|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

4 công trình trọng điểm của TP HCM chưa thể về đích đúng hẹn năm 2020

07:00 | 17/12/2020
Chia sẻ
Báo cáo của Cục Thống kê TP HCM vào cuối tháng 11 cho biết, 4 dự án giao thông đường bộ trọng điểm của thành phố không thể cán đích đúng hẹn trong năm 2020. Lý do phần lớn đều liên quan đến giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan đến vốn.

Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (Quận 2 và Quận 1) 

4 công trình trọng điểm của TP HCM chưa thể về đích năm 2020 - Ảnh 1.

Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 có tổng vốn đầu tư 3.082 tỉ đồng, nối khu đô thị Thủ Thiêm với trung tâm quận 1. Công trình được khởi công từ tháng 2/2015 và dự kiến hoàn thành 4/2020. Tuy nhiên đến cuối tháng 11/2020 mới thi công đạt 70% khối lượng. Hiện dự án còn vướng đền bù giải tỏa phía quận 1. (Ảnh: Minh Hằng).

4 công trình trọng điểm của TP HCM chưa thể về đích năm 2020 - Ảnh 2.

Phần vướng đền bù giải tỏa ở quận 1 với diện tích 11.114 m2 đất nhà máy Ba Son, 1.607 m2 đất của Bộ Tư lệnh Hải Quân và 158,7 m2 đất do Văn phòng Chính phủ quản lý. (Ảnh: Minh Hằng).

4 công trình trọng điểm của TP HCM chưa thể về đích năm 2020 - Ảnh 3.

Phối cảnh toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm. (Ảnh: Kinh doanh Địa ốc).

Dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2)

4 công trình trọng điểm của TP HCM chưa thể về đích năm 2020 - Ảnh 4.

4 tuyến đường chính thuộc quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trên diện tích đất 375.757m2 gồm Đại lộ vòng cung (tuyến R1); đường ven hồ trung tâm (tuyến R2); đường ven sông Sài Gòn (tuyến R3); đường vùng châu thổ, đường châu thổ, đường ven sông - khu dân cư (R4). (Ảnh: Minh Hằng).

4 công trình trọng điểm của TP HCM chưa thể về đích năm 2020 - Ảnh 5.

Dự án có tổng chiều dài 11,9km gồm 10 cầu, tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2017. Dự án đã thi công đạt 85% khối lượng, và đang tạm ngưng thi công do vướng mặt bằng chưa giải tỏa. (Ảnh: Minh Hằng).

4 công trình trọng điểm của TP HCM chưa thể về đích năm 2020 - Ảnh 6.

Quy hoạch dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Dự án Đại Quang Minh).

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh (Quận Bình Thạnh và Quận 1)

4 công trình trọng điểm của TP HCM chưa thể về đích năm 2020 - Ảnh 7.

Dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh dự kiến triển khai tháng 6/2019 - 8/2020, hoàn thành vào 9/2020 với tổng đầu tư gần 473 tỷ đồng.Tổng chiều dài của dự án là 3,2 km đi qua địa bàn quận 1 và Bình Thạnh giúp giải quyết ngập úng cho khu vực trên. (Ảnh: Minh Hằng).

4 công trình trọng điểm của TP HCM chưa thể về đích năm 2020 - Ảnh 8.

Tính đến cuối tháng 11, dự án chỉ mới đạt 36% khối lượng, nguyên nhân tiến độ dự án bị chậm là do chủ đầu tư chưa giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Dự kiến toàn bộ dự án sửa chữa hoàn thành trước 30/4/2021. (Ảnh: Minh Hằng).

4 công trình trọng điểm của TP HCM chưa thể về đích năm 2020 - Ảnh 9.

Đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh nối Quận Bình Thạnh và Quận 1. (Ảnh: Google map).

Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy (Quận 2)

4 công trình trọng điểm của TP HCM chưa thể về đích năm 2020 - Ảnh 10.

Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy có mức đầu tư giai đoạn 1 là 838 tỉ đồng và giai đoạn 2 là 1.435 tỉ đồng. (Ảnh: Minh Hằng).

4 công trình trọng điểm của TP HCM chưa thể về đích năm 2020 - Ảnh 11.

Dự án được khởi công từ tháng 6/2016. Tính đến cuối tháng 11/2020, dự án đạt 45% khối lượng. Hiện các hạng mục xây dựng các nhánh đường quanh nút giao tạm dừng thi công vì chờ mặt bằng. (Ảnh: Minh Hằng).

4 công trình trọng điểm của TP HCM chưa thể về đích năm 2020 - Ảnh 12.

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc, mục tiêu của công trình này nhằm giảm tải cho khu vực ra vào cảng Cát Lái, Quận 2. (Ảnh: Minh Hằng).

4 công trình trọng điểm của TP HCM chưa thể về đích năm 2020 - Ảnh 13.

Bên trong công trình xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy. (Ảnh: Minh Hằng).

4 công trình trọng điểm của TP HCM chưa thể về đích năm 2020 - Ảnh 14.

Phối cảnh dự án nút giao Mỹ Thủy. (Ảnh: Sở Quy hoạch Kiến trúc).

Video: Minh Hằng.

Minh Hằng

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.