|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Thập niên 2010 ghi nhận nhiều công ty đứng đằng sau những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới trở thành công ty đại chúng với định giá kỉ lục.

Chỉ tính riêng trong năm 2019, đã có 13 "kì lân" Mỹ - các công startup được định giá từ 1 tỉ USD trở lên – chính thức chào bán cổ phần ra công chúng lần đầu (IPO), nhiều hơn bất kì thời điểm nào trước đó trong thập niên này.

Mặc dù cả số lượng và định giá đều tăng song kết quả "làm ăn" của các "kì lân" lại có nhiều khác biệt trái chiều. 

Nhìn chung, các nhà đầu tư trong nửa sau của thập niên có khả năng bỏ nhiều tiền hơn vào các startup chưa có lợi nhuận và giá trị sau IPO giảm mạnh hơn so với các nhà đầu tư của nửa đầu thập niên, theo WSJ nhận định.

hinh1

Từ năm 2010 đến 2014, có 9 "kì lân" báo lãi, song kể từ giữa thập niên, chỉ có 4 "kì lân" báo lãi năm ít nhất một lần, bao gồm cả Uber và Zoom Video vào năm 2019. Lợi nhuận của Uber dù vậy đến từ bán các khoản đầu tư.

kilan1

kilan2

kilan3

kilan4

Sự hào hứng của công chúng dành cho các "kì lân" của năm 2019 không cho thấy nhiều hơi sắc, thể hiện bằng việc các startup sau khi "chào" thị trường đại chúng đều có kết quả "làm ăn" không mấy sáng sủa. Hai công ty là Lyft và Slack thậm chí còn chưa đạt được đến điểm định giá ở thời điểm ban đầu khi IPO.

KILAN5

Thái Sơn (Theo WSJ, VentureSource, S&P Global Market Intelligence, FactSet)
Thái Sơn
Kinh tế & Tiêu dùng