|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chân dung bà Trương Thị Mai - nữ Trưởng ban Tổ chức Trung ương đầu tiên

09:56 | 09/04/2021
Chia sẻ
Bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, quê Quảng Bình. Bà có bằng Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật. Trước khi được phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương, bà giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Ngày 8/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, quê Quảng Bình, có bằng Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật, Cử nhân Lý luận Chính trị. Với vị trí mới được phân công, bà là nữ Trưởng ban Tổ chức Trung ương đầu tiên của Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội Khóa X, XI, XII, XIII, XIV.

Bà từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII; Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Chân dung bà Trương Thị Mai  - nữ Trưởng ban Tổ chức Trung ương đầu tiên - Ảnh 1.

 

Anh Đào - Alex Chu