Vườn đào lớn nhất Thủ đô đìu hiu
Sau ba tháng ngập sâu do bão Bualoi (10/2025), các vườn đào ở vị trí cao đã nở rộ, trong khi nhiều vườn sát sông Hồng chưa hồi phục. Năm nay đào Nhật Tân bán chậm, khách thưa thớt chứ không tấp nập như mọi năm.
Vườn nhà bà Xuân Hồng, phường Hồng Hà, còn hơn 200 gốc, mới bán được khoảng một phần ba, chủ yếu khách đặt trước.
Chủ vườn đã dừng tưới để hãm thời gian ra hoa, nhưng ba ngày trời nắng ấm, đêm lạnh và có mưa khiến nụ hoa ồ ạt bung nở.
Ba tháng sau bão nhiều cây bị ngập úng phải bỏ, số còn đã nở. "Năm nay gia đình không có Tết", bà Bích Thủy vừa nói, vừa cắt tỉa cành con của cây đào thế nở sớm để chuẩn bị cho vụ sau.
Khách hàng đi xem đào vắng hơn so với mọi năm, chủ vườn phải ngóng chờ.
Những năm gần đây, cành đào huyền được ưa chuộng. Chủ vườn phải chuyển hướng trồng và tạo thế cây. Mỗi cành dao động 1-2 triệu đồng. Hầu hết cành đào đẹp đã được bán hết, đánh số treo trên cây tới ngày là vận chuyển đến nhà khách hàng.
Cách đó 2 km, vườn đào Phú Thượng từng ngập sâu ba tháng trước đã chuyển sang trồng hoa màu. Những cành đào được ươm lại để gây giống cho vụ sau.
Bà Lê Thị Dung, làng Phú Thượng, bón phân cho luống thược dược -nguồn thu duy nhất dịp cận Tết. Bà cho biết những năm trước gia đình chủ yếu trồng đào và một ít rau, nhưng bão lũ khiến mất trắng. Vì thế bà chuyển sang trồng hoa, rau củ ngắn ngày để có thu nhập.
Tại phường Hồng Hà, quất cảnh Tứ Liên cũng chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo năm 2025 khiến nước sông Hồng dâng cao, gây ngập úng. Khoảng 5 ha quất vùng trũng bị thiệt hại, trong khi hơn 25 ha ở khu đất cao đã phục hồi, sẵn sàng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.
Chợ hoa Quảng Bá vắng khách hơn mọi năm. Cành đào nhỏ, nhiều nụ giá 100.000-250.000 đồng; đào huyền 0,4-2 triệu đồng tùy kích cỡ, kiểu dáng; đào rừng 5 triệu đồng. Nhiều cây đào cổ nở rộ được chào thuê hoặc bán giá vài chục triệu đồng.