|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Những nữ tướng có tầm ảnh hưởng lớn trong giới ngân hàng

11:03 | 20/10/2020
Chia sẻ
Với những phong cách rất riêng, những nữ tướng đã thể hiện bản lĩnh và tài năng không kém cánh đàn ông khi lãnh đạo những ngân hàng vững vàng vượt khó để tăng trưởng.

Nữ tướng Sacombank: Nguyễn Đức Thạch Diễm

Những nữ tướng có tầm ảnh hưởng lớn trong giới ngân hàng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm sinh năm 1973, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vào tháng 7/2017.

Bà là một trong số ít phụ nữ đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.

Bà Diễm bắt đầu công tác tại Sacombank từ năm 2002, từng đảm nhiệm các công việc thuộc mảng kế toán, tín dụng, dịch vụ khách hàng, khách hàng doanh nghiệp, kiểm tra kiểm soát nội bộ, xử lí nợ và đã có 11 năm ở vai trò quản lí, điều hành.

Trước khi đứng đầu Ban điều hành ngân hàng, bà Diễm là Phó Tổng Giám đốc phụ trách thu hồi nợ, một trong những hoạt động trọng yếu đang được Sacombank tập trung thực hiện theo định hướng của Đề án tái cơ ngân hàng sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Khi bà Diễm tiếp nhận vị trí CEO ngân hàng, Sacombank đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và phải thực hiện tái cơ cấu. Nói về những áp lực của cá nhân và hệ thống Sacombank, bà Diễm từng chia sẻ: "Khi mọi người đủ mạnh mẽ để vượt qua cái tôi, sự ích kỉ và những giới hạn của bản thân, cùng nhau nhìn về một hướng thì mọi việc sẽ đều có kết quả như mong đợi".

Trong những năm bà Diễm làm người đứng đầu ban điều hành Sacombank, ngân hàng này đã có những thay đổi và đạt đươc nhiều thành tựu trong quá trình tái cơ cấu, với tỉ lệ nợ xấu liên tục giảm qua các năm và xuống dưới 2% vào năm 2019 từ mức 4,28% cuối năm 2017, thời điểm bà nhận chức Tổng Giám đốc ngân hàng.

Doanh nhân kì cựu Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực SeABank

Những nữ tướng có tầm ảnh hưởng lớn trong giới ngân hàng - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Nga sinh năm 1955, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân). Bà từng học qua nhiều lớp kinh tế ở Pháp, Đức, Nhật Bản, Australia và là người Việt Nam đầu tiên được mời học ở George Town (Mỹ), do quĩ tài trợ của bà Hillary Clinton dành riêng cho các nhà lãnh đạo tập đoàn kinh tế.

Bà Nga hiện đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT thường trực của SeABank. Cũng tại đây, bà Lê Thu Thuỷ, con gái bà Nga, giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Trước đó, bà từng có 10 năm giữ chức Chủ tịch tại ngân hàng này.

Vào năm 1993, khi Chính phủ cho phép thành lập ngân hàng tư nhân, bà Nga đã là một trong những người đầu tiên tham gia góp vốn vào ngân hàng Châu Á Thái Bình Dương.

Sau khi ngân hàng Châu Á Thái Bình Dương giải thể, bà bắt đầu tham gia vào ngân hàng Techcombank, lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng của ngân hàng như Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch thứ nhất trước khi lên giữ vị trí Chủ tịch HĐQT ngân hàng năm 2005.

Tuy vậy, đến năm 2007, bà Nga quyết định rời Techcombank và trở thành Chủ tịch HĐQT của ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank). Sau khi Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 15/1/2018, bà Nga đã chọn làm Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp và lui lại làm Phó Chủ tịch tại SeABank.

Ngoài tài chính ngân hàng, bà Nga còn nổi tiếng kinh doanh bất động sản, du lịch khách sạn khi giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn BRG, đơn vị sở hữu hệ thống khách sạn Hilton tại Việt Nam và nhiều khách sạn lớn khác tại Hà Nội.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Ngân hàng Bắc Á

Những nữ tướng có tầm ảnh hưởng lớn trong giới ngân hàng - Ảnh 3.

Bà Thái Hương sinh năm 1958 tại Nghệ An, là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank).

Trong suốt hơn 20 năm đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc kiêm chức Phó chủ tịch, bà đã đưa Bac A Bank trở thành một ngân hàng uy tín tại Việt Nam với mức vốn hóa vào khoảng 500 triệu USD. Năm 2019, qui mô tổng tài sản Bac A Bank đạt 97.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 680 tỉ đồng.

Mắc dù khá kín tiếng với báo chí nhưng bà Hương được xem là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất của giới tài chính Việt Nam.

Ngoài ngân hàng, bà còn tham gia vào lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất sữa bò từ năm 2009 gắn liền với thương hiệu sữa TH True Milk. Năm 2015, 2016 bà Thái Hương đã lọt top 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á của Forbes bình chọn. Bà Hương cũng là một trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.

Mặc dù luật tổ chức tín dụng mới có những qui định khắt khe về vấn đề sở hữu và là người đã gắn bó với cái tên TH True Milk kể từ khi mới thành lập nhưng bà vẫn quyết chọn lựa ngân hàng khi tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của BacABank. Tuy vậy, bà Thái Hương vẫn ghi dấu ấn đậm nét ở TH True Milk khi được Forbes Việt Nam nhắc đến trong vai trò là người sáng lập của tập đoàn này.

Khi quyết định thôi chức Chủ tịch HĐQT TH True Milk để ở lại làm Tổng Giám đốc BacABank, bà Thái Hương nói rằng: "Chọn ngân hàng là điều rất đúng bởi nó cũng giống "vai" một nhà tư vấn, như vai trò của tôi từ ngày xưa. Tư vấn và cấp tín dụng thì tôi cũng rất yêu quí. Hai nghề đó không hề tách rời nhau."

Bà Lê Thị Băng Tâm, Nữ Chủ tịch kép của HDBank và Vinamilk

Những nữ tướng có tầm ảnh hưởng lớn trong giới ngân hàng - Ảnh 4.

Bà Lê Thị Băng Tâm sinh năm 1947 tại ở Phú Yên, hiện đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank). Bà cũng là Chủ tịch HĐQT của CTCP sữa Việt Nam - Vinamilk.

Nữ Chủ tịch HDBank tốt nghiệp khóa học Quản lí kinh tế cao cấp tại Liên Xô và hoàn thành bằng Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng tại đây. Ngoài ra bà cũng sở hữu Chứng chỉ Tài chính quốc tế tại Đại học North University London.

Bà rất thành công trong lĩnh vực quản lí tài chính và ngân sách quốc gia và đặc biệt thành công trong công tác tài chính đối ngoại. Bà từng là Cục trưởng, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trung ương (Bộ Tài chính); Thứ trưởng, Ủy viên Ban cán sự Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); Tư vấn cấp cao cho một số tổ chức tài chính nước ngoài.

Bà Tâm tham gia HDBank từ năm 2010 và có đóng góp lớn trong việc quản trị ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, dẫn dắt HDBank tham gia vào các dự án quốc tế của World Bank, ADB, các dự án lớn của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước.

Là người đứng đầu HĐQT, bà đã có những đóng góp thiết thực trong các kết quả mà HDBank đạt được trong thời gian qua, cũng như việc hoạch định chiến lược phát triển ngân hàng trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HDBank

Những nữ tướng có tầm ảnh hưởng lớn trong giới ngân hàng - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch HDBank Nguyễn Thị Phương Thảo đã có nhiều đóng góp cho những thành quả mà HDBank đạt được cũng như việc hoạch định chiến lược phát triển ngân hàng trong những năm qua.

Bà Thảo là nữ tỉ phủ đầu tiên của Việt Nam, thường xuất hiện trên truyền thông với vai trò là CEO Vietjet Air, người làm nên nhiều thay đổi của ngành hàng không Việt Nam. Song không nhiều người biết rằng đây còn là môt người phụ nữ quyền lực và có tiếng trong giới ngân hàng khi tham gia sáng lập và quản trị những ngân hàng tư nhân lớn đầu tiên của Việt Nam.

Trước khi tham gia vào HDBank (2008), bà Thảo đã từng tham gia sáng lập và quản trị tại hai ngân hàng Techcombank và VIB.

Không những được Forbes Việt Nam vinh danh một trong 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019, bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam và một trong 25 người phụ nữ quyền lực nhất châu Á với khối tài sản ròng khổng lồ lên đến 2,5 tỉ USD.

Không chỉ thành đạt trong kinh doanh, bà Thảo còn sở hữu trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ. Bà là Tiến sỹ Học viện Mendeleev ngành điều khiển học kinh tế, Cử nhân Tài chính tín dụng tại Học viện Thương mại Matxcơva, Cử nhân ngành Quản lý kinh tế lao động Trường Kinh tế Quốc dân Matxcơva, Ủy viên sáng lập Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hệ thống Liên Bang Nga.

Quốc Thuỵ