|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị Cầu Bươu

08:20 | 01/03/2023
Chia sẻ
Có nhiều tuyến đường đang và sẽ mở theo quy hoạch qua khu đô thị Cầu Bươu kết nối với khu dân cư lân cận.

Khu đô thị mới Cầu Bươu được đầu tư bởi Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội với tổng số vốn gần 400 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch với diện tích hơn 215.000m², bao gồm chung cư cao tầng và biệt thự. Trong đó, chung cư cao tầng có chiều cao từ 9 đến 15 tầng sở hữu tiện ích dịch vụ công cộng ở tầng 1 và biệt thự chiếm 32,8% tổng diện tích đất đơn vị ở.

Khu đô thị này có một số tuyến đường đang và sẽ mở đáng chú ý như tuyến đường nối Kim Giang với đường Nguyễn Xiển - Xa La.

Tuyến đường này trên thực tế đã xây dựng một phần đoạn qua chung cư X20.

Đoạn qua khu liền kề Hải Âu có đường nối vào KĐT Cầu Bươu.

Tuyến đường này giao với đường Nguyễn Xiển - Xa La đoạn gần Bệnh viện K.

Đây là tuyến đường quan trọng có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thanh Trì.

Tuyến đường này kết thúc gần với Bệnh viện K.

Từ tuyến đường này có nhánh nối vào KĐT Cầu Bươu và đường 70.

Đoạn nhánh nối này đi qua khoảng giữa KĐT Cầu Bươu và Bệnh viện K.

Tuyến đường này cũng đã có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Trì.

Một tuyến đường khác đáng chú ý cũng đang xây dựng dở dang là đường qua chung cư NC2 thuộc KĐT Cầu Bươu.

Tuyến đường này đã xây dựng đoạn từ đường Kim Giang đi Nguyễn Xiển - Xa La qua chung cư NC2.

Tuyến còn đoạn ngắn nối ra đường 70.

Theo quy hoạch phân khu GS và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, từ khu đô thị Cầu Bươu cũng có đường kết nối trực tiếp với đường Kim Giang.

Tuyến đường này đã xây dựng phần lớn qua KĐT Cầu Bươu.

Từ đoạn tòa nhà CN2 sang khu nhà ở The Eden Rose, tuyến chưa xây dựng.

Đoạn qua khu nhà The Eden Rose đã xây dựng.

Tuyến đường này đi qua sông Tô Lịch và kết thúc ở đoạn sông Hòa Bình.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu GS và Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì năm 2022).

Hạ Vũ

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.