|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hình ảnh 2 dự án hạ tầng giao thông đang triển khai trên đường Chùa Bộc, Hà Nội

10:38 | 03/03/2023
Chia sẻ
Dự án cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và hoàn thiện nút giao Chùa Bộc - Thái Hà (Hà Nội) đang được triển khai thi công.
 

Trên đường Chùa Bộc (Hà Nội) hiện có 2 dự án hạ tầng giao thông là cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và hoàn thiện nút giao Chùa Bộc - Thái Hà. Cụ thể, dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông đường Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc trên địa bàn quận Đống Đa có tổng chiều dài 318 m, bề rộng 9 m, khởi công từ tháng 9/2021.

Theo thiết kế, cầu vượt có kết cấu thép lắp ghép, là cầu vượt trực thông dạng chữ C theo hướng từ Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch tổ chức giao thông hai chiều cho hai làn xe hỗn hợp gồm ô tô và xe máy.

Cầu vượt được xây dựng tại nút giao này có mật độ phương tiện cao, thường xuyên ùn tắc. Đáng chú ý là khi mặt đường Tôn Thất Tùng được mở rộng, thành phố sẽ xây dựng bổ sung nhánh cầu trên đường Tôn Thất Tùng và khớp nối với nhánh Phạm Ngọc Thạch, tạo thành cầu vượt chữ Y hoàn chỉnh.

Trong phạm vi đường Chùa Bộc, sẽ thực hiện xén khoảng 400 m vỉa hè để mở rộng mặt đường, mở rộng nút giao và thảm tăng cường trên mặt đường cũ, xây dựng kết cấu áo đường mới cho phần mở rộng.

Bên vỉa hè phía Học viện Ngân hàng xén dài 360 m, rộng từ 2-6 m tùy vị trí kết hợp với mở rộng nút giao Chùa Bộc - Tây Sơn; vỉa hè phía đối diện xén dài hơn 100 m, rộng 2,5 m.

Đêm 15/2 vừa qua, đơn vị thi công đã tiến hành hợp long phần khung thép của cầu vượt chữ C nối phố Chùa Bộc và Phạm Ngọc Thạch. Dự án dự kiến sẽ thông xe vào dịp 30/4.

Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà theo quy hoạch tại góc 1/4 nút giao, từ Học viện Ngân hàng đến cổng trường Đại học Công đoàn, đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5572/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 và được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 8006/QĐ-UBND ngày 17/11/2017, Quyết định số 4437/QĐ-UBND ngày 02/10/2020.

Theo quy định giá đất của UBND TP Hà Nội, tại vị trí trên phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) được dùng làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 47.148.780 đồng/m2.

Trong phạm vi dự án có khoảng 110 hộ dân thuộc diện phải giải phóng mặt bằng.

Sau khi thu hồi đất phục vụ dự án hoàn thiện nút giao Thái Hà - Chùa Bộc, mặt đường Chùa Bộc đoạn trong nút giao sẽ rộng 23 - 30 m; đoạn từ Chùa Bộc đến phạm vi nút giao rộng từ 16 - 18 m; vỉa hè rộng trung bình 3 m.

Khu đất sắp thu hồi để hoàn thiện nút giao Chùa Bộc - Thái Hà ở quận Đống Đa, Hà Nội có diện tích khoảng 0,98 ha.

Với 2 dự án giao thông nay, tuyến đường Chùa Bộc trong tương lai sẽ hoàn thiện hơn và giao thông thuận lợi hơn.

Hạ Vũ

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.