|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Cận cảnh dự án du lịch sinh thái Song Phương gần 10 ha ở Hà Nội được điều chỉnh thành nhà ở thương mại

09:58 | 14/07/2021
Chia sẻ
Dự án đầu tư xây dựng Điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội) được điều chỉnh thành nhà ở thương mại có diện tích hơn 9,5 ha.

Video Cận cảnh dự án du lịch sinh thái Song Phương gần 10 ha ở Hà Nội được điều chỉnh thành nhà ở thương mại.

Cận cảnh dự án du lịch sinh thái gần 10 ha ở Hà Nội bị 'hô biến' thành loạt biệt thự - Ảnh 1.

Theo tờ Tiền phong, Dự án đầu tư xây dựng Điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội) có diện tích hơn 9,5 ha. Dự án Do Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Phương Viên làm chủ đầu tư.

Cận cảnh dự án du lịch sinh thái gần 10 ha ở Hà Nội bị 'hô biến' thành loạt biệt thự - Ảnh 2.

Theo phê duyệt ban đầu, Dự án đầu tư xây dựng Điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương nhằm phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng. Sau đó, chủ đầu tư dự án đã điều chỉnh mục tiêu thành xây dựng khu nhà ở cao cấp có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Cận cảnh dự án du lịch sinh thái gần 10 ha ở Hà Nội bị 'hô biến' thành loạt biệt thự - Ảnh 3.

Nguồn tin trên cho biết, dự án đã được chuyển mục đích sử dụng từ đầu tư xây dựng điểm du lịch sinh thái sang xây dựng nhà ở thương mại để bán.

Cận cảnh dự án du lịch sinh thái gần 10 ha ở Hà Nội bị 'hô biến' thành loạt biệt thự - Ảnh 4.

Năm 2018, Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra về việc phê duyệt, thu hồi đất thực hiện dự án Điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương. Thời điểm này, dự án đã hoàn thành 90% khối lượng thi công với nhiều căn biệt thự xây thô và cơ bản hoàn thành phần móng của 3 tòa chung cư.

Cận cảnh dự án du lịch sinh thái gần 10 ha ở Hà Nội bị 'hô biến' thành loạt biệt thự - Ảnh 5.

Tờ Tiền phong dẫn kết luận thanh tra cho biết, UBND tỉnh Hà Tây từng ra hai quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương và Thanh tra Chính phủ khẳng định hai quyết định này là không có cơ sở, không thuộc các trường hợp được xem xét điều chỉnh, vi phạm Điều 29, Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 về Quy hoạch xây dựng.

Cận cảnh dự án du lịch sinh thái gần 10 ha ở Hà Nội bị 'hô biến' thành loạt biệt thự - Ảnh 6.

Hình ảnh các căn biệt thự ở dự án Điểm dịch vụ du lịch sinh thái Xuân Phương được ghi nhận vào chiều 13/7.

Cận cảnh dự án du lịch sinh thái gần 10 ha ở Hà Nội bị 'hô biến' thành loạt biệt thự - Ảnh 7.

Theo phê duyệt ban đầu, dự án nhằm phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng.

Cận cảnh dự án du lịch sinh thái gần 10 ha ở Hà Nội bị 'hô biến' thành loạt biệt thự - Ảnh 8.

Theo tờ Tiền phong, chủ đầu tư dự án đã điều chỉnh mục tiêu thành xây dựng khu nhà ở cao cấp có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; điều chỉnh chức năng sử dụng đất dự án từ đất xây dựng nhà cao 3 tầng làm dịch vụ du lịch, văn phòng nghỉ dưỡng, thành đất xây nhà ở thương mại trên diện tích 14.043m2; điều chỉnh tầng cao công trình 3 tòa chung cư từ 11 tầng lên 44 tầng.

Cận cảnh dự án du lịch sinh thái gần 10 ha ở Hà Nội bị 'hô biến' thành loạt biệt thự - Ảnh 9.

Dự án cũng điều chỉnh diện tích thực hiện dự án giai đoạn I từ 82.772m2 lên 95.511m2; điều chỉnh quy mô dân số từ 1.026 người lên 2.740 người.

Cận cảnh dự án du lịch sinh thái gần 10 ha ở Hà Nội bị 'hô biến' thành loạt biệt thự - Ảnh 10.

Hình ảnh khu vực móng của 3 tòa chung cư đã cơ bản hoàn thành.

Cận cảnh dự án du lịch sinh thái Song Phương gần 10 ha ở Hà Nội bị 'hô biến' thành loạt biệt thự - Ảnh 13.

Tại dự án Điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương có biệt thự đang xây dựng.

Cận cảnh dự án du lịch sinh thái Song Phương gần 10 ha ở Hà Nội bị 'hô biến' thành loạt biệt thự - Ảnh 14.

Hình ảnh công nhân sơn tường biệt thự được ghi nhận vào chiều 13/7.

Hình ảnh cận cảnh các trạm trộn bê tông tại dự án.

 

Hạ Vũ