|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên

19:00 | 13/07/2020
Chia sẻ
Có nhiều mảnh đất sẽ được đào hồ nước lớn theo qui hoạch ở quận Long Biên, Hà Nội.

Video toàn cảnh các mảnh đất sẽ đào hồ ở quận Long Biên.

1. Mảnh đất gần nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Vành đai 3

Theo qui hoạch, mảnh đất trống rộng khoảng 4ha (thuộc địa bàn phường Thạch Bàn, Long Biên) ở nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Vành đai 3, Cổ Linh sẽ là hồ nước.

Hồ nước này có hai mặt giáp với đường Cổ Linh, Vành đai 3, gần với trường THCS Cự Khối, Thiền viện Sùng Phúc. Mảnh đất qui hoạch đào hồ hiện đang có một hồ nước nhỏ là hồ Bộ Đội.

Hiện tại, phần lớn diện tích qui hoạch đào hồ vẫn đang là cánh đồng của người dân địa phương.

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên - Ảnh 1.

Vị trí hồ nước thuộc địa bàn phường Thạch Bàn, Long Biên.

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên - Ảnh 2.

Hồ nước theo qui hoạch hiện đang là cánh đồng, một mặt giáp với đường Cổ Linh.

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên - Ảnh 3.

Khu vực qui hoạch đào hồ nước khoảng 4ha ngay tại nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Vành đai 3 và đường Cổ Linh.

2. Mảnh đất cạnh KĐT Khai Sơn City thuộc địa bàn phường Thượng Thanh

Trên địa bàn phường Thượng Thanh có 3 khu đất theo qui hoạch sẽ là hồ nước lớn với tổng diện tích khoảng 18 ha. Trong đó có 2 hồ nước nằm cạnh KĐT Khai Sơn City trên đường từ đê Ngọc Thụy đến đường Lý Sơn. Một hồ nước khác nằm gần chợ Gia Quất.

Hiện tại, 3 mảnh đất theo qui hoạch sẽ là hồ nước này vẫn là bãi đất bỏ hoang nhiều năm.

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên - Ảnh 4.

Ba mảnh đất sẽ đào hồ nước theo qui hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên.

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên - Ảnh 5.

Hai mảnh đất đào hồ theo qui hoạch nằm cạnh KĐT Khai Sơn City, trên đường từ đê Ngọc Thụy đến Lý Sơn.

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên - Ảnh 6.

Các mảnh đất này hiện là cánh đồng hoang đầy cỏ dại, một số người dân gần đây tận dụng trồng rau một số diện tích nhỏ.

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên - Ảnh 7.

Khu vực đào hồ theo qui hoạch cũng có một phần diện tích là nghĩa trang.

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên - Ảnh 8.

Hồ nước lớn nhất theo qui hoạch khoảng 10ha ở khu vực này sẽ giáp với KĐT Khai Sơn City.

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên - Ảnh 9.

Hai khu vực đào hồ gần KĐT Khai Sơn City nhìn từ đê Ngọc Thụy.

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên - Ảnh 10.

Đây là hình ảnh mảnh đất đào hồ theo qui hoạch ở gần chợ Gia Quất (bìa phải).

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên - Ảnh 11.

Mảnh đất này hiện là cánh đồng bỏ hoang.

3. Hai mảnh đất sẽ đào hồ ở KĐT mới Thượng Thanh, gần cầu Đuống

Theo qui hoạch, hai mảnh đất ở KĐT mới Thượng Thanh (phường Thượng Thanh, Long Biên, gần cầu Đuống) sẽ là hồ nước với tổng diện tích khoảng 6ha.

Trong đó, một mảnh đất nằm trên tuyến đường nối đê Ngọc Thụy với KĐT mới Thượng Thanh (tuyến đường BT chưa hoàn thành của Công ty Khai Sơn).

Một mảnh đất khách sẽ đào hồ nằm ở nút giao giờ đường Đặng Vũ Hỷ và đường Thanh Am. Hiện tại, cả hai mảnh đất này đều là cánh đồng bỏ hoang.

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên - Ảnh 12.

Hai mảnh đất sẽ đào hồ ở KĐT mới Thượng Thanh.

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên - Ảnh 13.

Một mảnh đất nằm ở bên trái tuyến đường BT đã nêu trên khi nhìn từ cầu Đuống.

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên - Ảnh 14.

Những mảnh đất sẽ được đào hồ lớn ở quận Long Biên - Ảnh 15.

Mảnh đất còn lại nằm ở nút giao giữa đường Đặng Vũ Hỷ và Thanh Am.

 

Hạ Vũ