|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở phòng bão số 9

17:26 | 27/10/2020
Chia sẻ
Để phòng chống bão số 9 Molave, hàng loạt các cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố trung tâm TP Đà Nẵng dùng các thanh sắt chèn chống. Các ngân hàng cũng nghỉ sớm, trụ ATM cũng được cho tạm ngừng giao dịch để phòng chống bão.

Chiều ngày 27/10, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, cho biết, vị trí tâm bão số 9 lúc 16h cùng ngày cách Đà Nẵng khoảng 540 km, cách Quảng Nam 480 km, cách Quảng Ngãi 430 km, cách Phú Yên 350 km.

Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-165km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 22km/h.

Tại TP Đà Nẵng, chính quyền thành phố ban hành công văn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h ngày 27/10 cho đến khi có thông báo. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) nghỉ làm việc trong ngày 28/10.

Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản dừng ngay việc khai thác bắt đầu từ 14h00 ngày 27/10 và đưa người rời khỏi khu vực khai thác để đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân.

Các địa phương, đơn vị triển khai phương án sơ tán người dân tại các khu vực có nguy hiểm, hoàn thành trước 15 giờ ngày 27/10.

UBND TP Đà Nẵng thành lập 3 Đoàn công tác do các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn có sự tham gia của các sở, ngành, địa phương liên quan tham gia để kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 9...

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 1.

Ghi nhận của chúng tôi trong ngày 27/10, hàng loạt cửa hàng trên các tuyến phố chuyên doanh như Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Bạch Đằng...tạm ngừng kinh doanh, buôn bán để phòng chống bão số 9. Người dân được nghỉ sớm nên ra đường đông hơn ngày thường để đi mua sắm thực phẩm, đồ dùng phục vụ cho việc phòng tránh bão.

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 2.

Trước thông báo của chính quyền TP Đà Nẵng, nhân viên thương hiệu cà phê Highland cho biết, cửa hàng ngừng hoạt động đón khách để chông bão lúc 17h30 cùng ngày.

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 3.

Trong khi đó, các cửa hàng kinh doanh khác từ sắt thép, vật liệu xây dựng, đồ gỗ, thuê ô tô...cũng đóng cửa chèn chống cửa hàng ngay từ sáng 27/10.

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 4.

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 5.

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 6.

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 7.

Hàng loạt ngân hàng đóng cửa tạm ngưng hoạt động từ chiều 27/10 để phòng chống bão số 9. Các cửa ra vào được chèn chống kĩ bằng các thanh sắt, gỗ loại lớn.

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 8.

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 9.

Theo ghi nhận, các trụ ATM như TP Bank, Agribank, HDBank dán thông báo tạm ngừng giao dịch. Riêng ngân hàng Agribank thông báo nghỉ chiều 27 và ngày 28/10.

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 10.

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 11.

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 12.

 

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 12.

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 13.

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 14.

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 15.

Bão số 9: Trụ ATM, ngân hàng ở Đà Nẵng tạm ngừng giao dịch, hàng loạt cửa hàng chèn chống trụ sở bằng hàng chục thanh sắt, gỗ loại lớn - Ảnh 16.

Các trụ sở, chi nhánh, văn phòng kinh doanh các lĩnh vực khác chèn chống nơi làm việc để chống bão.


Theo báo cáo, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã kêu gọi tàu thuyền vào âu thuyền để trú tránh bão. Đến trưa 27/10, đã có gần 1.400 chiếc tàu cá, 27 tàu dầu đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, đồng thời đã đưa toàn bộ thuyền thúng lên bờ.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ, trong đó bộ đội thường trực là 442 người cùng 54 ô tô các loại, 1 xe cứu thương để phòng, chống bão số 9, đồng thời huy động 3 xe thiết giáp sẵn sàng phục vụ lãnh đạo chỉ huy.

Văn Luận