|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hình ảnh nút giao thông An Phú tại TP Thủ Đức sau hơn 4 tháng khởi công

10:43 | 16/05/2023
Chia sẻ
Nút giao thông An Phú nằm tại phường An Phú, TP Thủ Đức. Đây là dự án tháo gỡ điểm nghẽn về ùn tắc giao thông ở khu vực phía đông TP HCM, được phê duyệt ngày 28/3/2022 với tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng.

Nút giao thông An Phú nằm tại phường An Phú, TP Thủ Đức. Dự án này được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM khởi công 4 gói thầu đầu tiên vào ngày 29/12/2022. Đây là dự án tháo gỡ điểm nghẽn về ùn tắc giao thông ở khu vực phía đông TP HCM, được phê duyệt ngày 28/3/2022 với tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng.

Dự án sẽ xây dựng hầm chui (2 chiều) kết nối đường dẫn cao tốc với đường Mai Chí Thọ (phía hầm vượt sông Sài Gòn), hầm chui được kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Sẽ có hai cầu vượt được đầu tư; trong đó 1 cầu vượt dạng chữ Y kết nối đường Mai Chí Thọ (phía Xa lộ Hà Nội) và đường Lương Định Của với đường dẫn cao tốc; 1 cầu vượt rẽ phải từ đường dẫn cao tốc vào đường Mai Chí Thọ (phía Xa lộ Hà Nội).

Ở mặt đất, nút giao sẽ xây dựng đảo trung tâm và tháp biểu tượng cùng các hạng mục hồ nước, đài phun nước, chiếu sáng mỹ thuật phù hợp theo phương án thiết kế kiến trúc được thông qua.

Sau 4 tháng khởi công, hiện nút giao thông An Phú đã có những chuyển biến mới, có thể thấy rằng nhiều khu vực trên nút giao hiện đã được giải phóng mặt bằng, phát quang cây xanh và thực hiện thi công. Trong ảnh là một khu vực thi công thuộc dự án nút giao An Phú, khu vực dẫn lên cao tốc TP HCM - Long Thành.

Theo tìm hiểu của người chụp, đây là khu vực thuộc gói thầu XL6 - xây dựng hầm chui HC1 -02 (Đoạn K13 - K21), đơn vị thi công là Liên danh CTCP Hải Đăng; Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP, thời gian thi công hạng mục này từ ngày 1/4/2023 - 30/5/2024.

Khu vực này hiện đang được thi công khá tấp nập, với sự xuất hiện của khá nhiều máy móc và công nhân xây dựng. Hiện tại, đây là hạng mục thi công có nhiều chuyển biến nhất của dự án nút giao thông An Phú.

Một khu vực đang được phát quang cây xanh, phục vụ cho việc xây dựng nút giao. Sau khi hoàn thành, nút giao thông An Phú được kỳ vọng trở thành nút giao thông lớn nhất, đẹp nhất thành phố.

Bên cạnh khu vực thi công xây dựng hầm chui HC1 - 02, khu vực xây dựng hầm chui (hai chiều) kết nối đường dẫn cao tốc với đường Mai Chí Thọ (phía hầm vượt sông Sài Gòn) cũng đang được thi công rầm rộ, mặt bằng tại khu vực này cũng đã được giải phóng, phát quang cây xanh.

Khu vực thi công này được kéo dài thẳng xuống điểm giao giữa đường Mai Chí Thọ với đường Đồng Văn Cống.

Đường Lương Định Của - đoạn giao với nút giao thông An Phú dự kiến cũng sẽ sớm được mở rộng. Theo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm nay do HĐND TP HCM ban hành, đối với đường Lương Định Của mở rộng (đoạn Trần Não - đường Nguyễn Thị Định), kế hoạch năm nay, TP HCM sẽ chi khoảng 40 tỷ đồng cho dự án này.

Với việc hoàn thành nút giao thông An Phú, nhiều dự án bất động sản xung quanh cũng sẽ được hưởng lợi. Trong ảnh, từ trái qua phải là dự án Precia Apartment nằm giáp đường Nguyễn Thị Định và chung cư Centana Thủ Thiêm giáp đường Mai Chí Thọ.

Hải Quân

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.