|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

[Infographic] Các hãng công nghệ lớn nhất thế giới thu hàng trăm tỉ USD mỗi năm bằng cách nào?

13:50 | 14/07/2020
Chia sẻ
Trong năm ngoái, 5 tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đạt doanh thu lên tới xấp xỉ 900 tỉ USD.

Nhiều tập đoàn lớn nhất thế giới hiện tại hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Không dừng lại ở đây, 4 trong số 5 hãng công nghệ lớn nhất thế giới đều đã đạt mốc giá trị vốn hoá nghìn tỉ USD.

Mặc dù có những điểm tương đồng, 5 tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới là Amazon, Apple, Facebook, Microsoft và Alphabet có các nguồn doanh thu và động lực tăng trưởng khác nhau. Một số "ông lớn" có danh mục kinh doanh đa dạng, từ điện toán đám mây, dịch vụ ứng dụng cho tới dữ liệu. Cùng thời điểm, một vài cái tên khác lại chỉ có một nguồn doanh thu chính yếu duy nhất.

Trong năm 2019, 5 hãng công nghệ lớn nhất thế giới đã thu về tổng cộng gần 900 tỉ USD doanh thu, cao GDP của 4 nước trong nhóm G20. Nếu là một quốc gia, 5 hãng công nghệ nói trên sẽ trở thành quốc gia lớn thứ 18 trên thế giới xét trên tiêu chí GDP, xếp trên Ả-rập Saudi và chỉ đứng sau Hà Lan.

[Infographic] Các hãng công nghệ lớn nhất thế giới thu hàng trăm tỉ USD mỗi năm bằng cách nào? - Ảnh 1.

Nguồn: Visual Capitalist, Việt hoá: Thái Sơn

 

Thái Sơn