và 6 khu công nghiệp với hơn 74.000 lao động, trong đó có khoảng 45% là lao động ngoại tỉnh, có nhu cầu rất lớn về nhà ở, con cái học hành, khám chữa bệnh và sinh hoạt, đảm bảo cuộc sống, tái tạo sức lao động. Với sự phát triển của thành phố, số này sẽ tăng dần hàng năm khi khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp được phủ kín.

Trước yêu cầu đó, năm 2017, TP Đà Nẵng đã phê duyệt Đề án phát triển nhà ở công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 giải quyết nhu cầu nhà ở cho ít nhất 20% số công nhân tại các khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở và đến năm 2030 giải quyết nhu cầu nhà ở cho ít nhất 35% số công nhân tại các khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở.

Văn Luận