|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Siêu thị Đà Nẵng kẹt cứng người sắm Tết, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán

13:49 | 20/01/2020
Chia sẻ
Ngày Thứ Hai cuối cùng của năm cũ, hàng nghìn người ở Đà Nẵng đi siêu thị để mua sắm hàng hóa tiêu dùng cho dịp Tết Canh Tý 2020. Tại nhiều khu vực trong siêu thị, khách hàng phải nhích từng chút một để chọn mua, đợi gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán.

Hàng hóa dồi dào phục vụ người dân Đà Nẵng mua sắm Tết

Sở Công thương TP Đà Nẵng cho biết, Sở đã làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố việc dự dự trữ hàng hóa phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 với tổng giá trị dự trữ hàng dự kiến khoảng 1.749 tỉ đồng. Trong đó, thương nhân kinh doanh tại 4 chợ lớn của thành phố như Chợ Cồn, Chợ Hàn, Chợ Đống Đa, Chợ Đầu mối nông sản Hòa Cường có kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán ước khoảng 535.5 tỉ đồng.

Siêu thị Đà Nẵng kẹt cứng người sắm Tết, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán - Ảnh 2.

Có 16 điểm bán bình ổn giá thịt heo Tết Canh Tý ở Đà Nẵng. Cụ thể 16 điểm bán bình ổn giá thịt heo như sau: Số 407 đường Trưng Nữ Vương, chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Đống Đa, chợ Hòa Cường, chợ Mai, cửa hàng Trí Tâm (15 Lưu Hữu Phước), chợ An Hải Bắc, cửa hàng Thái Đạt (số 46 Lê Văn Thứ).Số 33 Nguyễn Duy Hiệu, chợ Hòa Khánh, chợ Bắc Mỹ An, cửa hàng Trí Tâm (Mỹ Đa Đông 3), chợ Cẩm Lệ, số 7 Hồ Đắc Di, chợ Túy Loan, lô 09 Mê Linh (phường Hòa Hiệp Nam).Giá thịt bán ra bằng giá xuất tại lò mổ, thấp hơn giá thị trường từ 5.000-7.000 đồng/kg.Công ty TNHH Đắc Vinh, Chi nhánh Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam là doanh nghiệp, đơn vị cung ứng thịt heo.

Siêu thị Đà Nẵng kẹt cứng người sắm Tết, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán - Ảnh 3.

Ngoài mặt hàng thịt heo, mặt hàng rau, củ, quả cũng dồi dào tại các siêu thị, chợ trung tâm và vùng ven TP Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng ngày Tết của người dân.

Siêu thị Đà Nẵng kẹt cứng người sắm Tết, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán - Ảnh 4.

Quà tặng Tết cũng đầy đủ, giá dao động từ 250 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng, phục vụ việc người dân mua tặng, thăm hỏi nhau ngày Tết.

Càng gần ngày Tết, người đi mua sắm đông kẹt cứng, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán

Siêu thị Đà Nẵng kẹt cứng người sắm Tết, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán - Ảnh 5.

Ghi nhận của chúng tôi trong hai ngày 19 và 20/1, lượng người dân đi mua sắm Tết tại các siêu thị Lotte Mart, Big C rất đông đúc. Các mặt hàng bán chạy nhiều nhất là bánh ngọt, rau, củ, quả, thịt heo; các loại mứt, hoa, quả khô.

Siêu thị Đà Nẵng kẹt cứng người sắm Tết, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán - Ảnh 6.

Siêu thị Đà Nẵng kẹt cứng người sắm Tết, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán - Ảnh 7.

Để mua được hàng hóa là bánh, kẹo, người dân phải di chuyển từng chút một giữa dòng người đông đúc.

Siêu thị Đà Nẵng kẹt cứng người sắm Tết, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán - Ảnh 8.

Trong khi đó, ở vị trí các mặt hàng là sữa tươi, mì tôm ít người tìm mua nên "dễ thở" hơn. "Tôi đã tránh đi mua sắm vào cuối tuần mà chuyển sang thứ hai để cho khỏi đông đúc. Trước khi đến cứ nghĩ ít người thôi, nào ngờ đông quá, thậm chí nhiều khu vực người chen chúc không nhích nổi", chị Na, một người dân mua sắm Tết tại siêu thị Big C, chia sẻ.

Siêu thị Đà Nẵng kẹt cứng người sắm Tết, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán - Ảnh 9.

Siêu thị Đà Nẵng kẹt cứng người sắm Tết, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán - Ảnh 10.

Siêu thị Đà Nẵng kẹt cứng người sắm Tết, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán - Ảnh 11.

Siêu thị Đà Nẵng kẹt cứng người sắm Tết, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán - Ảnh 12.

Mặc dù các siêu thị bố trí nhiều quầy tính tiền hơn nhưng lượng người đi mua sắm quá đông, người dân phải chờ đợi rất lâu mới đến lượt.

Siêu thị Đà Nẵng kẹt cứng người sắm Tết, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán - Ảnh 13.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều người phải chờ gần 1 tiếng đồng hồ mới đến lượt thanh toán tại quầy tính tiền siêu thị Big C vào trưa ngày 19/1. Quá nản nên nhiều người mua ít hàng phải bỏ lại, ra ngoài mua cho nhanh.

Siêu thị Đà Nẵng kẹt cứng người sắm Tết, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán - Ảnh 14.

Dịp cận Tết nhiều loại hàng hóa được trưng bày thêm trên các kệ cao để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng mạnh của người tiêu dùng.

Siêu thị Đà Nẵng kẹt cứng người sắm Tết, xếp hàng gần 1 tiếng mới đến lượt thanh toán - Ảnh 15.

Theo ghi nhận, tại siêu thị Big C, lượng người mua luôn đông hơn so với các siêu thị khác.


Văn Luận

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.