|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Cận cảnh nhà đất đang giải tỏa để mở rộng đường Tam Trinh

15:35 | 19/08/2024
Chia sẻ
Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) đang giải phóng mặt bằng, dự kiến thi công từ tháng 10/2024.

Sơ đồ đường Tam Trinh.

Năm 2012, Hà Nội phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai) dài khoảng 3,5km, điểm đầu nối với đường Minh Khai, điểm cuối giao với đường Vành đai 3.

Dự án do UBND Quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư, khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm.

Tuy nhiên, sau 8 năm dự án liên tục trễ hẹn do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đến tháng 12/2023, UBND TP Hà Nội có Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh, nâng vốn đầu tư lên 3.354 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.287 tỷ đồng so với ban đâu.

Sau nhiều năm vướng mắc, ngày 1/10 là mốc cuối cùng mà Thường trực Quận ủy Hoàng Mai yêu cầu 3 phường (Hoàng Văn Thụ, Yên Sở, Mai Động) và Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai phải hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án. Trong ảnh: Chợ Mai Động đã hoàn thành GPMB để phục vụ thi công dự án.

Chính quyền Quận Hoàng Mai cho biết, khối lượng giải phóng mặt bằng của dự án này còn khá lớn, nhưng UBND quận quyết tâm đến hết tháng 9/2024 hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng. Trong ảnh: Hiện dự án đường Tam Trinh đang GPMB nhiều điểm.

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, vào tháng 10/2024, Quận Hoàng Mai sẽ triển khai thi công mở rộng đường Tam Trinh lên 40m, 6 làn xe và phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Hình ảnh hàng loạt nhà dân đã GPMB đoạn đối diện Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở.

Hiện nay, đường Tam Trinh chỉ rộng khoảng 7- 8m, không có dải phân cách. Tuyến đường này thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Về vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND Quận Hoàng Mai cho biết, để thực hiện dự án này phải giải phóng mặt bằng trên 54.000m2, liên quan 1.583 hộ dân và 19 tổ chức.

Quận Hoàng Mai đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thi công xong đối với 800 thửa đất nông nghiệp; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với 357 thửa đất ở (trong đó 286 thửa đã nhận tiền, đã phá dỡ 248 công trình), với 20 tổ chức (18 đã nhận tiền, đã phá dỡ 8 công trình).

Tuy nhiên, do nguồn gốc và quá trình biến động của các thửa đất trong chỉ giới thu hồi rất phức tạp, phải thực hiện quy trình xác minh, điều tra qua nhiều bước, liên quan đến nhiều cá nhân tại nhiều địa chỉ trong và ngoài TP Hà Nội nên thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng dự án kéo dài.

Tuyến đường này dự kiến thi công mở rộng vào tháng 10/2024.

Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 8/2024, tuyến đường này mới GPMB được một phần rất nhỏ.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hạ Vũ

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.